
Cướp xe taxi không thành nhưng hai bị cáo Trần Thành Luân (SN 1991) và Vũ Hồng Nam (SN 1989, cùng ngụ ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị Tòa án nhân dân huyện Định Quán tuyên phạt mỗi người 3 năm tù về tội cướp tài sản.
Cướp xe taxi không thành nhưng hai bị cáo Trần Thành Luân (SN 1991) và Vũ Hồng Nam (SN 1989, cùng ngụ ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị Tòa án nhân dân huyện Định Quán tuyên phạt mỗi người 3 năm tù về tội cướp tài sản.
Luân và Nam cùng trọ tại thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) và không có nghề nghiệp ổn định. Do không có tiền tiêu xài, Luân bàn với Nam cướp tài sản. Khoảng 22 giờ ngày 27-1-2010, cả hai chuẩn bị sẵn 2 dao nhọn rồi thuê xe taxi Mai Linh biển số 52Z-7076 chở từ Đồng Xoài về Đồng Nai. Do bàn tính trước, Luân lên ngồi ở hàng ghế trước với tài xế taxi Đoàn Văn Quỳnh (ngụ thị xã Đồng Xoài), còn Nam ngồi phía sau anh Quỳnh. Do trời tối và thấy hai vị khách có dấu hiệu khả nghi nên anh Quỳnh rủ một người bạn tên Cường đi cùng cho an toàn.
Trên đường đi, nhiều lần Nam, Luân định ra tay trấn áp anh Quỳnh cướp xe, nhưng thấy tài xế taxi có bạn đi kèm nên chưa dám hành động. Do đó, khi xe chạy đến huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), cả 2 yêu cầu anh Quỳnh quay về thị xã Đồng Xoài. Khoảng 3 giờ sáng ngày 28-1-2010, khi đến địa bàn xã La Ngà (huyện Định Quán), thấy không thể thực hiện hành vi phạm tội của mình, Luân yêu cầu dừng xe giả vờ tính tiền rồi bỏ chạy. Nhưng Nam đã bị hai anh Quỳnh, Cường kịp thời bắt giữ, giao công an xử lý. Luân bỏ chạy trốn cũng bị Công an xã cùng người dân bắt giữ ngay sau đó.
Văn Tuấn