Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

14 năm tù cho kẻ trộm hơn 600 triệu đồng

09:08, 15/08/2010

Với hành vi trộm cắp tài sản, bị cáo Hoàng Văn Đức Thủy (SN 1970, quê ở tỉnh Đắk Lắk) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 14 năm tù giam.

Với hành vi trộm cắp tài sản, bị cáo Hoàng Văn Đức Thủy (SN 1970, quê ở tỉnh Đắk Lắk) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 14 năm tù giam.

 

Hoàng Văn Đức Thủy là nhân viên lái xe riêng cho Giám đốc Hong Gu Kim của Công ty TNHH MIR VINA (trụ sở đóng tại Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hòa). Chiều ngày 4-3-2008, Thủy chở vợ chồng ông Kim, chị Dương Thị Cẩm Lan (là thông dịch viên cho ông Kim), chị Vũ Thị Thanh Xuân (kế toán công ty) đến Ngân hàng đầu tư phát triển huyện Long Thành để chị Xuân ký nhận số tiền vay 1,6 tỷ đồng. Chị Xuân giao lại cho ông Kim số tiền này để thanh toán các khoản nợ và nhập vào quỹ của công ty. Nhận tiền, ông Kim chi tổng cộng hơn 748 triệu đồng, bao gồm: đưa cho kế toán công ty nhập quỹ 100 triệu đồng, đưa chị Lan 316 triệu đồng để mua 20 ngàn USD và trả nợ cho các công ty đối tác hơn 332 triệu đồng.

 

Sau khi chở ông Kim và chị Lan đi thanh toán số tiền nêu trên, Thủy chở ông Kim về nhà riêng tại chung cư Phú Mỹ Hưng (TP.Hồ Chí Minh). Lúc vào nhà, ông Kim mang theo túi xách bên trong còn lại số tiền hơn 851 triệu đồng và 20 ngàn USD, còn Thủy đưa xe vào bãi gửi rồi về phòng trọ nghỉ. Đến 8 giờ ngày 5-3, Thủy tiếp tục chở ông Kim với chị Lan đi giao dịch với đối tác. Khi lên xe, ông Kim vẫn mang theo túi xách đựng số tiền mà trước đó đã mang về. Trong ngày hôm đó, ông Kim đã trả cho Công ty Sung Lim hơn 160 triệu đồng (trong 2 ngày, ông Kim đã sử dụng hết số tiền gần 1 tỷ đồng). Đến 14 giờ ngày 5-3, Thủy chở ông Kim, chị Lan về lại Công ty MIR VINA ở Tam Phước. Nhưng khi cùng chị Lan xuống xe vào nhà xưởng, ông Kim quên mang theo túi xách còn lại hơn 680 triệu đồng. Phát hiện túi xách đựng tiền trên xe, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt, nên mở túi xách lấy tiền bỏ vào túi quần. Rồi Thủy nhanh chóng ra cổng công ty đi nhờ xe một công nhân ra quốc lộ 51, bắt xe về TP.Hồ Chí Minh. Khoảng 15 phút sau, ông Kim và chị Lan ra xe, không thấy Thủy, kiểm tra giỏ xách thì phát hiện số tiền chỉ còn lại 55 triệu đồng nên đã trình báo vụ việc với cơ quan công an. Quá trình điều tra, ông Kim khai nhận số tiền bị Thủy chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Thủy chỉ thừa nhận lấy trộm 100 triệu đồng. Qua xác minh lời khai của nhân chứng và các tài liệu liên quan, cơ quan điều tra xác định Hoàng Văn Đức Thủy đã chiếm đoạt của ông Kim 634 triệu đồng.

TRẦN DANH

Tin xem nhiều