Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã vùng xa phòng chống tội phạm

08:01, 03/01/2011

Những năm qua, xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Sự đóng góp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và người dân đã góp phần đưa xã Tân Hiệp trở thành một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ở huyện Long Thành.

Những năm qua, xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Sự đóng góp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và người dân đã góp phần đưa xã Tân Hiệp trở thành một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ở huyện Long Thành.

 

* Quản lý, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở

 

Anh Trương Công Niễm, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết, do ảnh hưởng của kinh tế thị trường và lối sống thực dụng, đua đòi ăn chơi của một bộ phận giới trẻ nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương những năm gần đây diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Trong đó, nổi lên là nạn trộm cắp, cướp giật, đánh người gây thương tích..., làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống yên bình của bà con.

 

Để kéo giảm các vụ phạm pháp và tệ nạn xã hội trên địa bàn, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã, và các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Lấy công tác phát động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT địa bàn làm nhiệm vụ thường xuyên, Công an xã đã tích cực đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp nhân dân đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm. Trong năm 2010, xã Tân Hiệp đã tổ chức được 5 buổi phát động quần chúng ở 6 ấp và 1 khu có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Nội dung của các đợt phát động này tập trung vào việc vận động người dân tích cực phòng chống ma túy; mua bán người; phòng chống bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em, chấp hành Luật Giao thông; phòng chống cháy nổ;  quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư...

 

Tặng quà cho người nghèo là việc làm thường xuyên của xã Tân Hiệp trong công tác vận động phong trào toàn dân BVANTQ.

Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể của xã cũng đăng ký thực hiện các chương trình hành động góp phần đẩy lùi tội phạm, như: Đoàn thanh niên với chương trình tuổi trẻ nói không với ma túy và tệ nạn xã hội; Hội Phụ nữ với chương trình giúp nhau vượt nghèo, vận động cho vay vốn để hội viên sản xuất; Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân với chương trình hội viên gương mẫu đấu tranh phòng ngừa tội phạm...

 

* Sức lan tỏa của phong trào

 

Để hỗ trợ, thúc đẩy công tác tấn công tội phạm trong quần chúng, Công an xã đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trên các địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ANTT của xã; duy trì công tác tuần tra sau 23 giờ; thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhân hộ khẩu; thường xuyên gọi hỏi, răn đe những đối tượng nghi ngờ có biểu hiện vi phạm pháp luật. Ở mặt công tác này, anh Đỗ Ngọc Đồng - trưởng Công an xã cho biết, các đối tượng vi phạm thuộc đoàn thể nào thì giao cho đoàn thể đó quản lý, giáo dục. Và đến nay, ở xã đã có 40 đối tượng trong diện được các đoàn thể theo dõi, quản lý, giáo dục. Hàng tháng, từng đoàn thể có phiếu nhận xét, đánh giá đối tượng gửi cho công an theo dõi. Căn cứ vào phiếu nhận xét này, Công an xã sẽ có biện pháp vận động, giáo dục hoặc xử lý tiếp theo. Đặc biệt, những đối tượng vi phạm đã qua giáo dục, cải tạo thực sự tiến bộ, công an và các ban, ngành, đoàn thể đề nghị cấp trên xét cho vay vốn để sản xuất, ổn định cuộc sống. Mới đây nhất, thông qua "Quỹ doanh nhân với ANTT", Công an xã đã đề nghị cho anh Phạm Trường Chinh, ngụ ở ấp 4 được vay 15 triệu đồng để chăn nuôi bò. Những trường hợp có yêu cầu vay số vốn ít hơn thì Hội Phụ nữ xã sẽ vận động cho vay để đối tượng có vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.

 

Nhờ vào các biện pháp tổng hợp nêu trên mà công tác vận động quần chúng tham gia phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT ở xã Tân Hiệp ngày một khởi sắc. Bà con đã không ngần ngại phối hợp, tiếp sức với công an trong việc bài trừ tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp công an ngăn chặn và kịp thời khám phá nhiều vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn. Trong năm 2010, người dân đã cung cấp cho công an 19 nguồn tin có giá trị, giúp công an đấu tranh làm rõ, thu hồi số tài sản gồm: một xe máy, 350kg khoai mì, 40m dây điện, triệt xóa một điểm trồng cây cần sa, thu giữ 4kg cây cần sa tươi; bắt 6 đối tượng sử dụng trái phép ma túy, một đối tượng dâm ô với trẻ em và một đối tượng giết người...

 

Những nỗ lực của xã Tân Hiệp đã góp phần kiềm chế, từng bước đẩy lùi các vụ phạm pháp và tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy địa phương hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đức Việt

 

 

 

Tin xem nhiều