
Theo báo cáo của công an tỉnh, nạn cướp giật trong năm 2009 gia tăng, trong đó xảy ra nhiều nhất tại TP. Biên Hòa. Và trong những tháng cuối năm này tình hình càng diễn biến phức tạp.
Theo báo cáo của công an tỉnh, nạn cướp giật trong năm 2009 gia tăng, trong đó xảy ra nhiều nhất tại TP. Biên Hòa. Và trong những tháng cuối năm này tình hình càng diễn biến phức tạp.
Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 128 vụ cướp giật tài sản, trong đó riêng Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố 40 vụ với 66 tên (chiếm 1/3 số vụ xảy ra trong tỉnh). Ghi nhận của Công an TP.Biên Hòa cho thấy, bọn cướp giật thường gây án trên các tuyến đường: Võ Thị Sáu, Phạm Văn Thuận, Cách mạng tháng Tám, Hà Huy Giáp... Chỉ riêng tháng 10-2009, trên đường Hà Huy Giáp đã xảy ra 7 vụ cướp giật; đường Cách mạng tháng Tám (đoạn thuộc phường Quyết Thắng) xảy ra 5 vụ; đường Võ Thị Sáu có ít nhất 5 vụ. Một cán bộ điều tra của Công an TP.Biên Hòa cho biết, các đối tượng cướp giật thường đi xe máy, lựa chọn "con mồi" là phụ nữ đeo nữ trang, mang theo giỏ xách, điện thoại... để gây án rồi phân công người cản đường cho đồng bọn thoát thân. Do sử dụng xe máy đã "xoáy nòng" có thể chạy với tốc độ cao và chạy xe rất liều mạng nên sau khi gây án, bọn cướp thường tẩu thoát dễ dàng.
Điển hình như vào khoảng 9 giờ ngày 25-11-2009, khi đang điều khiển xe máy chạy trên đường Võ Thị Sáu, chị L.K.L. bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau vọt lên giật lấy chiếc giỏ xách. Sau đó, một người chạy xe ba gác thấy chiếc giỏ xách này bị vứt bỏ tại một bãi rác cách nơi xảy ra vụ cướp giật khoảng 5km. Nhận lại chiếc giỏ, chị L. kiểm tra thì phát hiện kẻ cướp đã lấy mất tiền và một máy ảnh kỹ thuật số. Cũng trên địa bàn TP.Biên Hòa, vào khoảng 17 giờ ngày 5-5-2009, chị T.T.V.A. bị hai tên cướp giật sợi dây chuyền bạch kim 3,5 chỉ trên đường Cách mạng tháng Tám. Trong lúc tẩu thoát, chẳng may xe của hai tên cướp va quẹt vào người đi đường, một tên trong nhóm là Đặng Quốc Hoàng (19 tuổi, ngụ ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) đã bị người dân bắt giao công an xử lý.
Qua thống kê của công an cho thấy, các đối tượng tham gia cướp giật tài sản thường có độ tuổi từ 18-30. Dù còn trẻ nhưng các đối tượng này do lười biếng lao động, thích đua đòi, ăn chơi nên rủ nhau lập nhóm đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài. Trong số này, nổi lên các đối tượng ở các địa phương khác đến địa bàn TP.Biên Hòa thuê nhà trọ để gây án. Như trường hợp Vũ Xuân Mạnh (22 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) với lý do "không có tiền đưa bạn gái về quê ra mắt gia đình" đã rủ đồng bọn đi cướp giật và bị bắt vào ngày
Điểm đáng chú ý nữa là có nhiều đối tượng nghiện hút ma túy thường câu kết, rủ nhau đi cướp giật để kiếm tiền thỏa mãn cơn ghiền. Trong số đó có băng của Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn thường tập hợp với nhau để gây án. Trước khi bị bắt, băng nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường: Võ Thị Sáu, Hà Huy Giáp, Cách mạng tháng Tám, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh... Thậm chí, có vụ chúng đã ra tay quyết liệt khiến người bị hại té ngã xuống đường dẫn đến trọng thương.
Trong các băng nhóm cướp giật trên địa bàn TP.Biên Hòa nổi lên có các đối tượng đến từ huyện Cẩm Mỹ, đó là: Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Liệu, Nguyễn Duy Hòa, Lê Hùng Vỹ, Đặng Quốc Hoàng, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Hữu Đạt, Vũ Mạnh Cường... Số đối tượng này đều còn rất trẻ (nhiều người là con gia đình khá giả, danh giá) nhưng lại thích bỏ nhà đi bụi, tụ tập đua đòi và rủ nhau đến Biên Hòa thuê nhà trọ, lui tới các quán nhậu, vũ trường ăn chơi. Để có tiền thỏa mãn những cuộc bù khú, các đối tượng này rủ nhau đi cướp giật. Trong số này, Vũ Mạnh Cường (20 tuổi, ngụ ở ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) là đối tượng luôn được các trinh sát hình sự "nhớ đến" mỗi khi trên địa bàn TP.Biên Hòa xảy ra cướp giật hay "đua nóng" xe máy. Tuy đã bị truy nã nhưng Cường vẫn liều lĩnh liên tục gây án và luôn nhanh chân tẩu thoát. Trong thời gian lẩn trốn, Cường vẫn tiếp tục lôi kéo Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Văn Cảnh, Đặng Quốc Hoàng... đi cướp giật. Dù các tên đồng bọn lần lượt bị bắt khi "ăn hàng" nhưng Cường vẫn... bật tăm.
Tuy bọn cướp giật rất liều lĩnh, táo tợn lúc gây án nhưng điều cần nhắc đến là sự sơ hở của người bị hại (thường là phụ nữ) trong việc giữ gìn tài sản lúc đi đường đã vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay. Do đó, để hạn chế nạn cướp giật xảy ra, ngoài sự tăng cường điều tra, truy xét của lực lượng công an thì chính bản thân mỗi người dân cần cẩn trọng giữ gìn tài sản, nhất là những thứ dễ bị cướp giật như: giỏ xách, nữ trang, điện thoại di động...
Phạm Mai






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)






