Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyên án triệt phá đường dây tộm cắp xe máy lớn nhất từ trước đến nay
Kỳ 1: "Đua nóng" xe máy ở khắp nơi

09:04, 04/04/2010

Trong hàng ngàn vụ phạm pháp hình sự xảy ra mỗi năm trên địa bàn tỉnh, tội phạm trộm cắp luôn chiếm tỷ lệ hơn 70%, trong đó nạn "đua nóng" xe máy chiếm hơn 2/3.

Chuyên án 409T được thiết lập vào tháng 4-2009 để triệt phá đường dây trộm cắp, làm giấy tờ giả và tiêu thụ xe máy. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, các lực lượng cảnh sát đã triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia này.

Trong hàng ngàn vụ phạm pháp hình sự xảy ra mỗi năm trên địa bàn tỉnh, tội phạm trộm cắp luôn chiếm tỷ lệ hơn 70%, trong đó nạn "đua nóng" xe máy chiếm hơn 2/3.

 

* Những chiếc xe "không cánh mà bay"

 

Sáng ngày 25-7-2009, anh Trần Văn Khéo (24 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang) đi xe máy hiệu Wave Anpha biển số 98M3-1233 đến quán Boo ở KP6, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) uống cà phê với bạn. Dựng xe phía trước, anh Khéo đi vào bên trong quán. Một lúc sau trở ra, anh Khéo phát hiện chiếc xe Wave của mình không cánh mà bay tự lúc nào.

 

Khoảng 18 giờ ngày 30-7-2009, chị Hoàng Thị Bích (22 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) đi xe máy hiệu Wave biển số 38N5-9825 đến điểm ATM lưu động trên địa bàn phường Long Bình để rút tiền. Chỉ sau 5 phút rút tiền, chị Bích quay trở ra thì không thấy chiếc xe máy của mình dựng bên ngoài điểm rút tiền đâu nữa. Hay như lúc 7 giờ ngày 12-8-2009, chị Phan Thị Bích Lê đi xe máy biển số 60Y6-9934 vào chợ Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) để mua đồ ăn. Dựng xe ở khu vực cuối chợ, chị Lê vừa đi vào các gian hàng thực phẩm không bao lâu thì bị kẻ gian "đua nóng". Rất may là chị Lê kịp nhìn thấy kẻ trộm lấy xe nên tri hô và người dân địa phương đã truy bắt được tên trộm Bùi Văn Ngọc (27 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa), thu hồi lại chiếc xe trả cho bị hại.

 

Hàng trăm xe máy bị mất trộm mà Công an Đồng Nai đã thu hồi được từ các băng trộm.

Nhưng rất ít trường hợp may mắn bắt được kẻ gian, thu hồi được tài sản như vậy. Nhiều nạn nhân đã phải hối tiếc vì sự lơ đễnh trong việc giữ gìn tài sản của mình, vô tình tạo điều kiện cho bọn "đua nóng" dễ dàng hành động. Điển hình như lúc 21 giờ ngày 3-11-2009, anh Nguyễn Minh Cang (ngụ ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đi xe máy hiệu Wave RS 60X6-9593 đến chơi tại phòng trọ của người bạn ở phường An Bình (TP.Biên Hòa), do mất cảnh giác đã bị kẻ gian lấy trộm. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 25-7-2009, anh N.V.T (ngụ ở xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) đi xe máy hiệu Dream biển số 60T8-0434 dựng bên ruộng lúa sát lề tỉnh lộ 769 để cho vịt ăn. Mải mê chăm sóc đàn vịt, anh T. không để ý đến chiếc xe dựng bên lề đường nên kẻ gian đã lợi dụng thời cơ "đua nóng". Tương tự, khoảng 10 giờ ngày 17-7-2009, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc dựng chiếc xe máy hiệu Wave biển số 60M5-9008 trước cửa nhà bạn (ở khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) để bước vào trong nói chuyện. Chừng vài phút sau, chị Trúc bước ra và phát hiện chiếc xe của mình không còn nữa...

 

* Nạn "đua nóng" chưa được xử lý tận gốc

 

Số liệu báo cáo của Công an tỉnh cho biết, từ năm 2007-2009, số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh mỗi năm từ vài trăm đến 1.000 vụ. Những địa bàn xảy ra nạn "đua nóng" xe máy cao là TP.Biên Hòa, TX. Long Khánh và các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom... Điều đáng quan tâm là tại những nơi xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, công tác phòng ngừa tuy được đẩy mạnh, việc tuyên truyền về ý thức phòng, chống tội phạm bằng nhiều hình thức, qua nhiều phương tiện nhưng vẫn còn không ít người dân vẫn chủ quan, mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình, nhất là xe máy - tài sản có giá trị dễ bị mất cắp, tạo điều kiện cho bọn tội phạm có cơ hội gây án.

 

Phân tích của cơ quan điều tra từ những vụ mất trộm xe máy cho thấy, bọn trộm cắp thường giả dạng như người bình thường, ăn mặc lịch sự, đi xe đắt tiền... Chúng thường trà trộn vào những nơi đông người, như: khu chợ, quán cà phê, trường học, điểm ATM, cửa hàng buôn bán... nhằm lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để "đua nóng" xe máy. Mỗi khi hành động, bọn chúng đều nghiên cứu địa điểm, "con mồi" và có sự dàn xếp để đồng bọn che tầm nhìn khi ra tay nhằm tránh bị phát hiện hoặc "cản địa" khi bị truy đuổi. Đa số bọn trộm xe máy là dân từ địa phương khác đến, mỗi khi lấy trộm được xe chúng mang ra khỏi địa phương để đưa đi tiêu thụ ở những địa phương khác nên việc truy bắt, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại hết sức khó khăn.

 

Theo một lãnh đạo Cơ quan điều tra Công an tỉnh, xe máy là tài sản có giá trị cao, dễ tiêu thụ nên bọn tội phạm coi đây là món hàng dễ kiếm tiền nhất. Trong đó, các xe máy hiệu Wave Anpha, xe tay ga đắt tiền là những loại mà bọn "đua nóng" thường chọn để lấy trộm nhất. Để thực hiện thành công một vụ trộm cắp, bọn tội phạm phải có thời gian theo dõi và dùng thiết bị mở khóa chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do sự mất cảnh giác khi không trông coi, không khóa xe cẩn thận đã vô tình tạo điều kiện cho tội phạm dễ dàng hoạt động. Ngoài ra, việc nhiều người dân do ham của rẻ, sử dụng giấy tờ không hợp pháp (khi mua những chiếc xe máy trộm cắp) cũng đã vô tình tiếp tay và tạo điều kiện cho bọn tội phạm này tiếp tục ra tay manh động.

 

Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Mức hình phạt đối với các đối tượng phạm tội này (theo quy định của pháp luật) là khá nhẹ nên chưa đủ sức răn đe bọn tội phạm trộm cắp. Mặt khác, do chưa chặt đứt tận gốc rễ những đường dây trộm cắp, làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian mang tính hệ thống rộng lớn, liên quan đến nhiều tỉnh thành, thậm chí xuyên quốc gia nên thị trường tiêu thụ xe gian vẫn tồn tại. Đây chính là mảnh đất béo bở cho bọn trộm cắp xe máy tiếp tục hoạt động...".

Phạm Mai

 

 

 

 

Tin xem nhiều