
9 tháng đầu năm 2008, trên địa bàn thị xã Long Khánh đã xảy ra 128 vụ phạm pháp hình sự, tăng 13 vụ so với 9 tháng đầu năm 2007. Cơ quan điều tra đã làm rõ 74 vụ, bắt 100 đối tượng phạm tội.
9 tháng đầu năm 2008, trên địa bàn thị xã Long Khánh đã xảy ra 128 vụ phạm pháp hình sự, tăng 13 vụ so với 9 tháng đầu năm 2007. Cơ quan điều tra đã làm rõ 74 vụ, bắt 100 đối tượng phạm tội.
Một trong những loại tội phạm rộ lên ở thị xã Long Khánh trong thời gian gần đây là trộm cắp tài sản, cướp và hiếp dâm. Đối với nạn trộm cắp, bọn tội phạm liều lĩnh đến cả các cơ quan nhà nước và trường học để lấy xe gắn máy. Nạn cướp giật cũng diễn biến khá phức tạp. Điển hình là vụ cướp giật tài sản do Đoàn Hải Âu (sinh năm 1988, ngụ ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) cầm đầu. Mở rộng điều tra, đến nay cơ quan công an đã làm rõ, Âu cùng đồng bọn đã thực hiện 27 vụ cướp giật trên địa bàn thị xã. Ngoài ra, trước những vụ việc có tính chất phức tạp, cơ quan chức năng đã điều tra mở rộng, khởi tố 71 vụ trộm cắp, cướp giật, bắt 44 can phạm; triệt phá 23 băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức.
Nói về nguyên nhân tội phạm trên địa bàn tăng, thượng tá Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng Công an thị xã Long Khánh cho biết, thị xã đang trong tiến trình đô thị hóa; khu công nghiệp mở ra, thu hút một lượng lớn người từ các nơi đổ về; các loại hình dịch vụ phát triển nhanh... Thực trạng này đã phát sinh những tiêu cực, đặc biệt là về an ninh trật tự. Đối tượng phạm tội hầu hết là thanh thiếu niên hư hỏng, không có việc làm. Thủ đoạn của bọn cướp giật trong thời gian gần đây rất trắng trợn, liều lĩnh.
Thực tế, cơ quan công an đã rất nỗ lực trong việc đấu tranh, tấn công tội phạm; công tác triển khai, thực hiện chủ trương "4 giảm" (giảm tội phạm hình sự, giảm ma túy, giảm mại dâm, giảm tai nạn giao thông) được các ban, ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm nay, các cơ quan tố tụng thị xã Long Khánh đã đưa 7 vụ án về cướp, giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích... ra xét xử điểm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm hình sự vẫn tăng; ở từng lúc, từng nơi, hoạt động của bọn tội phạm diễn biến phức tạp và đáng lo ngại. Số vụ phạm pháp hình sự tăng, tính chất vụ việc diễn biến nghiêm trọng, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân...
Đáng chú ý là việc thực hiện "4 giảm" tại cơ sở, chỉ có 10/15 xã, phường đạt yêu cầu. Còn lại các xã, phường: Xuân Lập, Suối Tre, Xuân An, Xuân Trung và Xuân Hòa đều làm không tốt. Bên cạnh đó, sự phối kết hợp giữa công an và các ban, ngành, đoàn thể các cấp từ thị xã đến cơ sở trong đấu tranh, phòng chống tội phạm chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị; chưa tạo được sức mạnh của phong trào toàn dân đấu tranh, phòng chống tội phạm. Điều này đã dẫn đến chỗ, tội phạm có cơ hội ẩn náu, thừa cơ hội để hành động.
Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Bích, một trong những hạn chế trong việc tấn công, truy xét tội phạm, đó là biên chế cho công an xã còn thấp. Trang thiết bị cho cơ quan bảo vệ pháp luật để phục vụ Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay không đầy đủ. Đề cập về những biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm trong thời gian tới, thượng tá Bích nhấn mạnh: "Để hạn chế đến thấp nhất tội phạm phát sinh, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cần "trị" đúng bệnh đang gây nhức nhối dư luận. Đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về trách nhiệm phòng chống tội phạm không chỉ là của công an, mà còn của toàn dân. Mặt khác, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác "phòng" tại cơ sở và khu dân cư sao cho đạt hiệu quả ".
Tạ Nguyên


![🔴[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 10-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/hop-chi-bo_20260929090724.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)





