Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Băng trộm cắp khoái đi xe ôm

10:08, 10/08/2007

Cơ quan điều tra Công an Biên Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố về tội trộm cắp đối với Trịnh Văn Thăng (29 tuổi, quê quán ở Hải Phòng), Ngô Thành Nghiệp (22 tuổi, quê quán ở Hậu Giang) và Hoàng Văn Triều về hành vi trộm cắp tài sản. Cùng thời điểm này, Công an Biên Hòa cũng kết thúc điều tra đối với băng trộm nhí chuyên viếng phòng trọ hàng chục tên do Trương Xuân Thập cầm đầu. Đây là những băng trộm cắp hoành hành trên địa bàn trong thời gian qua, khiến các chiến sĩ Công an Biên Hòa phải vất vả trong việc điều tra, truy bắt để giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Cơ quan điều tra Công an Biên Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố về tội trộm cắp đối với Trịnh Văn Thăng (29 tuổi, quê quán ở Hải Phòng), Ngô Thành Nghiệp (22 tuổi, quê quán ở Hậu Giang) và Hoàng Văn Triều về hành vi trộm cắp tài sản. Cùng thời điểm này, Công an Biên Hòa cũng kết thúc điều tra đối với băng trộm nhí chuyên viếng phòng trọ hàng chục tên do Trương Xuân Thập cầm đầu. Đây là những băng trộm cắp hoành hành trên địa bàn trong thời gian qua, khiến các chiến sĩ Công an Biên Hòa phải vất vả trong việc điều tra, truy bắt để giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

 

Các tên: Thăng, Nghiệp, Triều.

* Băng trộm cắp khoái đi xe ôm

 

Trịnh Văn Thăng, Ngô Thành Nghiệp, Hoàng Văn Triều đều là người từ địa phương khác đến Biên Hòa thuê phòng trọ sinh sống. Thay vì chăm chỉ lao động kiếm tiền lo cho bản thân và gởi về quê phụ giúp gia đình như bao thanh niên xa quê khác, cả ba lại lười biếng lao động, tụ tập cùng nhau ăn chơi trác táng. Hậu quả là  từ lối sống buông thả, chây lười lao động khiến Thăng và Nghiệp lao vào con đường nghiện ngập. Để có tiền hút chích ma túy và ăn chơi, Thăng và  Nghiệp đã rủ Triều đi vào con đường phạm pháp. Mặc dù đã từng bị bắt, bị kết án về tội trộm cắp nhưng như con thiêu thân cố lao vào lửa, chúng không biết sợ mà lại tiếp tục đi gây án.

Kết quả điều tra cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 7-5-2007, Thăng, Nghiệp, Triều và Phan Hoàng Hải (16 tuổi) rủ nhau đón xe ôm từ khu nhà trọ ở xã Hóa An (TP. Biên Hòa) đến địa bàn huyện Trảng Bom để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Sau một hồi đi lòng vòng khảo sát địa bàn, chúng đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, thì phát hiện trước sân nhà anh Phạm Văn Đông có dựng chiếc xe gắn máy không người trông coi nên cả bọn khoái chí "chấm" ngay miếng mồi thơm này. Một kịch bản trộm nhanh chóng được cả bọn vạch ra. Thăng, Nghiệp đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới để Triều và Hải tiếp cận dắt chiếc xe ra ngoài mà không ai phát hiện. Với chiếc xe vừa trộm cắp của anh Đông, bọn chúng liền dùng làm phương tiện đi gây án tiếp. Thế là cả 4 tên chở nhau hướng về Khu công Nghiệp Sông Mây, nơi có nhiều phòng trọ của công nhân thuê trọ. Khi đến khu vực nhà trọ của anh Lê Văn Nhàn, chúng phát hiện một chiếc xe Dream đang dựng trước cửa phòng trọ nên mò đến trộm luôn chiếc xe này theo đúng kịch bản đã làm trước đó. Sau khi trộm được 2 chiếc xe gắn máy, 4 tên chạy thẳng về khu cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) bán được 1,6 triệu đồng để chia nhau.

Nhưng chưa dừng lại đó, sau khi đã tiêu xài, hút chích cho hết sạch số tiền được chia, chỉ 3 ngày sau cả bọn lại tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp. Lần này, chúng lại thuê xe ôm đến huyện Long Thành để ăn hàng. Khoảng 19 giờ ngày 11-5-2007, cả 4 tên đến địa bàn xã Tam Phước (huyện Long Thành) thì phát hiện trong gara của anh Nguyễn Vũ Bảo có dựng 2 chiếc xe gắn máy mà không có người trông bèn tiếp cận ra tay. Chúng phân công Nghiệp, Hải đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới và vén lưới B40 cho Thăng và Triều chui vào lấy trộm 2 chiếc xe rồi cùng chở nhau tẩu thoát. Tuy nhiên, trên đường chở nhau về ngang qua khu vực nhà trọ của anh Vũ Khắc Ấn (23 tuổi, ở KP1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) thấy trước sân có một máy đầm xây dựng để hớ hênh nên cả bọn liền "hô biến" luôn chiếc chiếc máy đầm này.

