Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ "con heo nái ủi bể hai lu nước mắm": Hòa giải mãi vẫn chưa thành

12:01, 06/01/2007

Hòa giải ở ấp và xã không thành, người bị con heo nái ủi làm bể hai lu nước mắm khởi kiện ra tòa đòi người chủ của con heo nái bồi thường thiệt hại 8 triệu đồng. Là một vụ việc đơn giản nhưng xem ra có nhiều vấn đề rất khó giải quyết. Mặc dù tòa đã bắt đầu thụ lý vụ kiện từ đầu tháng 11-2006 nhưng sang năm 2007 tòa mới có thể mở phiên xét xử.

Hòa giải ở ấp và xã không thành, người bị con heo nái ủi làm bể hai lu nước mắm khởi kiện ra tòa đòi người chủ của con heo nái bồi thường thiệt hại 8 triệu đồng. Là một vụ việc đơn giản nhưng xem ra có nhiều vấn đề rất khó giải quyết. Mặc dù tòa đã bắt đầu thụ lý vụ kiện từ đầu tháng 11-2006 nhưng sang năm 2007 tòa mới có thể mở phiên xét xử.

Đêm 20-2-2006, ông Lê Trọng Huân, ở tập đoàn 5, ấp Bình Tân, xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) nghe mùi nước mắm bốc lên và có tiếng heo kêu ụt ịt. Ông Huân vội bước ra khu vực để lu ủ nước mắm thì phát hiện 1 lu chứa nước mắm và 1 lu ủ cá bị bể, nước mắm chảy ra lênh láng và cá vung vãi tứ tung. Cạnh đó là một con heo nái miệng đang nhai xác cá. Xác định "thủ phạm" làm bể 2 lu là con heo nên ông Huân đã bắt giữ con heo để làm tang chứng. Theo biên bản hiện trường được chính quyền sở tại lập thì vào khoảng 21 giờ, có một con heo nái đi lạc vào khuôn viên nhà ông Huân húc vỡ 2 lu. Theo trình bày của ông Huân thì một lu chứa 200 lít nước mắm và một lu ủ 200kg cá trích. Ngay sau đó, con heo nái cũng được xác định là heo của ông hàng xóm Trần Đăng Khoa bị sổng chuồng chạy đi phá. Công an đã lập biên bản, giao lại con heo cho ông Trần Đăng Khoa nuôi, chờ giải quyết vụ việc.

Ông Huân, ông Khoa không tự giải quyết và ban nhân dân ấp cũng không hòa giải thành về việc bồi thường thiệt hại do heo ủi bể lu nước mắm. Ngày 23-2-2006, một hội đồng hòa giải gồm phó chủ tịch UBND xã, trưởng công an xã, Chủ tịch Mặt trận xã, cán bộ tư pháp xã, ban nhân dân ấp được thành lập để hòa giải vụ việc nhưng cũng bất thành vì ông Huân đòi bồi thường (giá trị 1 lu nước mắm 200 lít và 1 lu ủ cá do heo ủi bể) là 8 triệu đồng. Trong khi đó, ông Khoa chỉ đồng ý bồi thường thiệt hại là 500 ngàn đồng.

Giải quyết bằng hòa giải tại xã không thành, sau đó ông Lê Trọng Huân đã đứng nguyên đơn khởi kiện ông Trần Đăng Khoa đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện Xuân Lộc yêu cầu "Bồi thường thiệt hại về tài sản do súc vật gây ra" là 8 triệu đồng. TAND huyện Xuân Lộc đã bắt đầu thụ lý vụ kiện từ ngày 8-11-2006. Theo một thẩm phán được phân công giải quyết vụ kiện này thì tòa đã về tổ chức cùng với các ban, ngành của xã hòa giải một lần nhưng cũng bất thành. Đến nay, tòa vẫn đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để tổ chức hòa giải thêm một lần nữa. Nếu bất thành thì tòa sẽ quyết định đưa vụ kiện ra xét xử. Nhưng cái khó nhất hiện nay là xác định bao nhiêu lít nước mắm và trọng lượng cá có trong 2 lu để tính giá trị thiệt hại do con heo nái gây ra.

Cao Thuyên

 

Tin xem nhiều