
Ba năm trở lại đây, phường Xuân Thanh, TX.Long Khánh đã trở thành một trong những điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đóng góp tích cực vào phong trào chung đó, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND phường; sự nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, còn có vai trò không nhỏ của Trung tá Phạm Thị Vinh, Trưởng công an phường...
Ba năm trở lại đây, phường Xuân Thanh, TX.Long Khánh đã trở thành một trong những điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đóng góp tích cực vào phong trào chung đó, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND phường; sự nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, còn có vai trò không nhỏ của Trung tá Phạm Thị Vinh, Trưởng công an phường...
Về nhận nhiệm vụ Trưởng công an phường Xuân Thanh vào ngày đầu thành lập phường (1-1-2004), Trung tá Phạm Thị Vinh không khỏi lo lắng khi địa bàn chị nhận công tác còn khá phức tạp về an ninh trật tự. Vì đã từ lâu, khu Xuân Thanh (nay là phường Xuân Thanh) là địa bàn rộng, dân số đông, có chợ, nhà ga, bến xe... nên nơi này được bọn tội phạm chọn làm điểm dừng chân ẩn náu; chọn thời cơ thuận lợi để hoạt động gây án. Do vậy, ngay từ những ngày đầu về nhận nhiệm vụ, vấn đề đầu tiên được Trung tá Phạm Thị Vinh đặc biệt chú ý, đó là tập trung xây dựng, tổ chức đội ngũ công an phường thực sự vững mạnh. Với vai trò là trung tâm đoàn kết của đơn vị, Trung tá Phạm Thị Vinh đã sâu sát từng cán bộ chiến sĩ, phân công từng cảnh sát khu vực đeo bám địa bàn; thực hiện công tác điều tra cơ bản để nắm chắc từng hộ, từng đối tượng phục vụ cho yêu cầu công tác nghiệp vụ của ngành về lâu dài. Riêng về phần mình, Trung tá Nguyễn Thị Vinh đã dành nhiều công sức để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chặt chẽ các phương án bảo vệ an ninh trật tự địa bàn, củng cố vững mạnh ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương để làm hạt nhân nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Lấy việc thực hiện NQ09/CP và chương trình quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm làm nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, Trung tá Phạm Thị Vinh còn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chủ động thông báo, cung cấp cho nhân dân các thông tin về tình hình tội phạm để nhân dân nắm bắt và nâng cao ý thức phòng ngừa. Đặc biệt, thông qua các sự kiện "Ngày hội đại đoàn kết dân tộc"; "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; các đợt vận động Toàn dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa..., Trung tá Phạm Thị Vinh cùng các thành viên trong ban chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm còn tổ chức cho bà con ký cam kết thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng; thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tích cực đấu tranh phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội v.v... Với những việc làm sâu sát, thiết thực như vậy nên người dân đã từng bước thấy được lợi ích của phong trào và tích cực cộng tác với công an phường trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua thống kê chưa đầy đủ, từ khi đi vào hoạt động đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an phường Xuân Thanh 122 nguồn tin liên quan đến hoạt động của bọn tội phạm, trong đó có 97 nguồn tin có giá trị. Qua điều tra, công an phường đã làm rõ nhiều vụ phạm pháp, thu hồi tang vật, tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại.
Trong công tác, Trung tá Phạm Thị Vinh luôn là một cán bộ công an gương mẫu, thương yêu đồng đội, gắn bó với nhân dân. Chị luôn có mặt ở những vị trí khó khăn. Với những người lầm lỗi, thanh thiếu niên chậm tiến, chị dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nắm tình hình hoàn cảnh, đời sống, diễn biến tâm lý của đối tượng để kịp thời có hướng giáo dục, cảm hóa. Ai khó khăn trong cuộc sống thì chị đề xuất với chính quyền, các ban, ngành giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho đối tượng vay vốn làm ăn, học tập. Riêng đối tượng ở các trại giam là người địa phương, nếu gia đình đang gặp khó khăn cũng được chị tham mưu cho chính quyền, ban chỉ đạo địa phương thăm hỏi, tặng quà, giúp vốn để gia đình đối tượng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chính vì những việc làm sâu sát, đầy nghĩa tình của người nữ Trưởng công an phường Phạm Thị Vinh đã góp phần cảm hóa được rất nhiều người lầm lỗi trở về đời sống lương thiện, tái hòa nhập với cộng đồng. Chính vì vậy, nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, được Công an phường Xuân Thanh làm rõ, bắt, xử lý đối tượng trong thời gian qua có phần đóng góp, phát hiện của các đối tượng có một thời lầm lỗi. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng giúp cho Công an phường Xuân Thanh nhiều năm liền là lá cờ đầu khối phường trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng Trung tá Phạm Thị Vinh cũng đã vinh dự được cấp trên đề nghị Bộ Công an tặng thưởng bằng khen về thành tích "Học tập và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy đối với công an nhân dân".
Đức Việt


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