Ngoài ra, vào ngày 22-5-2007, cả 4 tên còn thực hiện một vụ trộm cắp chiếc xe gắn máy của chị Châu Lệ Hằng (20 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, đây cũng là phi vụ cuối cùng của chúng, vì chỉ vài ngày sau đó, cả bọn đã bị Công an Biên Hòa tóm gọn. Riêng Phan Hoàng Hải, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đã làm thủ tục đưa đi trường giáo dưỡng.

 

* Băng trộm nhí thích viếng phòng trọ

 

Nếu như băng trộm của Trịnh Văn Thăng kiếm tiền để ăn chơi, hút chích thì băng trộm nhí chuyên bẻ khóa cửa đột nhập phòng trọ gồm hàng chục tên do Trương Xuân Thập (còn gọi là Thập "gà", 24 tuổi, quê quán ở Thanh Hóa) cầm đầu lại xuất phát từ việc ham có tiền tiêu xài thoải mái và để chơi game online. Thập Gà cùng Hồ Xây Vần (17 tuổi, ngụ ở KP3, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa), Lê Hoàng Hùng (17 tuổi, ngụ ở KP5, phường Long Bình, TP. Biên Hòa), Dương Quốc Tường (18 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú), Lê Phú Luận (17 tuổi, quê quán ở Thanh Hóa) là những đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp. Chúng quen biết nhau thông qua mối quan hệ dắt dây từ người này giới thiệu quen biết người kia. Để có tiền tiêu xài, chúng rủ nhau viếng các phòng trọ công nhân đi làm vắng nhà trộm cắp tài sản. Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 8-5-2007, Tưởng gặp Vần và Hoàng (chưa rõ lai lịch) ở bến xe khách Đồng Nai bèn rủ nhau đi trộm. Cả bọn đến khu nhà trọ ở KP2, phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) thấy phòng của chị Lê Thị Huệ khóa trái cửa, không có người nên bẻ ổ khóa đột nhập vào lấy trộm 1 tivi đem bán được 1 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 30-4-2007, Thập, Tường rủ nhau đến khu nhà trọ  gần sân vận động tỉnh để trộm cắp. Cả hai đến phòng trọ của chị Trần Thị Thu Hằng (26 tuổi, ngụ KP4, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) phát hiện vắng chủ nên dùng "mỏ lết" bẻ ổ khóa đột nhập vào trong lấy trộm 1 tivi 21 inches, 1 đầu DVD, 1 bộ loa vi tính 6 chiếc, 1 sợi dây chuyền bạch kim, 3 vòng ngọc trai (tổng giá trị tài sản là 7,8 triệu đồng) để bán lấy tiền chia nhau. Hay vào lúc 4 giờ ngày 19-5-2007, Vần và Kim Minh Dũng (15 tuổi) đột nhập vào tiệm điện cơ của anh Trần Chí Nghĩa (ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa) lấy trộm một xe gắn máy Trung Quốc giá gần 5 triệu đồng, 1 đề xe ô tô giá 2,7 triệu đồng. Sau đó, Vần nhờ Trần Văn đem bán xe gắn máy cho Phạm Dưỡng được 700 ngàn, bán đề xe ô tô 50.000 đồng để cả bọn chia nhau tiêu xài. Đến khoảng 2 giờ hôm sau đó, Kim Minh Dũng lại cùng với Luận, Hùng và Bùi Hoàng Chương (15 tuổi, Tuấn "nhóc", chưa rõ lai lịch) đột nhập vào phòng trọ anh Dương Công Luận ở KP5, phường Long Bình để lấy trộm 1 tivi trị giá 1,6 triệu đem bán cho một người mua ve chai dạo được 300 ngàn đồng chia nhau... Tổng cộng, từ tháng 4 đến đầu tháng 6-2007, băng trộm nhí hàng chục tên này đã gây ra 10 vụ trộm cắp ở các phòng trọ, gây thiệt hại cho tài sản người dân hơn 35 triệu đồng.

Liên quan đến băng trộm này còn nhiều đối tượng khác nhưng do tuổi còn quá nhỏ nên cơ quan điều tra không khởi tố. Riêng 2 đối tượng Phạm Dưỡng (26 tuổi, ngụ ở phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) và Trần Văn (29 tuổi, ngụ ở khu phố 3, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) biết rõ số tài sản của bọn này là trộm cắp nhưng vẫn tham gia mua bán nên bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

P.M

 

 

Tin xem nhiều