Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đi mua số đề ở An Hòa

08:11, 23/11/2009

Khách vãng lai khi đi ngang qua hai điểm bán số đề ở mặt tiền đường này tưởng đây chỉ là tiệm tạp hóa và tiệm sách. Thế nhưng, những nơi đấy lại có quầy bán số đề đắt khách. Điều đáng nói, "chợ" số đề này chỉ cách trụ sở UBND xã An Hòa (huyện Long Thành) khoảng 100 mét.

Khách vãng lai khi đi ngang qua hai điểm bán số đề ở mặt tiền đường này tưởng đây chỉ là tiệm tạp hóa và tiệm sách. Thế nhưng, những nơi đấy lại có quầy bán số đề đắt khách. Điều đáng nói, "chợ" số đề này chỉ cách trụ sở UBND xã An Hòa (huyện Long Thành) khoảng 100 mét.

 

Hai điểm bán số đề liền kề nhau này đều nằm bên trái hương lộ 10 hướng từ quốc lộ 51 đi vào chợ Bến Gỗ. Từ ngoài vào là một tiệm tạp hóa nhỏ không bảng hiệu, chỉ có tấm bảng nhỏ đề "Dịch vụ xe du lịch T.H." treo bên hông nhà. Người mua số đề chỉ cần dừng xe bên lề đường rồi bước vào quầy hàng tạp hóa được bao bọc bởi lưới B40. Phía sau quầy là một thanh niên ngồi bên trái và một phụ nữ trung niên mập mạp ngồi bên phải sẵn sàng ghi số theo yêu cầu của khách. Có lẽ để cạnh tranh với điểm bán số đề bên cạnh nên tại đây, người ghi đề khuyến mãi bằng cách giảm 20% số tiền cho khách mua đề và người mua thoải mái ra vào.

 

Hai điểm ghi số đề ở An Hòa thường có nhiều người vào ra vào giờ cao điểm.

Kế bên điểm ghi số đề này là nhà sách N.O. Tuy nhiên, bên trong nhà sách còn bán các mặt hàng khác như mỹ phẩm, sản phẩm tẩy giặt và văn phòng phẩm... Khác với điểm ghi đề T.H., vào buổi chiều (từ khoảng 13 giờ 30 trở đi) nơi này luôn bố trí một người ngồi ngay cửa ra vào để cảnh giới. Khi thấy người lạ mặt thì người cảnh giới luôn nói nơi đây đã nghỉ "ghi số" lâu rồi. Còn những người quen thì chỉ việc đi thẳng ra cuối quầy hàng bán dầu gội đầu, mỹ phẩm. Ở cuối quầy này có bố trí một quầy nhỏ được bao lưới kẽm ô vuông. Bên ngoài lưới là tủ kiếng bày hàng và treo kín các dây dầu gội đầu để nghi trang. Bên trong quầy là hai cô gái luôn bịt khẩu trang sẵn sàng ghi số đề cho khách. Cô gái bên trong quầy đối diện cửa ra vào thì luôn đề cao cảnh giác. Nếu thấy người lạ thì cô ta ngưng ghi đề và bước ra ngoài (mặt vẫn bịt kín khẩu trang) dò xét, trong khi cô gái ngồi bên trái vẫn tiếp tục ghi đề cho khách quen. Ngoài ra còn có một thiếu nữ của tiệm luôn bám theo khách vào mua hàng (không ghi số đề) và đứng che chắn về hướng quầy ghi đề.

 

Trong nhiều ngày quan sát từ đầu tháng 11-2009 đến nay, chúng tôi thấy hai điểm ghi số đề này có nhiều khách ra vào từ khoảng 14 giờ đến khoảng 15 giờ 30 (thời điểm gần đến giờ xổ số kiến thiết). Điều đáng chú ý là những người vào hai tiệm này khi trở ra lại không thấy mang xách hàng hóa gì mà chỉ vội vàng đút túi những tờ giấy nhỏ gấp vội trong tay. Có lúc chúng tôi ghi nhận được hình ảnh một người mặc quân phục cũng thường đi xe máy đến đây vào giờ "cao điểm". Cũng như đa số người vào tiệm tạp hóa, văn phòng phẩm mà không mua hàng, người mặc quân phục này cũng luôn quan sát chung quanh trước khi bước vào tiệm. Không biết ngành chức năng ở xã An Hòa nghĩ gì về hiện tượng này?

Nhóm PV

 

Tin xem nhiều