Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người có “duyên” khám phá các án truy xét

10:03, 06/03/2007

Qua phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2006, Trung úy Bùi Hùng Cường, cán bộ điều tra án truy xét thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc được cấp trên tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua. Đây là phần thuởng quý giá mà trung úy Cường có được sau thời gian kiên trì phấn đấu, nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững sự bình yên trên vùng đất địa đầu của tỉnh.

Trung úy Bùi Hùng Cường.

Qua phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2006, Trung úy Bùi Hùng Cường, cán bộ điều tra án truy xét thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc được cấp trên tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua. Đây là phần thuởng quý giá mà trung úy Cường có được sau thời gian kiên trì phấn đấu, nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững sự bình yên trên vùng đất địa đầu  của tỉnh.

 

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp lớp đại học luật hệ chính quy, Cường không theo cái nghề đã chọn mà xin vào ngành công an và được phân công về công tác tại Đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện Xuân Lộc. Làm quen với công việc chưa tròn 1 năm thì anh được điều động sang Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phụ trách công việc điều tra án truy xét. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với một người chưa có nhiều kinh nghiệm như Cường. Nhưng với lòng yêu nghề, tận tâm tận lực với công việc, cộng với sự giúp đỡ chí tình của chỉ huy và đồng đội, Cường đã từng bước vượt qua gian nan, thử thách trong công việc. Anh được giao phụ trách án truy xét ở 3 địa bàn là các xã Suối Cát, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray - là những địa bàn “nóng” và rất phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội của huyện Xuân Lộc. Phần lớn các loại án nghiêm trọng đều xảy ra ở địa bàn này. Do vậy, để làm tròn nhiệm vụ được phân công, anh đã dành nhiều thời gian đi sâu nắm tình hình, diễn biến của các vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội để phối hợp với công an các xã thực hiện công tác điều tra, truy xét, xác định thủ phạm và đưa kẻ phạm pháp ra trước ánh sáng công lý. Qua hơn 1 năm thực hiện trọng trách được giao, anh và đồng đội đã điều tra, khám phá, làm rõ hàng chục vụ án lớn nhỏ, trong đó có những vụ được xác định là rất “mờ”. Còn nhớ vào tháng 3-2006, cháu L., 9 tuổi, cư ngụ ở xã Xuân Tâm bị xâm hại tình dục. Sau khi nhận tin báo, Cường được đơn vị phân công thụ lý, điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Do bị hoảng loạn và trạng thái tâm thần lúc ấy không ổn định nên cháu L. không thể khai báo và nhận diện được kẻ đã thực hiện hành vi đồi bại đối với mình. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy xét, nhưng chỉ 12 giờ sau, với những kết quả và chứng cứ thu thập được, anh đã lôi ra ánh sáng kẻ đã xâm hại tình dục đối với cháu L. là tên T., người hàng xóm với L. Một vụ khác vào tháng 5-2006, gia đình ông A. ở khu phố 6, thị trấn Gia Ray đã bị kẻ gian lẻn vào lấy cắp 70 triệu đồng. Đây là số tiền mà ông A. đã dành dụm nhiều năm trời. Khi vụ việc xảy ra, trong nhà ông A. có sự hiện diện của người con rể. Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ trộm, Cường nhận thấy không có dấu vết gì chứng tỏ kẻ trộm là người bên ngoài đột nhập vào nhà ông A. để lấy số tài sản nêu trên. Vụ trộm chỉ được thực hiện bởi chính những người trong nhà ông A. Với nhận định đó, anh khẩn trương thu thập thông tin, sàng lọc những đối tượng hiềm nghi và chỉ vài giờ sau đó, đã xác định đúng thủ phạm của vụ trộm chính  là chàng rể quý của ông A. Mới đây nhất, vào ngày 5-2-2007, Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp cùng lúc 2 chiếc xe Wave. Qua công tác nắm tình hình, điều tra, truy xét, đến ngày 7-2-2007, Cường đã làm rõ vụ án, bắt giữ được 2 kẻ trộm cắp là những đối tượng ở Quảng Nam vào Xuân Hiệp sống lang thang và thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại.

Khi được hỏi về những kinh nghiệm dẫn đến thành công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trung úy Bùi Hùng Cường cho biết, đối với người cán bộ điều tra, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cần phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi nghiệp vụ, phải có đạo đức và cái tâm yêu nghề. Người cán bộ điều tra cũng không ngại khó, ngại khổ, tích cực đeo bám địa bàn, thu thập thông tin liên quan đến tội phạm... để phục vụ cho công tác điều tra mang lại  kết quả cao.

Đức Việt

 

 

 

Tin xem nhiều