Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tín hiệu vui từ tháng an toàn giao thông ở huyện Thống Nhất

10:09, 10/09/2007

6 tháng đầu năm 2007, huyện Thống Nhất là một trong những địa phương trong tỉnh có tỉ lệ tai nạn giao thông tăng 43,4% về số vụ và 58,3% về số người chết. Chỉ tính riêng trong tháng 7-2007, trên địa bàn huyện đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết cùng lúc 7 người, bị thương 22 người.

CSGT huyện Thống Nhất tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

6 tháng đầu năm 2007, huyện Thống Nhất là một trong những địa phương trong tỉnh có tỉ lệ tai nạn giao thông tăng 43,4% về số vụ và 58,3% về số người chết. Chỉ tính riêng trong tháng 7-2007, trên địa bàn huyện đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết cùng lúc 7 người, bị thương 22 người. Do vậy, trong tháng an toàn giao thông (tháng 9-2007), để thực hiện tốt Nghị quyết 32/CP của Chính phủ, huyện Thống Nhất đã tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt để kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông...

 

Một trong những giải pháp mà huyện Thống Nhất tập trung triển khai trong tháng an toàn giao thông là đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện. Để phong trào gây được sự chú ý của mọi người, ngay từ khi bước vào tháng an toàn giao thông, huyện đã huy động một lực lượng lớn các xã, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp đồng loạt ra quân tuyên truyền trực quan bằng hình thức xe hoa, băng rôn, khẩu hiệu diễu hành trên 2 tuyến quốc  lộ 20, quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện, tỉnh 769, các đường liên xã, liên thôn, các nơi công cộng và khu tập trung dân cư để phổ biến Luật Giao thông và vận động mọi người dân chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đài truyền thanh huyện cũng thường xuyên phát đi những nội dung cơ bản của Nghị quyết 32/CP, nhắc nhở mọi người tuân thủ đầy đủ các quy định về trật tự an toàn giao thông và các hình thức xử lý khi vi phạm. Cùng với công tác tuyên truyền bề nổi, Công an huyện Thống Nhất đã phối hợp với 3 trường THPT, PTCS trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền luật giao thông cho trên 5.000 học sinh và tổ chức cho các em viết cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông; không điều khiển mô tô, xe máy khi chưa có giấy phép lái xe. Đồng thời phối hợp với công an 10 xã trong huyện thực hiện công tác điều tra cơ bản về số đối tượng thường có hành vi càn quấy, đua xe, lạng lách, vi phạm trật tự an toàn giao thông để có kế hoạch giáo dục, răn đe và buộc ký cam kết không vi phạm. Riêng đối với các hộ có xe máy cày, máy xới, xe cải tiến tự chế thường xuyên kinh doanh, hoạt động trên đường cũng được công an huyện tổ chức cho bà con học tập, quán triệt Nghị quyết 32/CP và làm cam kết không vi phạm, không đưa vào lưu hành, hoạt động khi quy định của trên về đình chỉ hoạt động các loại xe cải tiến, xe công nông có hiệu lực thi hành. Cũng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 32/CP và tháng an toàn giao thông, Công an huyện Thống Nhất còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra giao thông và công an các xã tập trung giải tỏa hàng chục tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực ngã ba Dầu Giây và vùng 5 xã Kiệm Tân trên quốc lộ 20. Qua đó, đã xử lý nhắc nhở trên 86 trường hợp vi phạm, buộc bà con làm cam kết không tái diễn nạn lấn chiếm lòng lề đường, trả lại hiện trạng đường thông hè thoáng, góp phần hạn chế được các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Hàng ngày, công an huyện cũng đã thường xuyên cử 2 tổ CSGT phối hợp với lực lượng thanh niên xung kích an toàn giao thông huyện tuần tra, kiểm soát trên các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các giao lộ để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý các phương tiện chạy quá tốc độ, người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đã được cải thiện rõ rệt: số vụ tai nạn gia thông và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong nửa đầu tháng 9-2007 đã giảm hơn so với những tháng trước đó. Theo Trung tá Nguyễn Long An, Phó trưởng công an huyện Thống Nhất: "Đây là một tín hiệu vui. Đặc biệt là mới đây, để hỗ trợ cho việc lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Khu quản lý đường bộ VII cũng đã tiến hành lắp đặt dải phân cách mềm trên quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện để ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Với những gì đã và đang triển khai, hy vọng bức tranh về an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thống Nhất sẽ khởi sắc!"

Đ.V

Tin xem nhiều