Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các đối tượng trong đường dây làm giấy phép lái xe ra tòa lãnh án

09:08, 19/08/2009

Khoảng tháng 2-2008, Nguyễn Văn Lực (29 tuổi, quê ở tỉnh Tuyên Quang) đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tìm "mối làm ăn".

Khoảng tháng 2-2008, Nguyễn Văn Lực (29 tuổi, quê ở tỉnh Tuyên Quang) đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tìm "mối làm ăn". Tại đây, Lực thấy Hoàng Văn Nam (35 tuổi, quê ở Thái Bình) có nhận hồ sơ thi giấy phép lái xe (GPLX) máy cho nhiều người. Do có "mối" làm giả GPLX nên Lực gợi ý với Nam nhận hồ sơ làm giả nhằm thu lợi bất chính. Để Nam tin tưởng, Lực đưa Nam đến gặp một người tên Đ. (chưa rõ lai lịch) chuyên làm giả GPLX. Sau đó, Nam đồng ý hợp tác cùng Lực với giá từ 200.000 - 220.000 đồng/giấy. Tiếp theo, Nam thông qua các "chân rết": Hoàng Đình Minh (35 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình), Nguyễn Đông Cang (39 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi), Vũ Trí Nam (28 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang) nhận làm GPLX giả của nhiều người dân với giá từ 270.000 - 400.000 đồng/giấy. Từ tháng 2 đến tháng 8-2008, Hoàng Văn Nam cùng các "chân rết" đã thu gom được 400 hồ sơ làm GPLX giao cho Lực. Trong số đó, Lực giao cho Đ. làm 330 giấy, thu lợi bất chính 30 triệu đồng; giao cho Nguyễn Thành Chẩn (29 tuổi, quê ở tỉnh Tuyên Quang) 70 hồ sơ còn lại. Nhưng khi Chẩn mới làm được 13 giấy giả thì bị công an phát hiện và các thành viên trong đường dây làm giả GPLX lần lượt bị bắt.

 

Với hành vi nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27-5 vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Nhơn Trạch đã tuyên phạt các bị cáo với mức án từ 12 tháng tù treo đến 2 năm tù giam về tội "làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức". Sau đó, Minh và Cang làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 17-8, TAND tỉnh đã đưa ra 2 bị cáo này ra xét xử phúc thẩm và tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm: Minh 16 tháng tù, Cang 14 tháng tù giam cùng về tội danh như nêu trên.

 

Tân Thành

Tin xem nhiều