Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh giác với hỏa hoạn trong mùa khô

09:04, 09/04/2008

Theo dự báo của cơ quan chức năng, mùa khô năm nay thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường. Hanh khô kéo dài sẽ làm tăng các mối nguy cơ về cháy nổ. Do vậy, để tránh được những thiệt hại có thể xảy ra, hơn lúc nào hết cần phải tăng cường các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, mùa khô năm nay thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường. Hanh khô kéo dài sẽ làm tăng các mối nguy cơ về cháy nổ. Do vậy, để tránh được những thiệt hại có thể xảy ra, hơn lúc nào hết cần phải tăng cường các biện pháp an toàn phòng cháy chữa  cháy.

 

Diễn tập chữa cháy cứu nạn ở chung cư 11 tầng phường Thanh Bình.

* Nguy cơ tiềm ẩn

 

Thượng tá Lê Đình Thám, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho biết, so với năm 2007, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu nếu mọi người không nêu cao cảnh giác PCCC. Mặc dù cơ quan PCCC đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về an toàn PCCC, tổ chức nhiều đợt huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các cơ sở, doanh nghiệp nhưng xem ra vấn đề này vẫn chưa được nhiều đơn vị, cơ sở coi trọng. Mới đây, trong đợt kiểm tra 13 đơn vị, cơ sở nằm trong chương trình hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2008, lực lượng kiểm tra đã phát hiện có đến 12 cơ sở còn buông lỏng công tác an toàn PCCC. Tại những nơi này, công nhân và người lao động nâng cao ý thức PCCC chưa được thực hiện triệt để và thường xuyên công tác bảo dưỡng hệ thống, thiết bị PCCC chưa tốt. Có nơi chỉ sắm ra để đối phó với đoàn kiểm tra. Đặc biệt là các ngành nghề sản xuất gỗ đã rất lơi lỏng trong việc bảo quản, sử dụng các loại hóa chất nguy hiểm về cháy nổ; chưa chấp hành các quy định về PCCC trong các thao tác hóa chất khi xuất kho, sử dụng. Hệ thống điện ở nhiều đơn vị, doanh nghiệp lắp đặt trong dây chuyền công nghệ không được kiểm tra thường xuyên để kịp thời khắc phục, sửa chữa những sơ hở dẫn đến xảy ra sự cố. Riêng tại các khu dân cư, điện chiếu sáng câu, móc không đúng quy định để dẫn đến nguy cơ gây cháy rất cao. Ngoài việc kiểm tra 13 cơ sở trong tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2008, cũng trong quý I-2008 lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng cảnh sát PCCC đã tích cực thực hiện công tác phòng ngừa bằng việc tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại 146 cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và các cơ quan, ban hành. Qua kiểm tra, đoàn đã lập 17 biên bản vi phạm và chỉ ra cho các đơn vị doanh nghiệp cần khắc phục ngay những thiếu sót, sơ hở dẫn đến nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Tuy nhiên, những biện pháp nêu trên vẫn chưa đủ mạnh để hạn chế những vi phạm, an toàn PCCC trong các cơ sở doanh nghiệp và cộng đồng. Do vậy, các vụ cháy vẫn tiếp tục xảy ra và thiệt hại do cháy, nổ rất lớn.

 

* Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức

 

Theo thống kê của Phòng cảnh sát PCCC, trong quý I/2008, toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ cháy vừa và cháy lớn làm thiệt hại 2,6 tỷ đồng và trên 2 triệu USD. So với quý IV năm 2007, thì số vụ cháy trong 3 tháng đầu năm 2008 đã tăng 17 vụ. Qua công tác điều tra thì nguyên nhân của những vụ cháy này đều xuất phát từ sự thiếu ý thức và kiến thức về công tác an toàn PCCC của một bộ phận cán bộ, công nhân, người lao động và quần chúng nhân dân trong sản xuất, trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là thiệt hại rất lớn, làm kiềm hãm sản xuất, phát triển xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, đẩy nhiều doanh nghiêp, gia đình bỗng chốc trở nên trắng tay.

Để hạn chế được những thiệt hại do cháy nổ gây ra cũng là vấn đề không đơn giản một khi ý thức về an toàn PCCC của con người còn lơ là. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, ngành nghề sản xuất khá đa dạng, điều kiện vệ sinh công nghiệp còn nhiều bất cập, phần lớn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đều có sử dụng các phương tiện sản xuất dễ phát sinh tia lửa, nguyên liệu sản xuất là những loại hóa chất và các chất dễ cháy. Nếu không có ý thức phòng ngừa tốt thì hỏa hoạn xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, ở các khu dân cư, các làng nghề sản xuất, chế biến, gia công các mặt hàng mộc dân dụng tiếp tục được phát triển, trong khi hệ thống phòng cháy, lực lượng PCCC chưa có hoặc chưa được huấn luyện đầy đủ cũng là nguyên nhân ẩn chứa nhiều rủi ro dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy. Cũng theo Thượng tá Lê Đình Thám, ngoài những yếu tố trên, ở các khu dân cư, tình trạng người dân sử dụng nhiều loại thiết bị điện,  khí gas, xăng dầu phục vụ cuộc sống, sinh hoạt là khá phổ biến. Nhiều khu dân cư  bà con còn dùng những loại vật liệu tạm bợ dễ cháy để lợp, che chắn nhà ở cũng là nguyên nhân dẫn đến các rủi ro về cháy nổ. Do vậy, để hạn chế các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, cơ quan cảnh sát PCCC cũng đã lưu ý đến các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cơ sở cần tăng xường công tác tuyên truyền, huấn luyện về công tác an toàn PCCC cho cán bộ, công nhân, người lao động và quần chúng nhân dân. Việc làm này cần phải được duy trì thường xuyên hàng năm. Ở các doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại phải tăng cường công tác tự kiểm tra, giám  sát chặt chẽ việc thực hiện công tác an toàn PCCC, có biện pháp khắc  phục những thiếu  sót, sơ hở. Đối với những khu nhà làm việc, chung cư cao tầng  cần lập ngay phương án PCCC, lối thoát nạn, phòng chống sự cố hóa chất nguy hiểm, tổ chức thực tập các phương án. Riêng đối với khu dân cư, chính  quyền cần tăng cường giáo dục, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong công tác PCCC. Cẩn thận trong khi dùng củi, lửa, bếp gas trong đun nấu, sinh hoạt, kiểm tra lại hệ thống điện và các thiết bị điện trong nhà. Kịp thời sửa chữa những hổng hốc để ngăn ngừa sự cố. Không đốt hương, vàng mã trong chợ, khu đông người. Trước khi ra khỏi nhà phải tắt hết các công tắc điện hoặc cúp điện để đảm bảo an toàn...

Đ.V

 

Tin xem nhiều