Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng chống cháy rừng mùa khô ở Lâm trường Xuân Lộc

09:03, 06/03/2007

Đến Lâm trường Xuân Lộc vào tháng mùa khô này, chúng tôi đã cảm nhận được một không khí làm việc khá bận rộn và khẩn trương của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong lâm trường vì hiện tại toàn bộ diện tích rừng nơi đây đang được báo động cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Đến Lâm trường Xuân Lộc vào tháng mùa khô này, chúng tôi đã cảm nhận được một không khí làm việc khá bận rộn và khẩn trương của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong lâm trường vì hiện tại toàn bộ diện tích rừng nơi đây đang được báo động cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Thông qua máy bộ đàm, những thông tin được cập nhật thường xuyên liên tục từ 18 chốt trực và 10 chòi canh phòng về cho Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng (PCCR) cấp phân xưởng. Tại đây sẽ tổng hợp các kết quả báo cáo, đồng thời nắm bắt tình huống để có hướng chỉ đạo hiệu quả. Với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, ngay từ những ngày đầu năm 2007, Ban giám đốc Lâm trường Xuân Lộc  đã xây dựng nhiều phương án tác chiến, cụ thể là hầu hết diện tích rừng đều được phát quang, làm đường băng cản lửa. Riêng với rừng tràm, nơi có lượng thực bì nhiều rất dễ xảy ra cháy lớn, lâm trường đã tiến hành cày xới lấp đất tạo khoảng trống giữa các hàng cây. Bên cạnh đó, lâm trường còn xây dựng được lực lượng thanh niên xung kích với 60 thành viên luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”. Các phương tiện, trang thiết bị cơ động PCCC được đầu tư nâng cấp đã phần nào có thể ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Anh Phạm Vũ Tố, phân trường phó phân trường Trảng Táo cho biết: “Hàng năm ở phân trường đều có lên phương án tác nghiệp PCCR. Phân trường đã kết hợp cùng chính quyền địa phương, các ban ấp tổ chức các cuộc họp tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân sử dụng đất và trồng rừng trong lâm phần và thực hiện các bản cam kết an toàn cho công tác PCCR”.

Đi khảo sát ở phân trường Trảng Táo và Gia Huynh, 2 trong tổng số 6 phân trường thuộc Lâm trường Xuân Lộc, chúng tôi không dễ gì gặp được anh em bảo vệ rừng ở đây vì hầu hết các anh phải thường xuyên đi tuần tra hàng chục cây số trên địa phận rừng được phân công quản lý. Một chút thời gian nghỉ giải lao bên chiếc radio cùng vài tờ báo được xem là món ăn tinh thần của các anh em nhân viên bảo vệ rừng trong tháng cao điểm của mùa khô. Chính nhờ sự tận tụy, đoàn kết hết mình vì công việc nên nhiều  năm qua, công tác PCCR tại Lâm trường Xuân Lộc  luôn được đảm bảo, hàng năm chỉ xảy ra 1 - 2 vụ cháy nhỏ và đều được phát hiện, dập tắt kịp thời nên mức thiệt hại không đáng kể. Anh Phan Duy Thường, nhân viên bảo vệ rừng phân trường Gia Huynh, tâm sự: “Toàn phân trường có 6 người bảo vệ thuờng xuyên ở đây, phải trực 24/24 kể cả ngày lễ Tết nhằm đảm bảo đạt hiệu quả trong PCCR. Trong những năm qua chúng tôi chưa để xảy ra vụ cháy nào trong địa bàn phân trường Gia Huynh và chúng tôi quyết tâm sẽ không để xảy ra vụ cháy nào trong mùa khô 2007”.

Bên cạnh những cố gắng rất cao của cán bộ, nhân viên thì công tác PCCR tại Lâm trường Xuân Lộc  luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó mối quan tâm lớn nhất là vấn đề nguồn nước. Do nắng nóng đã kéo dài từ nhiều tháng qua đã làm cho các nguồn nước suối và các hồ tích nước đều bị khô hạn, chỉ còn ít nguồn nước giếng. Anh Hoàng Đình Long, Phó giám đốc Lâm trường Xuân Lộc  cho biết: “Do tiên lượng trước tình hình khô hạn có nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô năm nay nên ngay từ đầu khi xây dựng phương án PCCR của lâm trường được tỉnh phê duyệt, đã được nhanh chóng triển khai thực hiện như xử lý các đường băng cản lửa, chia cắt những lô rừng lớn để tạo ra đuờng băng không cho lửa cháy lan rộng và xử lý những thực bì còn nhiều trong các lô rừng. Lâm trường đã tổ chức lại hệ thống canh trực PCCR thường xuyên liên tục và đảm bảo lực lượng trực 24/24 giờ, kể cả trong những ngày lễ, Tết. Công tác tuyên truyền giáo dục người dân có ý thức PCCR cũng được chúng tôi quan tâm, tổ chức  nhiều cuộc hội nghị tuyên truyền và tiến hành tổ chức nhiều cuộc diễn tập PCCR để nâng cao khả năng tác chiến khi có cháy rừng. Mục tiêu chúng tôi là cố gắng không để xảy ra cháy trên thực hệ rừng trồng. Tuy vậy, lâm trường cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về nguồn nước. Đường sá trong nội vùng lâm trường đi lại rất khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến tác nghiệp khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, hệ thống chòi canh lửa hầu như chỉ là những chòi tạm bợ và khả năng quan sát bị hạn chế”.

Thanh Cường

 

Tin xem nhiều