
Nghị định 34 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 20-5 vừa qua.
Nghị định 34 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 20-5 vừa qua. Trong Nghị định này có một số điều khoản quy định gia tăng về mức xử phạt bằng tiền đối với những hành vi vi phạm gây mất trật tự - an toàn giao thông nhằm hạn chế người đi đường vi phạm.
Ông Dương Danh Quí, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, dù Nghị định đã có hiệu lực gần nửa tháng, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp người điều khiển xe máy chở hàng hóa cồng kềnh, chạy bạt mạng gây nguy hiểm cho người cùng tham gia giao thông. Theo ông Quí, cảnh sát giao thông (CSGT) cần tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm nêu trên. Còn trung tá Đặng Thế Trung, Phó trưởng phòng CSGT tỉnh thì cho biết, thời gian tới các đơn vị tuần tra, kiểm soát của CSGT tỉnh sẽ tập trung xử lý các vi phạm dễ gây tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định... Đây cũng là những hành vi có mức xử phạt cao được quy định trong Nghị định 34.
Trong những ngày qua, phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận được sự nỗ lực của các đơn vị chức năng như: CSGT, các lực lượng cảnh sát khác và Thanh tra giao thông thực hiện kiểm tra và xử phạt theo Nghị định 34. Thế nhưng, chúng tôi cũng ghi nhận tình hình vi phạm ở các nẻo đường trong TP.Biên Hòa cho đến các quốc lộ 1A, 20, đường nông thôn ở các huyện Định Quán, Tân Phú... người điều khiển phương tiện giao thông vẫn "vô tư" vi phạm như những hình ảnh dưới đây.
Thanh Toàn


![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)







