Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh cho biết, cao điểm phòng, chống ma túy từ đầu tháng 6 tới nay, ngoài việc tuyên truyền giáo dục, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan như: Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa - thể thao và du lịch, Hải quan... vào cuộc truy bắt bọn vận chuyển, mua bán ma túy trái phép trên các tuyến giao thông, trong các vũ trường, quán bar...
Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh cho biết, cao điểm phòng, chống ma túy từ đầu tháng 6 tới nay, ngoài việc tuyên truyền giáo dục, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan như: Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa - thể thao và du lịch, Hải quan... vào cuộc truy bắt bọn vận chuyển, mua bán ma túy trái phép trên các tuyến giao thông, trong các vũ trường, quán bar... Theo đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, điều quan trọng hàng đầu là trách nhiệm của từng gia đình, khu phố, ấp.
* Lãnh đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết, Sở đang chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đợt tổng rà soát, điều tra cơ bản thống kê người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng sẽ tiến hành phân loại người nghiện để có biện pháp quản lý, giáo dục, cai nghiện; hỗ trợ người nghiện sau cai hòa nhập cộng đồng. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức cai nghiện cho 100% đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể ở cơ sở trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.
* UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Trong đó, nội dung trọng tâm cần tập trung tìm hiểu là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan trong phòng, chống mua bán, hút chích ma túy; việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm.
* Sở Thông tin - truyền thông cho biết, sở này đang phối hợp với các sở, ngành liên quan và yêu cầu các phòng văn hóa - thông tin, đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Sở Thông tin - truyền thông xác định cần tập trung tuyên truyền để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động, đồng bào vùng sâu, vùng xa, những người có nguy cơ cao dễ dính vào ma túy nhận thức rõ tác hại của thứ chất độc hại này, đồng thời cần đề cao cảnh giác và có biện pháp tự phòng, chống ma túy hiệu quả. Một yêu cầu nữa đặt ra là, cần phổ biến về kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, phát hiện sớm người nghiện, kỹ năng chăm sóc, quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng. Bên cạnh đó, cần nêu gương những người cai nghiện thành công.
PV
![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)







