Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kết thúc phiên tòa xét xử vụ tiêu cực đất đai tại huyện Vĩnh Cửu:
Ông Nguyễn Hoàng Huynh lãnh án 4 năm tù

10:09, 15/09/2008

Liên quan đến vụ tiêu cực đất đai ở huyện Vĩnh Cửu, ngày 15-9-2008, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt nguyên Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Huynh tổng cộng 4 năm tù về hai tội "cố ý làm trái" và "thiếu tránh nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đây là bản án khá nặng so với mức án mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị đối với ông Huynh ở phần luận tội (từ 30-36 tháng tù treo).

Liên quan đến vụ tiêu cực đất đai ở huyện Vĩnh Cửu, ngày 15-9-2008, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt nguyên Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Huynh tổng cộng 4 năm tù về hai tội "cố ý làm trái" và "thiếu tránh nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đây là bản án khá nặng so với mức án mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị đối với ông Huynh ở phần luận tội (từ 30-36 tháng tù treo).

 

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Cùng nhóm tội thuộc diện sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu), ông Nguyễn Ngọc Chiến (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn) bị phạt tổng cộng 4 năm 6 tháng tù; ông Nguyễn Thành Sơn (nguyên cán bộ địa chính thị trấn) bị phạt 16 tháng tù. Riêng nhóm cán bộ là các thành viên thuộc Hội đồng bồi thường huyện Vĩnh Cửu có những sai phạm trong việc cho các doanh nghiệp miễn giảm tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2 tỷ đồng, ông Nguyễn Minh Huấn (nguyên Trưởng phòng Tài chính) bị tuyên phạt 18 tháng tù; hai ông Vũ Đình Ngôn (nguyên cán bộ Phòng Tài chính) và Lê Toàn Hiếu (nguyên Trưởng phòng Kinh tế) cùng lãnh 2 năm tù. Tuy nhiên, tòa nhận định các ông Huấn, Hiếu, Ngôn có sai phạm nghiêm trọng nhưng đều làm theo sự chỉ đạo của ông Huynh cũng như có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên cho hưởng án treo. Cùng nhóm được hưởng án treo còn có bị cáo Vũ Tuấn Ngọc (nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - môi trường) với mức 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số 8 bị cáo, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường huyện Thái Văn Nghĩa là người duy nhất bị truy tố đến 3 tội danh nên cũng là bị cáo lãnh mức án cao nhất khi lãnh tổng cộng 5 năm 6 tháng tù.

 

Như vậy, bản án tòa tuyên có sự khác biệt khá lớn so với mức án mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề nghị. Trước đó, Viện chỉ đề nghị các ông Chiến, Nghĩa, Hiếu bị án tù giam; cả 5 bị cáo còn lại đều được hưởng án treo với người cao nhất chỉ đến 36 tháng tù.

 

Về phần dân sự, tòa tuyên buộc vợ chồng ông Chiến có nhiệm vụ trả lại số tiền cho một số cá nhân đã mua đất do vợ chồng ông lấn chiếm, đồng thời nộp sung công quỹ nhà nước số tiền thu lợi bất chính. Tòa án cũng đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định đối với phần đất những người này đang sử dụng; tiếp tục thu hồi số tiền thất thoát do Hội đồng bồi thường huyện đã miễn giảm tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp.

P.V

 

 

Tin xem nhiều