
Qua thời gian điều tra, theo dõi, khoảng 20 giờ ngày 20-9, một mũi trinh sát thuộc Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Thống Nhất bất ngờ đột kích và bắt quả tang Đỗ Thị Nguyệt (37 tuổi, ngụ ở ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1) đang có hành vi bán cần sa cho con nghiện ngay tại nhà.
Qua thời gian điều tra, theo dõi, khoảng 20 giờ ngày 20-9, một mũi trinh sát thuộc Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Thống Nhất bất ngờ đột kích và bắt quả tang Đỗ Thị Nguyệt (37 tuổi, ngụ ở ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1) đang có hành vi bán cần sa cho con nghiện ngay tại nhà.
Đồng thời, các trinh sát cũng bắt khẩn cấp đối với chồng Nguyệt là Nguyễn Văn Tiếp (42 tuổi). Ngay cùng thời điểm này, một mũi trinh sát khác đã tiến hành bao vây và bắt khẩn cấp Mai Bảo Hạnh (30 tuổi, ngụ ở ấp Nam Sơn, xã Quang Trung) ngay tại chòi rẫy của Hạnh ở cách quốc lộ 20 khoảng 1km đường chim bay. Đây là nơi Hạnh và Tiếp phối hợp với nhau để sản xuất và phân phối cần sa cho các con nghiện trên địa bàn.
Tại lò "sản xuất" cần sa trong rẫy của Hạnh, các trinh sát phát hiện cả đám rẫy trồng cần sa xanh mướt, cao quá đầu người với hơn 350 gốc. Tuy nhiên, số còn lại này chỉ chiếm 1/3 tổng số cần sa được trồng trên 3 sào đất rẫy vì trước đó Hạnh và Tiếp đã cho thu hoạch khoảng 2/3 diện tích đã trồng. Khi tiến hành chặt bỏ số cây còn sót lại trên rẫy để tiêu hủy, cơ quan chức năng thu gom gần 2 tấn cây cần sa tươi. Ngoài ra, lục xét chòi rẫy, các trinh sát còn phát hiện 2 bao lá và đọt cần sa tươi; 8 bao lá, đọt cần sa đã được phơi khô và nửa bao hạt.
Trước đó, từ nguồn tin phản ảnh của quần chúng nhân dân và các tài liệu trinh sát thu thập được cho thấy trên địa bàn huyện Thống Nhất vẫn còn xuất hiện tình trạng người dân lén lút trồng cây cần sa. Để quét sạch tận gốc tệ nạn ma túy trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy quyết định mở chuyên án điều tra, triệt phá các tụ điểm "sản xuất" chất ma túy nguy hại này. Qua hơn một tháng điều tra, thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện một đường dây trồng, vận chuyển và bán lẻ cần sa cho con nghiện ở Thống Nhất do vợ chồng Tiếp và Mai Bảo Hạnh tổ chức thực hiện.
Tài liệu trinh sát thu thập được cho biết vợ chồng Tiếp đều là dân lao động làm rẫy. Dưới mắt những người dân xung quanh, vợ chồng Tiếp cũng đi làm rẫy hai buổi sáng chiều để kiếm tiền sinh sống như mọi người bình thường. Nhưng có ai ngờ, dưới vỏ bọc ấy, Tiếp tính chuyện phạm pháp khi chủ động tìm gặp Hạnh đề nghị trồng cần sa để bán kiếm lời. Dù thuộc dạng gia đình khá giả nhưng khi nghe lời rủ rê của Tiếp, Hạnh liền đồng ý cùng "sản xuất" cần sa. Theo đó, Hạnh bỏ tiền thuê một mảnh đất rẫy ở sâu trong ấp Nam Sơn để trồng cần sa. Còn vợ chồng Tiếp phụ trách về mặt kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và tiêu thụ. Sau khi thu hoạch, tiêu thụ xong, hai bên sẽ chia phần tiền lãi kiếm được. Việc trồng, thu hoạch, sắt nhỏ, phơi khô đều diễn ra tại chòi rẫy của Hạnh thuê. Để che mắt mọi người và tận dụng những phần thừa của cây cần sa khi thu hoạch, Hạnh còn nuôi heo để cho chúng ăn mau lớn. Mọi hoạt động "sản xuất" cần sa của Tiếp và Hạnh diễn ra trong rẫy sâu, lại được che chắn và ngụy trang kín đáo phía ngoài bằng những vườn cây ăn quả như: nhãn, xoài, chôm chôm... nên khó bị người dân phát hiện.
Trên cơ sở những tài liệu, bằng chứng nắm được, ngày 20-9-2007, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy huyện Thống Nhất quyết định tung 2 mũi trinh sát cất mẻ lưới bao vây và hốt gọn ổ sản xuất cần sa này. Đây là kết quả thắng lợi đáng ghi nhận lần thứ ba trong năm 2007 của tập thể cán bộ, trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy huyện Thống Nhất. Trước đó, từ ngày 25-4 đến 2-5-2007, Đội cũng đã triệt phá 2 điểm trồng cần sa ở xã Quang Trung và xã Gia Tân 2, tiêu hủy hơn 1.000 cây cần sa.
Hữu Thắng - Phạm Mai

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)








