Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyên án triệt phá đường dây tộm cắp xe máy lớn nhất từ trước đến nay
Kỳ 2: Những đường dây trộm cắp xe máy

07:04, 06/04/2010

Để ngăn chặn nạn trộm cắp xe máy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh với tội phạm trộm cắp, tiêu thụ xe gian trên địa bàn tỉnh. Chuyên án 409T được xác lập và đã triệt phá thành công đường dây tội phạm trộm cắp, làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian với hệ thống tổ chức quy mô liên quan đến hàng chục tỉnh, thành trong cả nước.

Để ngăn chặn nạn trộm cắp xe máy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh với tội phạm trộm cắp, tiêu thụ xe gian trên địa bàn tỉnh. Chuyên án 409T được xác lập và đã triệt phá thành công đường dây tội phạm trộm cắp, làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian với hệ thống tổ chức quy mô liên quan đến hàng chục tỉnh, thành trong cả nước.

>>>Kỳ 1: "Đua nóng" xe máy ở khắp nơi

* Từ các băng nhóm "đua nóng" hoành hành trên địa bàn tỉnh

 

Tập trung đấu tranh với các băng nhóm trộm cắp xe máy trên địa bàn, công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn tài sản. Bên cạnh đó, lực lượng công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đối tượng, băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

Từ trái sang là các đối tượng: Sáng, Ngọc, Lợi trong các đường dây trộm cắp xe máy đã bị bắt giữ.

Tháng 10-2009, Công an huyện Thống Nhất đã xác lập chuyên án 109T và triệt phá thành công băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy hoạt động trên địa bàn huyện này và vùng phụ cận do Nguyễn Văn Minh (25 tuổi, ngụ ở xã Gia Kiệm, Thống Nhất) cầm đầu. Giữa năm 2008, Công an Thống Nhất cũng triệt phá đường dây trộm cắp xe máy từ các tỉnh miền Bắc mang vào địa bàn Đồng Nai tháo rã phụ tùng để tiêu thụ.

 

Trong khi đó, từ năm 2007 đến 2009, Công an TP.Biên Hòa liên tục triệt phá nhiều băng nhóm trộm cắp xe máy hoạt động trên địa bàn thành phố như: Băng nhóm của Nguyễn Văn Quang (22 tuổi, ngụ ở huyện Định Quán) gây ra 22 vụ; băng của Trương Thế Quý (23 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) gây ra 24 vụ vào năm 2007; băng của anh em Trần Hùng Mạnh (33 tuổi, quê ở Nam Định) chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn Biên Hòa đưa về tỉnh Tiền Giang tiêu thụ vào giữa tháng 7-2009...

 

Gần đây, ngày 25-1-2010, Công an huyện Cẩm Mỹ qua theo dõi, điều tra đã triệt phá băng trộm cắp xe máy liên tỉnh Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu do các đối tượng: Vũ Văn Bản (35 tuổi, quê ở Hải Dương), Lê Đình Đông (22 tuổi, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức. Băng nhóm này đã liên tục gây ra 30 vụ trộm cắp xe máy rồi mang đến tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh bán cho bọn tiêu thụ xe gian. Trước đó, ngày 12-1-2010, Công an Cẩm Mỹ cũng triệt phá băng trộm cắp do các đối tượng: Ngô Quang Hậu (24 tuổi, quê ở Bình Phước) và anh em Giáp Thanh Hòa, Giáp Thanh Phong (27 tuổi, ngụ ở xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) tổ chức. Băng nhóm này thực hiện 48 vụ "đua nóng" xe máy trên địa bàn các huyện: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để bán cho đường dây tiêu thụ xe gian từ TP.Hồ Chí Minh đi tỉnh Bình Phước và "xuất khẩu" qua Campuchia... Ngoài ra, còn có nhiều đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe gian riêng rẽ cũng bị công an các địa phương bắt và xử lý trong các năm qua.

