Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã TÂY HÒA - Lá cờ đầu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

09:04, 27/04/2007

Những năm qua, xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) được xác định là một trong những cơ sở giành lá cờ đầu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối xã, phường của tỉnh. Bình quân hằng năm, Tây Hòa đã kéo giảm 30% số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là không để xảy ra các vụ trọng án và các vụ việc gây mất ổn định chính trị. Thành tích đó đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân ở xã nhà.

Công an xã Tây Hòa tuần tra bảo vệ địa bàn.

Những năm qua, xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom) được xác định là một trong những cơ sở giành lá cờ đầu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối xã, phường của tỉnh. Bình quân hằng năm, Tây Hòa đã kéo giảm 30% số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là không để xảy ra các vụ trọng án và các vụ việc gây mất ổn định chính trị. Thành  tích đó đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định đời  sống nhân dân ở xã nhà.

Tốc độ đô thị hóa đã làm cho bộ mặt nông thôn mới ở đây ngày càng thêm đẹp hơn, sung túc hơn. Anh Tô Văn Lợi, Trưởng công an xã Tây Hòa cho biết, nhờ có sự ổn định về mặt an ninh trật tự nên người dân xã Tây Hòa thực sự an tâm làm ăn, xóa dần khoảng cách giàu nghèo. Mối đoàn kết trong tình làng nghĩa xóm theo đó ngày càng được vun đắp. Để có được kết quả đó, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân xã Tây Hòa đã phải nỗ lực hết mình trong quá trình triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới trên địa bàn dân cư gắn liền với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tây Hòa là xã có trên 1.700 hộ dân với trên 10 ngàn nhân khẩu, đời sống của bà con chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp và một phần kinh doanh dịch vụ. Những năm gần đây, tình hình kinh tế - đặc biệt là loại hình kinh doanh dịch vụ nhà trọ phát triển mạnh đã làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là ở các khu vực giáp ranh khu công nghiệp. Người nhập cư từ các địa phương khác đến đây xin tạm trú tìm việc làm khá đông,  đã làm cho công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn  xã càng thêm phức tạp. Nhưng nhờ biết dựa vào dân để bảo vệ an ninh trật tự  địa bàn nên Tây Hòa đã tạo được thế chủ động trong công tác bảo vệ địa bàn, tấn công tội phạm. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an xã Tây Hòa đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng các  nghị quyết chuyên đề về công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, việc triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch của MTTQ, công an và các đoàn thể trong hệ thống chính trị được thường xuyên coi trọng. Lấy cơ sở khu dân cư, tổ dân cư làm nòng cốt, xã Tây Hòa đã liên tục tổ chức các đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ  quốc để thông báo cho người dân về công tác bảo vệ an ninh trật tự, bài trừ và phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, thu gom vật liệu nổ, tấn công, tố giác tội phạm v.v... Vừa phát động phong trào, Công an xã Tây Hòa coi trọng việc xây dựng, củng cố lại 54 tổ an ninh nhân dân, lập 1 đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự địa phương, xây dựng các cơ sở tai mắt để kịp thời thông báo cho công an các biểu hiện nghi ngờ về hoạt động của các loại tội phạm. Riêng về phía lực lượng công an xã, anh Tô Văn Lợi cho biết thêm: Để quần chúng nhân dân tin yêu và sẵn lòng tiếp sức với công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã phải thường xuyên rèn luyện, học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy. Bất kỳ vụ việc gì mà người dân thông báo, phản ánh, Công an xã phải có mặt kịp thời để giải quyết, xử lý đến nơi, đến chốn. Chính sự nhanh nhạy ấy của Công an xã đã tạo ra được sự tin tưởng của bà con đối với lực lượng công an. Khi có việc, bà con sẵn lòng tiếp sức với công an trong nhiệm vụ tấn công tội phạm, tệ nạn xã hội, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Tính riêng trong năm 2006, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an xã 17 nguồn tin liên quan đến hoạt động tội phạm, qua đó giúp cho công an làm rõ 12 vụ, truy tố 4 vụ, 9 đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại trị giá trên 30 triệu đồng. Trong đó có 4 vụ trộm cắp, cướp giật được quần chúng trực tiếp truy bắt giao cho công an. Mới đây nhất, vào ngày 19-4-2007, quần chúng nhân dân đã cung cấp thông tin kịp thời giúp Công an xã bắt quả tang một băng nhóm trộm cắp gồm 4 đối tượng khi chúng đang thực hiện cắt khóa đột nhập vào nhà một người dân ở khu 2, ấp An Hòa. Qua khai thác băng  trộm này, bọn chúng nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn.

Nhờ làm tốt phong trào vận động quần chúng bảo bệ an ninh Tổ quốc nên xã Tây Hòa đã kéo giảm đáng kể các vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Liên tục 4 năm liền (2002-2004), địa phương được Bộ Công an tặng bằng khen. Năm 2005-2006 là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.

 Đ.Việt

 

Tin xem nhiều