Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp, đổi "sổ đỏ" tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch):
Người dân thắc mắc, khiếu nại

08:04, 27/04/2009

Những ngày qua, dư luận tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) râm ran về việc cán bộ tổ tiếp nhận đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) làm việc thiếu công bằng, minh bạch.

Những ngày qua, dư luận tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) râm ran về việc cán bộ tổ tiếp nhận đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) làm việc thiếu công bằng, minh bạch.

 

Việc đưa cán bộ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  về từng địa phương để tiếp nhận hồ sơ đất đai cho người dân là tạo sự thuận lợi nên được bà con đồng tình ủng hộ. Thế nhưng, trên thực tế cách làm của tổ này ở xã Phước An lại bị người dân phản ứng. Nguyên nhân do đâu?

 

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp, đổi sổ đỏ tại xã Phước An gây ra nhiều thắc mắc trong nhân dân.

Chiều ngày 24-4, khi chúng tôi có mặt tại văn phòng ban ấp Bà Trường (xã Phước An) - nơi tổ tiếp nhận đăng ký cấp, đổi sổ đỏ đang làm việc, có khoảng 20 người dân đang ngồi chờ. Trong đó có một bà cụ tuổi ngoài 70, than vãn: "Tôi đã nộp hồ sơ từ ngày đầu đến nay mà vẫn chưa được giải quyết. Nghe người ta nói nhờ cò thì nhanh lắm, nhưng tôi đâu có tiền lo...". Ông Đ.P.V., một người vừa nhờ cò làm giấy tờ xong, mừng húm giới thiệu cho tôi: "Số điện thoại di động của ổng nè, gọi liền đi. Tui đi tới lui 3 ngày, không được gì, mới nhờ ổng buổi trưa thì đầu giờ chiều xong ngay".

 

Vào thời điểm chúng tôi có mặt ở văn phòng ban ấp Bà Trường thì tại trụ sở UBND xã Phước An, lãnh đạo xã này đã có buổi làm việc với ông Bạch Công Tài (người khiếu nại) và ông Hoàng Văn Tỉnh, Tổ phó tổ tiếp nhận đăng ký cấp, đổi sổ đỏ tại đây. Theo ông Tài, hồ sơ của người dân đăng ký được xếp theo số thứ tự. Thế nhưng, việc đăng ký thứ tự là "cho vui" thôi vì cán bộ của tổ này cứ rút hồ sơ để dưới gầm bàn ra xử lý trước. Ông Tỉnh giải thích rằng, việc phát số thứ tự là do cán bộ ban ấp thực hiện. Nhưng dư luận của nhân dân thì không chỉ có thế. Tiếp xúc với chúng tôi, bà con ở đây phản ánh: "Đại gia nơi khác đến mua đất, có nhiều tiền nên hồ sơ được giải quyết nhanh, còn dân nghèo địa phương thì cứ... từ từ". Một số bà con còn phản ánh và cán bộ xã cho biết "cũng có nghe": "Cán bộ tiếp nhận hồ sơ vui thì trả lời câu hỏi, thắc mắc của dân, không vui thì im lặng hoặc nạt nộ người đáng bậc ông bà, cha mẹ mình không ra gì". Vì vậy, Phó chủ tịch UBND xã Phước An Dương Văn Pháp cho biết: "Chúng tôi đã đề nghị tổ đăng ký đất đai ghi nhận các ý kiến khiếu nại, phản ánh của người dân và thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo công bằng, dân chủ. Đồng thời, UBND xã cũng đã kiến nghị HĐND và Ủy ban MTTQ xã tổ chức giám sát quá trình đăng ký và tiếp nhận hồ sơ đất đai tại địa phương".

Đoàn viên thanh niên xã viết hộ hồ sơ và nhận tiền theo sự tùy hỷ của người dân.

Trong lúc UBND xã đang giải quyết khiếu nại của người dân đối với cán bộ tổ đăng ký đất đai thì tại ban ấp Bà Trường, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và Công an xã Phước An đã bất ngờ kiểm tra các hộc bàn làm việc của tổ này. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện trong hộc bàn của một cán bộ giải quyết hồ sơ có 300 ngàn đồng. Tại bàn viết hộ hồ sơ cho dân có 140 ngàn đồng. Giải thích về số tiền này, cán bộ giải quyết hồ sơ cho biết đó là "tiền của cá nhân em". Còn ông Dương Văn Pháp, Phó chủ tịch UBND xã Phước An thì nói: "Trước đây, có một số người bên ngoài vào viết hộ hồ sơ cho dân, lấy tiền quá đắt, 200 ngàn đồng/bộ. Vì vậy, xã không cho những người này làm tiếp và cử 3 cán bộ đoàn thanh niên của xã đến viết hộ dân, bà con cho bao nhiêu thì tùy hỷ". Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Nhơn Trạch thì đợt cấp, đổi hồ sơ đất đai lần này cán bộ không được nhận bất cứ khoản tiền nào ngoài các quy định về thủ tục bắt buộc.

 

Điều chúng tôi muốn nói ở đây là, ngành Tài nguyên - môi trường cần chấn chỉnh lại hoạt động tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp, đổi sổ đỏ làm sao đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ không chỉ ở xã Phước An mà tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đó mới thật sự là phương pháp cải cách hành chính để phục vụ và vì quyền lợi của người dân.

Trường Quân

 

 

 

Tin xem nhiều