Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người thầm lặng trên mặt trận phòng, chống ma túy

10:11, 29/11/2010

Tháng 6-2001 đại úy Lê Hồng Hải chuyển về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt Đội Ma túy) của Công an TP.Biên Hòa. Kể từ đó đến nay, anh gắn bó với nhiệm vụ gian nan, nguy hiểm này và đã lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Tháng 6-2001 đại úy Lê Hồng Hải chuyển về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt Đội Ma túy) của Công an TP.Biên Hòa. Kể từ đó đến nay, anh gắn bó với nhiệm vụ gian nan, nguy hiểm này và đã lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

 

* Đối diện với hiểm nguy

 

Những ngày đầu mới về nhận công tác ở Biên Hòa, Hải được phân công phụ trách công tác phòng, chống ma túy ở 3 phường "nóng" về tội phạm ma túy thời điểm bấy giờ là Hố Nai, Tân Biên và Tân Hòa. Với anh, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, vì ngoài việc còn xa lạ địa bàn, chưa có kinh nghiệm phòng, chống tội phạm ma túy thì các địa bàn này là nơi phức tạp về tội phạm ma túy, khi mà lúc nào cũng có trên 50 đối tượng nghiện ma túy phải quản lý. Trước một công việc mới mẻ và những hiểm nguy rình rập, Lê Hồng Hải đã cùng các chiến sĩ trong Đội Ma túy luôn linh động và sáng tạo thực hiện nhiều kế hoạch để đối phó với loại tội phạm này. Nhớ lại thời kỳ khó khăn ấy, anh Hải chia sẻ: "Môi trường và công việc mới đã khiến tôi phải nỗ lực hết mình mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Đặc biệt, tội phạm ma túy là những đối tượng giang hồ nên việc triệt phá chúng gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình phát hiện và triển khai bắt giữ đối tượng đòi hỏi các chiến sĩ công an phải thật sự nhanh chóng, nếu không đối tượng sẽ cắt đứt mọi nguồn tin khiến cho quá trình điều tra dễ đi vào đường cụt".

 

Lãnh đạo Công an Biên Hòa trao Huy chương Chiến sĩ vẻ vang do Chủ tịch nước trao tặng cho đại úy Lê Hồng Hải.

Kể về những lần tham gia cùng đồng đội đánh án, đại úy Lê Hồng Hải nhắc lại những vụ án ma túy lớn mà mình và các đồng nghiệp đã phá thành công. Trong số đó, nổi bật như vụ triệt xóa đường dây cung cấp heroin từ TP.Hồ Chí Minh vào TP.Biên Hòa vào cuối năm 2005. Đại úy Hải nhớ lại: "Khi xác định được đối tượng chuyên bán lẻ heroin cho các con nghiện trên địa bàn phường Long Bình là Nguyễn Nhật Trường (trú ở phường Long Bình), chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo và nhanh chóng lên kế hoạch trinh sát, bắt giữ đối tượng. Từ một mối nhỏ này, tổ đánh án đã điều tra mở rộng và tiếp tục bắt giữ hai đối tượng khác là Vũ Hải Sơn và Cồ Minh Phụng (đều trú tại TP.Hồ Chí Minh), những đối tượng cung cấp một lượng lớn heroin vào TP.Biên Hòa. Kết quả, chúng tôi đã thu giữ được khoảng 45 gam heroin và nhiều tang vật khác. Đồng thời, phát hiện và lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với 19 đối tượng nghiện ma túy khác".

 

* Tấm gương để đồng đội trẻ noi theo

 

Trong những chiến công mà đại úy Lê Hồng Hải tham gia không thể không kể đến vụ án xóa sổ đường dây cung cấp "thuốc lắc" (ma túy tổng hợp) từ Quảng Ninh vào TP.Biên Hòa tiêu thụ. Từ công tác điều tra trinh sát, bằng biện pháp nghiệp vụ của một người chỉ huy vụ án, đại úy Hải cùng các trinh sát xác định được đối tượng đầu mối cung cấp "thuốc lắc" cho dân chơi thường xuyên lui tới các quán bar, vũ trường trên địa bàn. Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 30-5-2009, đại úy Hải đã trực tiếp cùng đồng đội bắt quả tang Lê Tuấn Thành và Phạm Thị Thùy (đều trú tại TP.Biên Hòa) đang bán thuốc lắc cho một đối tượng tại khu vực Quảng trường tỉnh, thu giữ 71 viên "thuốc lắc". Mở rộng điều tra, ngày 6-6-2009, tổ trinh sát tiếp tục bắt giữ 4 đối tượng cùng với hơn 100 viên "thuốc lắc". Kết thúc vụ án, 6 bị can đã được khởi tố với gần 200 viên "thuốc lắc" được thu giữ.

 

Phụ trách nhiệm vụ rất nhiều chông gai và hiểm nguy, nhưng đại úy Lê Hồng Hải cùng đồng đội đã biết cách vượt qua và ghi thêm nhiều thành tích. Trong câu chuyện kể của rất nhiều đồng nghiệp anh về tấm gương học tập và làm theo lời Bác, đại úy Lê Hồng Hải luôn là người được nhiều chiến sĩ lựa chọn để làm nhân vật cho câu chuyện của mình. Với những thành tích đạt được trong quá trình công tác, đại úy Lê Hồng Hải đã nhận được nhiều bằng khen và giấy khen của các cấp ngành. Đặc biệt, trong số đó có bằng khen của Bộ Công an vì "đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng chống ma túy năm 2003". Kết thúc 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - anh Hải đã vinh dự được nhận danh hiệu cá nhân điển hình.

Trần Danh

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều