Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Băng cướp đường phố ra tòa lãnh án

09:06, 02/06/2010

Các đối tượng: Lê Hùng Vỹ, Trần Sĩ Hải, Nguyễn Văn Khoái và Nguyễn Văn Kiệt (cùng ở huyện Cẩm Mỹ) rủ nhau đến TP.Biên Hòa để kiếm việc làm. Thế nhưng, khi đến tạm trú tại TP.Biên Hòa (thuê nhà trọ tại KP7, phường Thống Nhất), 4 đối tượng này đã không tìm việc làm mà lại đi... cướp giật.

Các đối tượng: Lê Hùng Vỹ, Trần Sĩ Hải, Nguyễn Văn Khoái và Nguyễn Văn Kiệt (cùng ở huyện Cẩm Mỹ) rủ nhau đến TP.Biên Hòa để kiếm việc làm. Thế nhưng, khi đến tạm trú tại TP.Biên Hòa (thuê nhà trọ tại KP7, phường Thống Nhất), 4 đối tượng này đã không tìm việc làm mà lại đi... cướp giật.

 

Vào khoảng 17 giờ ngày 29-9-2009, sau khi đã uống rượu, Vỹ rủ Hải, Kiệt và Khoái đi cướp tài sản của người đi đường. Được cả nhóm đồng ý, Vỹ và Hải đi cùng xe máy rảo tìm những phụ nữ đi đường có đeo dây chuyền để cướp giật. Còn Kiệt và Khoái, mỗi người chạy một xe đi phía sau, có nhiệm vụ cản đường khi đồng bọn bị người bị hại truy đuổi. Cả nhóm chạy xe trên đường Cách mạng tháng Tám, đến đoạn gần trụ sở UBND tỉnh, thì phát hiện một phụ nữ có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, ngay lập tức Hải điều khiển xe bám theo để Vỹ thực hiện hành vi, nhưng vụ cướp đã không thành. Sau đó, cả nhóm chạy về hướng cầu Hóa An. Tại đây, Vỹ đã giật được sợi dây chuyền vàng trắng (trị giá hơn 12 triệu đồng) của chị Huỳnh Bửu Tuyền. Khi bị chị Tuyền tri hô, Khoái và Kiệt liền chạy theo cản lại không cho người bị hại truy đuổi. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Biên Hòa đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó đã nghe chị Tuyền tri hô nên đã truy đuổi và bắt giữ được Vỹ và Hải.

 

Dù đồng bọn đã bị bắt giữ, nhưng Kiệt và Khoái vẫn tiếp tục thực hiện các vụ cướp tiếp theo. Vào đầu tháng 10-2009, Kiệt đã dùng xe máy chở Khoái đi trên đường Võ Thị Sáu, phát hiện một phụ nữ đeo dây chuyền vàng, bọn chúng liền bám theo đối tượng. Khi đến ngã tư giao nhau với đường Hà Huy Giáp, Kiệt đã điều khiển xe áp sát đối tượng để Khoái giật dây chuyền rồi bỏ chạy về hướng ngã năm Biên Hùng. Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp giật này, bọn chúng liền đem sợi dây chuyền đi bán được 600 ngàn đồng để lấy tiền tiêu xài.

 

Vẫn là hành vi cướp tài sản trên các tuyến đường nội ô thành phố, vào khoảng 18 giờ ngày 27-10-2009, Kiệt chở Khoái đi trên đường 30-4, đến gần ngã năm Biên Hùng, bọn chúng đã giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ, nhưng không thành. Nghe tiếng tri hô của người bị hại, người đi đường đã đuổi theo hai tên cướp. Khi chạy đến khu vực cầu Suối Linh (phường Tam Hòa), Kiệt và Khoái đã phải bỏ lại xe và nhảy xuống suối trốn thoát. Tuy nhiên, sau đó Công an TP.Biên Hòa đã lần lượt bắt giữ Kiệt và Khoái.

 

Với hành vi cướp giật tài sản như nêu trên, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt: Lê Hùng Vỹ, Trần Sỹ Hải, Nguyễn Văn Kiệt mỗi bị cáo mức án 4 năm tù và Nguyễn Văn Khoái 5 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

Trần Danh

Tin xem nhiều