Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai đối tượng cầm đầu băng tiêu thụ xe gian liên tỉnh ra tòa lãnh án

08:06, 18/06/2010

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đố Văn Số (SN 1970) và Phạm Duy Cam (SN 1983, cả hai cùng ngụ ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đố Văn Số (SN 1970) và Phạm Duy Cam (SN 1983, cả hai cùng ngụ ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

 

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất, Đố Văn Số là đối tượng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xử 24 tháng tù vào tháng 4-2004). Sau khi mãn hạn tù trở về không tu chí làm ăn, Số lại tiếp tục phạm tội. Năm 2007, bị can Số bàn bạc với các đối tượng: Đỗ Xuân Thành, Phạm Duy Cam và Phạm Duy Diễn (là cháu ruột của Số) thành lập đường dây tiêu thụ xe máy do các đối tượng trộm cắp ở các tỉnh phía Bắc cung cấp bằng thủ đoạn: Số đứng ra mua lại các xe trộm cắp, đồng thời tìm mua giấy chứng nhận đăng ký xe của những người bị mất, thất lạc hoặc bỏ lại ở các tiệm cầm đồ. Sau đó, Số đưa xe máy về cửa hàng mua bán xe do anh ta làm chủ tại Thái Bình, đục lại số máy, số khung cho phù hợp với giấy đăng ký xe đã mua được. Tiếp đó, thông qua tuyến xe Thái Bình, Nam Định đi TP.Hồ Chí Minh, Số đưa các xe này vào tỉnh Bình Dương giao cho Thành, Cam và Diễn  tiêu thụ thông qua Hoàng Tư (thợ sửa xe tại xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Hoàng Tư biết rõ số xe máy do Thành, Cam, Diễn bán là tài sản trộm cắp, nhưng vẫn tiêu thụ để kiếm lời. Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2007 đến tháng 5-2008, Số và đồng bọn đã tiêu thụ được 32 xe máy các loại có nguồn gốc do người khác phạm tội mà có với tổng trị giá trên 460 triệu đồng. Nhưng trong một lần bọn chúng vận chuyển xe từ Bắc vào Nam thì bị Công an huyện Thống Nhất phát hiện, bắt giữ. 

 

Hành vi phạm tội của các bị cáo: Phạm Duy Diễn, Đỗ Xuân Thành, Hoàng Tư đã bị Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đưa ra xét xử vào ngày 28-5-2009. Riêng Đố Văn Số và Phạm Duy Cam sau khi phạm tội đã bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 17-1-2010, Số bị Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) bắt giữ theo lệnh truy nã. Thấy không thể tiếp tục trốn thoát, ngày 28-1-2010, Phạm Duy Cam đã đến Công an tỉnh Thái Bình đầu thú. Sau đó, bị can Số và Cam được di lý vào Công an huyện Thống Nhất điều tra xử lý.

 

Căn cứ các hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất tuyên phạt Đố Văn Số và Phạm Duy Cam mỗi bị can 4 năm tù giam về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hữu Thắng 

Tin xem nhiều