Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vi phạm do thiếu thông tin, ít am hiểu pháp luật

10:07, 10/07/2009

Ghi nhận của chúng tôi tại buổi kiểm điểm vào ngày 10-7 đối với 9 người dân có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại trụ sở UBND xã Long Hưng (huyện Long Thành) cho thấy, phần lớn những người vi phạm là do thiếu thông tin, ít hiểu biết pháp luật và nhất thời bộc phát, bị kích động.

Ghi nhận của chúng tôi tại buổi kiểm điểm vào ngày 10-7 đối với 9 người dân có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại trụ sở UBND xã Long Hưng (huyện Long Thành) cho thấy, phần lớn những người vi phạm là do thiếu thông tin, ít hiểu biết pháp luật và nhất thời bộc phát, bị kích động.

 

Người vi phạm đứng ra nhận khuyết điểm trước dân.

Đứng trước đông đảo bà con nhân dân trong xã, ông Nguyễn Văn Hải nói rất thành khẩn: "Hôm ấy tôi đi làm về ngang trụ sở UBND xã Long Hưng thấy nhiều người dân tụ tập nên có ghé lại xem và vỗ tay cổ vũ khi có người hô hào, phản đối chính quyền xã. Bây giờ nghĩ lại thấy mình làm vậy bậy quá, vô tình kích động nhiều người gây rối trật tự công cộng". Góp ý cho ông Hải và những người vi phạm, bà Nguyễn Thị Thu Hương, người dân ở ấp An Xuân cho rằng, vi phạm pháp luật dù vô tình hay cố ý đều bị xử lý, nhưng ở đây bà con được chính quyền khoan hồng, chỉ đưa ra kiểm điểm trước dân thì hãy xem đó là điều kiện để phấn đấu sống tốt hơn. "Tôi cũng mong rằng, bà con chúng ta cần phải học tập, tìm hiểu pháp luật để hành xử cho đúng thì pháp luật sẽ bảo vệ mình. Chuyện nào chưa rõ bà con mình cần tìm hiểu hoặc đi hỏi chính quyền cho sáng tỏ..." - bà Hương nói như vậy.

 

Khó khăn lắm bà Đinh Thị Chanh mới nói nên lời trong sự ngại ngùng vì bị đưa ra kiểm điểm trước dân: "Tôi chỉ nghĩ rằng mồ mả của người thân bị sơn mà không được hỏi ý kiến nên cùng nhiều người kéo đến gây áp lực với lãnh đạo xã. Nhưng không ngờ việc làm đó là góp phần gây phức tạp, mất trật tự nghiêm trọng. Tôi thành thật xin lỗi". Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh nhận khuyết điểm: "Tôi không ngờ chỉ vì lời nói của tôi đã kích động đám đông quá khích lật xe cảnh sát, phá hoại tài sản Nhà nước. Hôm nay, tôi được chính quyền và nhân dân tha thứ, tôi hứa sẽ phấn đấu trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội". Xúc động trước sự thành khẩn ăn năn hối cải của những người vi phạm, ông Chế Văn Xướng, người dân ở ấp An Xuân nêu ý kiến: "Những anh chị em phải đứng ra nhận khuyết điểm hôm nay và bà con mình cần xem vụ việc ngày 18-2 vừa rồi là bài học nhớ đời. Chúng ta vì thiếu thông tin, ít học, ít am hiểu pháp luật, thật thà nên bị kích động gây ra lỗi lầm. Vì vậy, bà con chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt, phải biết làm chủ bản thân trong mọi trường hợp thì mới sống tốt, không có khiếm khuyết". Ông Xướng cũng khẳng định trước buổi kiểm điểm rằng, vụ việc vừa qua chỉ là sai sót nhất thời chứ người dân Long Hưng rất lành tính, có ý thức công dân, tôn trọng và chấp hành chủ trương, pháp luật của nhà nước. Điển hình như một số hộ dân ở ấp Phước Hội tự nguyện di dời nhà để giao đất cho chính quyền triển khai xây dựng công trình. Hay như bà con sống dọc hương lộ 2 sẵn sàng đốn cây, dời nhà để giao đất cho đơn vị thi công làm đường mà không đòi hỏi tiền bồi thường.

 

Đông đảo người dân xã Long Hưng tham dự buổi kiểm điểm.

Anh Lý Văn Tâm nhận lỗi về mình: "Mặc dù không nắm rõ thông tin, không hiểu chủ trương của Nhà nước nhưng tôi cũng tham gia hò hét, gây rối và đánh người. Bây giờ nghĩ lại thấy làm vậy là sai quá, tôi xin nhận lỗi trước chính quyền và bà con. Tôi quyết tâm sửa sai bằng cách sống tốt hơn, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội hơn". Ông Phạm Văn Chúc, người dân ở ấp An Xuân cũng nghĩ như anh Tâm và nói thêm: "Tôi nghĩ đây chỉ là bộc phát hoặc bị kích động, sai quấy nhất thời. Nhưng dù thế nào thì nhân dân xã Long Hưng cũng thấy buồn, tiếc cho làng quê vốn hiền hòa, yên bình của mình". Ông Chúc và một số người dân tham gia góp ý cho những người vi phạm cũng kiến nghị: "Cán bộ và chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm qua vụ việc này. Có một vài cán bộ làm việc chưa đúng, chưa nhiệt tình giải thích, hướng dẫn cho dân hiểu rõ".

 

Phát biểu đóng góp ý kiến của ông Trịnh Minh Của, người dân ở ấp Phước Hội tại buổi kiểm điểm đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của người dân: "Bà con nông dân ở đây chất phát thật thà, ít học, ít hiểu biết pháp luật. Vụ việc xảy ra hôm 18-2 vừa qua chủ yếu là do a dua, bị kích động hoặc chỉ bộc phát. Cho nên tôi mong bà con và chính quyền địa phương khoan hồng, đùm bọc và giúp đỡ để những người lỡ sai phạm sống tốt hơn. Mong mọi người hãy đoàn kết xây dựng lại 2 ấp An Xuân, Phước Hội thành ấp văn hóa như ngày nào".

 

Do bức xúc về việc mồ mả của người thân bị sơn và chưa đồng tình với giá bồi thường đất bị thu hồi để xây dựng Khu đô thị sinh thái mở Long Hưng, vào ngày 18-2, nhiều người dân kéo đến trụ sở UBND xã phản đối, gây rối trật tự công cộng; hủy hoại tài sản, tài liệu của cơ quan Nhà nước; chống người thi hành công vụ; xâm phạm quốc kỳ, chiếm giữ vũ khí quân dụng. Những người cầm đầu kích động, lôi kéo, xúi giục sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với những người vi phạm ở mức độ thấp hơn thì bị đưa ra kiểm điểm trước dân gồm có (9 người): Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thành, Đinh Thị Chanh, Trần Thị Phượng, Lý Văn Tâm, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Châu Văn Hải, Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Công Trọng. Ngoài ra còn có 14 người bị xử lý hành chính.

Nhóm PV

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều