Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có khi còn khổ hơn!

10:06, 20/06/2010

Luật Báo chí, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy chế của Bộ Thông tin - truyền thông đều có quy định về cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Luật Báo chí, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy chế của Bộ Thông tin - truyền thông đều có quy định về cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

Mấy năm qua, UBND tỉnh Đồng Nai rất cầu thị khi thường xuyên tổ chức họp báo để nghe các nhà báo nói và nói cho các nhà báo nghe. Từ các buổi họp báo đó, các nhà báo kiến nghị và UBND tỉnh đã ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp họ tên, số điện thoại của người phát ngôn từng cơ quan chức năng để các phóng viên tiện liên lạc. Thế nhưng, bên cạnh một số người phát ngôn có trách nhiệm, bản lĩnh, sẵn sàng tiếp xúc, trao đổi thông tin, trả lời phỏng vấn, thì không ít người phát ngôn lại tìm cách "né" nhà báo.

 

Không ít lần, nhà báo muốn liên hệ công tác, tìm hiểu, thẩm định thông tin, gọi điện thoại đến người phát ngôn thì không thấy bắt máy hoặc cáo bận vì "sáng họp, chiều họp, nguyên tuần này họp hết rồi"! Hoặc như, người phát ngôn bận đi học, đi tập huấn, công tác xa thì nhà báo coi như... tịt ngòi. Có trường hợp, người phát ngôn trả lời: "Cái này tôi chưa nắm, nhà báo hỏi ông này, bà này đi". Khi phóng viên gọi điện thoại đến người được giới thiệu thì bị đùn đẩy sang người khác. Người khác lại bảo không có thẩm quyền phát ngôn... Cứ như vậy, "trái bóng" phát ngôn với báo chí bị đá đi lung tung để rồi cuối cùng nhà báo nhận được những cuộc hẹn vô thời hạn.

 

Cơ quan chức năng, người phát ngôn từ chối, không hợp tác, không cung cấp thông tin cho nhà báo, cơ quan báo chí có bị coi là vi phạm Luật Báo chí? Tại điều 7 và 8 của Luật Báo chí có quy định: "Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí...; người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu các tổ chức, người có chức vụ trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí...".

 

Chiếu theo các quy định này thì không ít người phát ngôn, cơ quan chức năng đã chưa nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Hệ quả của việc này là bạn đọc báo, bạn xem và nghe đài - người dân bị thiệt thòi khi không được tiếp cận, nắm bắt thông tin mà đáng ra họ phải được nghe, thấy, biết và hiểu để vận dụng, thực hiện thông qua định hướng của báo chí. Cho nên, các nhà báo mong muốn rằng, các cơ quan chức năng cần làm đúng quy định của pháp luật trên lĩnh vực này. Và, mỗi cơ quan cần phải chọn nhiều người phát ngôn (chứ không chỉ một người như hiện nay) có trách nhiệm cao, có năng lực, bản lĩnh để thay mặt lãnh đạo đơn vị tiếp xúc với báo chí khi cần thiết. Chứ tình trạng người phát ngôn ở không ít cơ quan có tên trong danh sách chung của tỉnh để đối phó thì có khi các nhà báo còn khổ hơn!

BA XUYÊN

 

 

Tin xem nhiều