
Vào những tháng cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Không riêng gì ở khu vực thị trấn, mà ngay cả ở những vùng nông thôn, nếu các chủ nhân để xe không người trông coi thì bọn trộm lập tức ra tay hành động. Tình hình trên đã làm cho nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Vào những tháng cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Không riêng gì ở khu vực thị trấn, mà ngay cả ở những vùng nông thôn, nếu các chủ nhân để xe không người trông coi thì bọn trộm lập tức ra tay hành động. Tình hình trên đã làm cho nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Qua nghiên cứu các vụ trộm xe máy mà các khổ chủ trình bày, Công an huyện Xuân Lộc nhận thấy thủ đoạn của bọn trộm này rất giống nhau. Đó là chúng chỉ lấy những phương tiện không có người trông coi bất kỳ ở đâu, kể cả những nơi đông người. Do vậy, để làm rõ chân tướng của bọn trộm, nhất thiết phải xác lập chuyên án để đấu tranh.
Đầu tháng 2-2009, được sự đồng ý của Công an tỉnh, chuyên án 209T triệt xóa băng chuyên trộm xe máy trên địa bàn huyện Xuân Lộc được thành lập. Trong quá trình triển khai chuyên án, bên cạnh việc tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản các đối tượng bất hảo cư ngụ trên địa bàn, Công an huyện Xuân Lộc còn tăng cường lực lượng trinh sát tại các cơ sở, tích cực thu thập thông tin liên quan đến các băng nhóm trộm cắp xe máy. Qua thời gian truy xét, bước đầu lực lượng đánh án đã đưa vào danh sách hiềm nghi một số băng nhóm, trong đó nổi lên băng của Lê Quốc Huy (SN 1972, cư ngụ ở xã Xuân Hiệp). Trước đây, có thời gian Huy bỏ xứ lên xã Túc Trưng (huyện Định Quán) để hành nghề sửa xe máy. Trong thời gian này, Huy quen biết và kết thân với Cao Ngọc Rơi (SN 1979, cư ngụ ở xã Túc Trưng) và Nguyễn Quang Minh (SN 1980, cư ngụ ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất). Trong đó, Rơi là đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp. Kể từ khi Huy trở về cố hương "làm ăn" thì Rơi và Minh thường xuyên qua lại, giao du với Huy. Tuy không làm gì nhưng lúc nào trong túi bọn chúng cũng rủng rỉnh.
Bên cạnh nhóm của Huy, một băng khác cũng không kém "thành tích" bất hảo, do Lê Minh Vũ Bình (SN 1986, cư ngụ ở xã Xuân Hiệp) cầm đầu. Bình là đối tượng không nghề nghiệp, thường bỏ nhà sống lang thang và móc nối với nhiều đối tượng xấu từ TP.Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận đưa về Xuân Lộc hoạt động. Một chi tiết đáng chú ý, khi băng nhóm của Huy và Bình thường xuyên có mặt ở địa bàn huyện Xuân Lộc thì tình hình trộm cắp ở đây lại rộ lên, đặc biệt là trộm cắp xe máy.
Trong lúc chiếc bẫy của công an đang giăng ra thì vào ngày 6-2, chị Lê Thị Kiều Trang và anh Nguyễn Quốc Thanh (đều cư ngụ ở ấp 2, xã Xuân Hòa) chạy xe máy biển số 60R1-3817 và 60R1-0871 đi vào làm rẫy. Lợi dụng lúc chủ nhân để xe không người trông coi, Minh, Huy, Rơi xuất hiện và trộm 2 chiếc xe này tẩu thoát. Tuy nhiên, các động thái ấy của bọn trộm không qua khỏi sự theo dõi của lực lượng trinh sát và nhân dân xã Xuân Hòa. Khi bọn chúng trên đường tháo chạy thì bị dính bẫy do công an giăng ra trước đó. Cao Ngọc Rơi và Nguyễn Quang Minh bị bắt tại trận cùng tang vật vừa mới trộm cắp. Riêng Lê Quốc Huy đã nhanh chân chạy thoát.
Nhưng đến đây thì chuyên án 209T mới chỉ giải quyết được một nửa. Phần còn lại là phải tiếp tục truy bắt băng nhóm của tên Bình. Ròng rã nhiều tháng trời theo dấu các đối tượng trong băng trộm của Bình, thì vào ngày 15-5, băng nhóm của Bình bất ngờ xuất hiện và liên tục gây ra 2 vụ cướp giật dây chuyền ở xã Xuân Tâm và Xuân Thọ. Trên đưòng tháo chạy, bọn chúng đã dính lưới mai phục của lực lượng công an. Lê Minh Vũ Bình cùng 2 tên đồng bọn: Phạm Hoàng Trung (SN 1984, cư ngụ ở Dĩ An, Bình Dương) và Huỳnh Trọng Hiếu (SN 1983, cư ngụ ở Thủ Đức) bị bắt tại trận.
Trong quá trình điều tra, khai thác 2 băng nhóm tội phạm này, cơ quan điều tra đã bắt giữ 7 đối tượng, làm rõ được 12 vụ trộm, cướp do 2 băng nhóm này gây ra trên địa bàn, thu hồi được 5 xe máy và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Đức Việt









