Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một đêm trộm trên 270 triệu đồng

09:11, 28/11/2010

Đêm 6-11-2010, do bận công việc nên anh Vũ Long, chủ tiệm mua bán điện thoại di động Alo ở khu phố 4, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) đã khóa cửa tiệm đi vắng mà không nhờ người trông coi.

Đêm 6-11-2010, do bận công việc nên anh Vũ Long, chủ tiệm mua bán điện thoại di động Alo ở khu phố 4, thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) đã khóa cửa tiệm đi vắng mà không nhờ người trông coi. Sáng hôm sau, anh Long về đến tiệm thì phát hiện kẻ gian đã bẻ khóa cửa, đột nhập vào bên trong lấy trộm 30 chiếc điện thoại di động, 3.500 chiếc thẻ cào có mệnh giá từ 20-500 ngàn đồng, 900 sim cạc các mạng: Viettel, Mobifone, Vinamobile... Tổng cộng, chỉ sau một đêm, anh Long đã mất trắng 275 triệu đồng.

 

Từ trái sang: các đối tượng Linh, Đại, Bình và tang vật trong vụ trộm.

Từ lời khai báo của anh Long, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc đã cử lực lượng nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường vụ án. Qua khám nghiệm hiện trường vụ trộm, các điều tra viên không thu thập được gì ngoài những dấu vết chiếc ổ khóa cửa bị cạy bung ra bởi một vật cứng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ trộm, Công an huyện Xuân Lộc tiến hành khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Ngay từ khi mới tiếp nhận vụ án, các điều tra viên gặp nhiều khó khăn vì thời gian xảy ra vụ trộm giữa đêm khuya, hành tung kẻ trộm không bị ai phát hiện. Nhưng với quyết tâm phải làm rõ vụ án, đưa thủ phạm vụ trộm ra trước ánh sáng công lý, các điều tra viên đã tích cực lao vào việc, đêm ngày đeo bám cơ sở, thu thập thông tin, chứng cứ liên quan đến vụ trộm.

 

Trong quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã phát hiện trong số các thẻ cào khuyến mãi bị mất trộm tại tiệm điện thoại của anh Long có một số thuê bao trả trước ở TP.Hồ Chí Minh đang sử dụng. Từ nguồn thông tin quý giá này, lực lượng đánh án lần tìm được địa chỉ của những người đang sử dụng số sim, cạc nêu trên và đã tiếp cận được nơi bán những chiếc sim, cạc bị đánh cắp đó. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ cần thiết liên quan đến vụ án, ngày 17-11-2010, Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lương Xuân Bình (SN 1978, ngụ tại quận 12, TP.Hồ Chí Minh). Bình là đối tượng trực tiếp mang những chiếc sim, cạc điện thoại di động (tang vật của vụ trộm tại cửa hàng của anh Long) đi bỏ mối cho các cửa hàng mua bán điện thoại di động tại TP.Hồ Chí Minh. Từ lời khai của Lương Xuân Bình, Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục bắt giữ Nguyễn Sĩ Đại (SN 1982, ngụ ở xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) - đối tượng chính thực hiện vụ trộm - ngay trong ngày 17-11. Đến ngày 18-11-2010, Công an huyện tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1987, ngụ tại khu 2, thị trấn Gia Ray) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Sĩ Đại khai nhận, vào tối ngày 6-11-2010, Đại phát hiện anh Vũ Long đóng cửa tiệm đi vắng nhưng không bấm thêm ổ khóa bên ngoài. Do đó, Đại nảy sinh ý đồ cạy cửa đột nhập vào tiệm của anh Long lấy trộm tài sản để mang bán kiếm tiền tiêu xài. Phục chờ ở gần cửa tiệm đến khuya vẫn không thấy anh Long trở về nên Đại đã dùng kềm cạy cửa đột nhập vào bên trong và lấy toàn bộ tài sản trong cửa tiệm. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, Đại mang một số điện thoại di động đến TX.Long Khánh tiêu thụ. Số còn lại giao cho Linh và Bình mang về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ. Nhưng Đại và đồng bọn chưa kịp hưởng thụ "thành quả" trộm cắp của mình thì cả bọn đã bị công an bắt giữ.

 

Vụ án hiện đang được Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều