Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tư pháp phường "treo" nhà, đất của dân

11:12, 17/12/2008

Được thừa kế căn nhà của mẹ để lại, bà Phan Thị Cúc đến UBND phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) làm thủ tục đăng ký cấp chủ quyền nhà, đất căn nhà số 131/11 thuộc khu phố 1 của phường này. Tại UBND phường Tam Hiệp, bà Cúc được cán bộ Tư pháp phường là ông Lê Văn Nhân cho biết, căn nhà đang bị tranh chấp.

Được thừa kế căn nhà của mẹ để lại, bà Phan Thị Cúc đến UBND phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) làm thủ tục đăng ký cấp chủ quyền nhà, đất căn nhà số 131/11 thuộc khu phố 1 của phường này. Tại UBND phường Tam Hiệp, bà Cúc được cán bộ Tư pháp phường là ông Lê Văn Nhân cho biết, căn nhà đang bị tranh chấp.

 

Căn nhà bị Tư pháp phường Tam Hiệp không cho đăng ký quyền sử dụng.

Bà Phan Thị Nhật (SN 1930) có 3 người con gồm: Phan Thị Hường, Phan Thị Cúc và Phan Khắc Tân. Năm 2002, bà Nhật qua đời. Đến năm 2003, bà Hường bỏ nhà đi biệt tích đến nay. Ông Tân qua đời vào năm 2005.

 

Ngày 19-3-2007, TAND TP.Biên Hòa đã ra quyết định chấp nhận yêu cầu của bà Phan Thị Cúc về việc thông báo tìm kiếm bà Phan Thị Hường. Sau thời gian dài bà Cúc đăng báo tìm kiếm vẫn không gặp được bà Hường, nên theo quy định của pháp luật, bà Hường được tòa án tuyên là đã chết. Vì vậy, bà Cúc là người duy nhất được thừa kế căn nhà nêu trên. Tuy nhiên, khi làm thủ tục thì phường Tam Hiệp lại cho rằng căn nhà đang bị tranh chấp!

 

Ông Lê Văn Nhân cho biết, vào ngày 19-9-2007, bà Hà Thị Hồng Nhạn, ngụ tại KP9, phường Tam Hiệp gửi đơn đến UBND phường Tam Hiệp đề nghị ngăn chặn việc mua bán, cho tặng căn nhà 131/11 vì vào ngày 2-12-2002, bà Hường đã bán phần đất dài 12,5m, ngang 5,2m cho bà Nhạn với giá 18 lượng vàng. Bà Nhạn đã đặt cọc 4 lượng vàng trước khi bà Hường bỏ đi khỏi địa phương. Bà Nhạn còn nộp cho Ban Tư pháp phường giấy nhận vàng đặt cọc và tờ di chúc của bà Nhật cho đất bà Hường. Vì vậy, ông Nhân cho rằng tài sản đang tranh chấp nên phường không xác nhận cho bà Cúc làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng căn nhà. Nhưng đồng thời ông Nhân cũng thừa nhận giấy sang nhượng đất giữa bà Nhạn với bà Hường và di chúc của bà Nhật cho đất bà Hường là không hợp pháp?!

 

Một luật sư cho rằng, vụ việc giữa bà Hường và bà Nhạn (nếu có) thì không liên quan gì đến yêu cầu cấp giấy chủ quyền nhà, đất của bà Cúc. Lẽ ra, nếu có việc bà Hường nhận vàng rồi bỏ đi, thì Tư pháp phường phải đề nghị bà Nhạn gửi đơn nhờ công an giải quyết. Còn bà Cúc đã được tòa án công nhận quyền thừa kế duy nhất thì phường cần xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật cho bà này.

Nguyên Lễ  

 

 

Tin xem nhiều