 

* Đến mạng lưới các đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

 

Dù vậy, cơ quan điều tra vẫn chưa thể đấu tranh triệt phá tận gốc rễ các "ông trùm" của những đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian nên bọn tội phạm trộm cắp xe máy vẫn diễn ra. Vì vậy, chuyên án 409T do đích thân đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng ban chuyên án cùng các thượng tá: Nguyễn Văn Kim (Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch), Nguyễn Đình Ngà (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) làm phó ban chỉ đạo được xác lập trong năm 2009. Chuyên án này đã đấu tranh, triệt phá thành công một tổ chức tội phạm chuyên trộm cắp, làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trong cả nước do Lê Văn Nam (48 tuổi, ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Những xe máy này bọn "đua nóng" lấy trộm được ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Manh mối của đường dây này phải kể đến băng nhóm trộm cắp xe máy gồm 8 đối tượng đến từ tỉnh Nghệ An do Hoàng Ánh Sáng (21 tuổi) cầm đầu. Băng này chuyên trộm cắp xe máy tại những nơi tập trung đông người như: khu chợ, điểm ATM, cửa hàng tạp hóa, trung tâm giới thiệu việc làm, quán xá... thuộc địa bàn TP.Biên Hòa và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch. Với thủ đoạn giả làm khách rút tiền tại các điểm ATM, khách mua hàng, người đi tìm việc..., chúng thường tổ chức nhóm "ăn hàng" từ 2-4 đối tượng, có phân người cảnh giới, che chắn nhằm làm khuất tầm nhìn của bị hại để đồng bọn bẻ khóa "đua nóng" xe máy. Băng nhóm này có mối liên hệ với một số đối tượng tiêu thụ xe gian trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. Sau mỗi lần "ăn hàng" thành công, chúng liên lạc với bọn tiêu thụ xe gian ở hai địa phương trên để hẹn địa điểm giao dịch.

 

Kết thúc chuyên án 409T, Ban chỉ đạo án đánh giá: Chuyên án 409T là trận đánh quy mô nhất, hiệu quả nhất từ trước đến nay của lực lượng Công an Đồng Nai với bọn tội phạm này, góp phần làm giảm rõ rệt hoạt động trộm cắp, tiêu thụ xe gian trên phạm vi nhiều tỉnh, thành. Qua chuyên án, từng băng nhóm hoạt động, đường dây trộm cắp xe máy tổ chức chuyên nghiệp đã được nhận diện và bị triệt phá.

Một băng nhóm khác cũng là dân gốc Nghệ An gồm: Hoàng Văn Khoa, Hoàng Văn Dương... "đóng quân" tại các phòng trọ thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương, nhưng hoạt động trộm cắp thì mở rộng sang cả tỉnh Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Băng nhóm này sau khi "ăn hàng" thì gọi điện thoại cho nhóm tiêu thụ xe gian ở tỉnh Bình Dương để tả đặc điểm xe và ra giá rồi hẹn địa điểm giao hàng, nhận tiền. Trong khi đó, nhóm của Hồ Khánh (21 tuổi), Nguyễn Hữu Ánh (24 tuổi, cũng đều là người Nghệ An) không chỉ trộm cắp xe máy trên các địa bàn: Biên Hòa, Long Thành... mà thỉnh thoảng còn móc nối cùng đồng bọn ở tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng để ra ngoài đó "đua nóng" xe máy rồi mang về Đồng Nai, Bình Dương tìm mối tiêu thụ. Nhóm của Nguyễn Ánh Dương (25 tuổi), Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, đều ở Nghệ An) tổ chức đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy từ tỉnh Thanh Hóa vào Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh với nhiều đối tượng tham gia...

 

Từ tài liệu trinh sát và khai thác đối tượng phạm tội bị bắt cho thấy, hầu hết số đối tượng phạm tội là những tên không có nghề nghiệp ổn định hoặc lười lao động, nghiện ma túy. Các đối tượng này thường tạo cho mình vỏ bọc như người bình thường, nhưng lại làm quen với các đối tượng bất hảo ở địa phương để nắm tình hình, mở rộng đường dây hoạt động. Chúng hoạt động theo từng nhóm, ra tay rất manh động và cơ động trên nhiều tỉnh, thành.

Phạm Mai

 

 

 

 

Tin xem nhiều