Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mở tiệm cầm đồ để... chiếm đoạt tài sản

08:09, 02/09/2009

Để có tiền cấp cứu cho bạn bị tai nạn giao thông, Đỗ Văn Ngà (sinh viên Trường đại học Lạc Hồng) đem 2 chiếc laptop (máy tính xách tay) ra tiệm cầm đồ Hữu Phú (đóng tại KP2, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) cầm với giá 7 triệu đồng.

Để có tiền cấp cứu cho bạn bị tai nạn giao thông, Đỗ Văn Ngà (sinh viên Trường đại học Lạc Hồng) đem 2 chiếc laptop (máy tính xách tay) ra tiệm cầm đồ Hữu Phú (đóng tại KP2, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) cầm với giá 7 triệu đồng. Đúng ngày giao hẹn, Ngà đem tiền ra chuộc lại máy, nhưng hôm đó tiệm cầm đồ Hữu Phú đóng cửa. Ngà liên tục gọi điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được với chủ tiệm. Ngày hôm sau, Ngà lại ra tiệm cầm đồ để chuộc lại máy thì chủ tiệm nói là Ngà sai hẹn nên không cho chuộc. Đôi bên lời qua tiếng lại, cuối cùng chủ tiệm cầm đồ Hữu Phú cho Ngà chuộc lại 1 chiếc laptop. Còn chiếc laptop thứ 2, chủ tiệm cầm đồ ra điều kiện, Ngà phải nộp thêm 2 triệu đồng (tiền phạt), nếu không chủ tiệm sẽ bán chiếc laptop đó.

 

Theo Ngà, có nhiều sinh viên khác cũng bị chủ tiệm cầm đồ Hữu Phú giở bài sai hẹn rồi chiếm đoạt tài sản (mà sinh viên đưa ra tiệm cầm cố) như vậy. Nếu sinh viên nào có nhu cầu lấy lại tài sản thì chủ tiệm buộc phải chuộc lại với giá cao hơn nhiều lần so với mức giá thỏa thuận ban đầu. Hơn nữa, khi cầm đồ, nhiều sinh viên không được chủ tiệm ghi giấy biên nhận.

 

Sinh viên Ngọc Mai vừa bị tiệm cầm đồ này "lừa" lấy chiếc điện thoại di động cho biết: "Sau khi nhận cầm tài sản của khách hàng, chủ tiệm Hữu Phú lấy tài sản đó đi thế chấp ở nơi khác. Đến ngày hẹn, chủ tiệm tránh mặt khách hàng nhằm đưa chúng tôi vào thế sai hẹn để chiếm đoạt tài sản hoặc buộc phải chuộc với giá cao".

 

Trung tá Nguyễn Quang Ngọc, Trưởng công an phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) cho biết, Công an phường đã mời chủ tiệm cầm đồ Hữu Phú đến làm việc, xử phạt hành chính và buộc tạm ngưng hoạt động. Đồng thời, cơ quan công an cũng buộc chủ tiệm này phải có trách nhiệm trả lại tài sản cho những người bị hại. "Qua khiếu nại của người dân, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và đã buộc chủ tiệm cầm đồ Hữu Phú bồi hoàn cho khách hàng 4 chiếc điện thoại di động mà chủ tiệm này đã "lỡ" bán. Riêng những người khác nếu có nhu cầu đòi lại tài sản đã bị chiếm đoạt thì hãy đến Công an phường Bửu Long trình báo, chúng tôi sẽ xác minh và buộc chủ tiệm này tiếp tục có trách nhiệm hoàn trả hoặc bồi thường lại tài sản nếu có cơ sở" -  trung tá Ngọc nói.

 

Từ vụ việc trên, mong rằng mọi người, nhất là các sinh viên cần cảnh giác, cẩn trọng khi đem tài sản cầm cố, thế chấp cho các tiệm cầm đồ như trường hợp của tiệm Hữu Phú.

Thành Nhân

Tin xem nhiều