Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trộm cắp tài sản để có tiền sử dụng ma túy

09:06, 04/06/2010

Cuối tháng 5 vừa qua, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Lương Văn Khương và đồng bọn về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Lương Văn Khương và đồng bọn về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 

Theo cáo trạng, do muốn có tiền để tiêu xài, Lương Văn Khương và Lê Mạnh Hùng (cùng thuê nhà trọ tại KP5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã rủ nhau đi trộm xe máy để bán lấy tiền.

 

Sáng ngày 8-1-2008, Khương và Hùng đến chợ Sặt (thuộc phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) mua một đoạn sắt mang về mài dẹp để làm công cụ phá ổ khóa xe. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Khương và Hùng đi bộ ngang qua tiệm internet ở KP8, phường Long Bình, thì phát hiện có một chiếc xe máy hiệu Wave không có người trông coi. Khương giả vờ đi vào tiệm internet ngồi chơi rồi kéo rèm cửa lại nhằm che khuất tầm nhìn của mọi người để Hùng ở ngoài phá khóa lấy xe. Sau khi phá được khóa, Hùng dắt xe đi một đoạn thì bị chủ xe là chị Nguyễn Thị Thúy phát hiện, tri hô và cùng mọi người bắt giữ Hùng, còn Khương thì chạy thoát thân.

 

Thoát khỏi vụ trộm xe không thành, đang trong thời gian lẩn trốn, nhưng Khương vẫn tiếp tục hành vi phạm tội. Trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 11-8-2009, Khương đã cùng với Phạm Văn Đạt, Đào Mạnh Cường tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa. Khoảng 13 giờ ngày 7-8-2009, khi Khương và Đạt đang đi bộ ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Phương Dung (trú tại KP4, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) thì phát hiện cổng không khóa. Lập tức, Khương và Đạt lẻn vào nhà lấy trộm một dàn máy vi tính (tổng trị giá gần 4 triệu đồng). Sau đó, Khương và Đạt đã đem tài sản trộm cắp bán cho Nguyễn Thái Thiện (biết rõ dàn máy vi tính này là tài sản trộm cắp nhưng Thiện vẫn mua với giá 700 ngàn đồng) để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

 

Tiếp đó, vào lúc 11 giờ ngày 8-8-2009, khi đi ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Thùy Linh (ở KP3, phường Tân Hòa), thấy cửa không đóng, bên trong có 3 chiếc xe máy, Khương đã đột nhập vào và phá ổ khóa lấy một chiếc xe máy hiệu BOSS (trị giá gần 6 triệu đồng). Chiếc xe này được Khương bán cho Nguyễn Văn Mạnh (biết rõ xe gian nhưng Mạnh vẫn mua với giá 1,28 triệu đồng). Có tiền, Khương và Đạt lại mua ma túy sử dụng tiếp. Không dừng lại ở đó, vào lúc 10 giờ ngày 11-8-2009, Khương và Cường đi đến khu nhà nhà trọ tại phường Tam Hiệp thì phát hiện có một chiếc xe máy hiệu Dream để hớ hênh trước nhà. Cường ở ngoài canh gác, còn Khương vào phá ổ khóa lấy xe chạy đi. Khương chở Cường chạy về khu vực ga Hố Nai và bán xe cho một người tên Đồng (không rõ lai lịch) lấy 3,2 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, sau đó lần lượt các đối tượng: Lương Văn Khương, Phạm Văn Đạt và Đào Mạnh Cường đều bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Phạm Văn Đạt còn khai nhận, ngày 3-8-2009, tại phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, anh ta có hỏi mượn của Bùi Ngọc Duy (trú tại ấp 1, xã Phú Hòa, huyện Định Quán) một chiếc xe máy, nhưng sau đó đã đem đi bán để lấy tiền tiêu xài.

 

Trước tòa, các bị cáo Khương, Đạt, Cường đã cúi đầu nhận tội về hành vi trộm cắp tài sản của mình. Đối với các bị cáo Thiện và Mạnh bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Đạt 3 năm tù, Lương Văn Khương 2 năm 6 tháng tù, Đào Mạnh Cường 10 tháng tù, Nguyễn Thái Thiện 1 năm 8 tháng tù và Nguyễn Văn Mạnh 5 tháng tù.

Trần Danh

Tin xem nhiều