Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong đấu tranh phòng chống nạn cướp giật: Cần có sự cảnh giác và hỗ trợ tích cực của người dân

09:11, 10/11/2006

Thời gian gần đây, địa bàn Đồng Nai nói chung và TP.Biên Hòa nói riêng, nạn cướp giật trên đường xảy ra khá nhiều. Bọn cướp thường dùng xe gắn máy phân khối lớn để theo dõi những phụ nữ chạy xe có mang theo nữ trang, giỏ xách, điện thoại di động... Khi đến những đoạn đường tối, ít người qua lại, lợi dụng lúc "con mồi" lơ là mất cảnh giác, bọn chúng ra tay cướp giật tài sản rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát. Tuy có nhiều băng nhóm cướp giật đã bị công an và quần chúng nhân dân bắt giữ nhưng nạn cướp giật vẫn xảy ra khiến người dân lo lắng.

Tang vật thu được từ một vụ án

Thời gian gần đây, địa bàn Đồng Nai nói chung và TP.Biên Hòa nói riêng, nạn cướp giật trên đường xảy ra khá nhiều. Bọn cướp thường dùng xe gắn máy phân khối lớn để theo dõi những phụ nữ chạy xe có mang theo nữ trang, giỏ xách, điện thoại di động... Khi đến những đoạn đường tối, ít người qua lại, lợi dụng lúc "con mồi" lơ là mất cảnh giác, bọn chúng ra tay cướp giật tài sản rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát. Tuy có nhiều băng nhóm cướp giật đã bị công an và quần chúng nhân dân bắt giữ nhưng nạn cướp giật vẫn xảy ra khiến người dân lo lắng.

 

* Nạn cướp giật vẫn xảy ra liên tục

 

Khoảng đầu năm 2006 là thời điểm bọn cướp giật hoạt động khá mạnh khi có nhiều người dân chạy xe gắn máy trên đường liên tục bị bọn "ăn bay" cướp giật tài sản. Thậm chí, người dân đi tập thể dục vào mỗi sáng ở Biên Hòa cũng không là ngoại lệ. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Mai, 52 tuổi, ngụ ở phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa. Khoảng 4 giờ 30 sáng 23-2-2006, bà Mai đang đi bộ tập thể dục  trên đoạn đường Võ Thị Sáu (thuộc phường Thống Nhất) thì bị 3 đối tượng khống chế cướp giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Bà Mai chống cự, bọn chúng không giật được dây chuyền nên đã gây thương tích trên mặt nạn nhân. Tiếp đó, cũng khoảng 4 giờ 30 một ngày đầu tháng 3-2006, một phụ nữ đang đi bộ tập thể dục tại khu vực cầu Hóa An thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy áp sát người giật sợi dây chuyền chị đang đeo trên cổ rồi rồ ga bỏ chạy về hướng TP. Hồ Chí Minh... Nhưng trong số những nạn nhân bị cướp giật, trường hợp bị cướp giật khi đi tập thể dục cũng xảy ra không nhiều vì người đi tập thể dục ít khi mang theo nhiều tài sản. Nạn nhân chủ yếu của các vụ cướp giật là những phụ nữ đang trên đường đi chợ, đi làm... có đeo những nữ trang bằng vàng trên người hay đeo những giỏ xách căng phồng. Như vụ cướp giật trên đường 5 nối dài (thuộc phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) vào ngày 21-6-2006. Được biết, do có công việc nên chị Dương Thị Vân Nga, 25 tuổi, ngụ ở khu phố 1, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa và người bạn gái chở nhau trên chiếc xe gắn máy từ nhà đến khu vực chợ Biên Hòa. Dù chị ngồi ở phía sau xe và cẩn thận ôm chiếc giỏ xách trong lòng nhưng khi đến đoạn đường lồi lõm, xe chạy chậm, bọn cướp giật liền ra tay hành động. Tổng cộng số tài sản chị Nga để trong giỏ xách bị mất gồm có 15 triệu đồng, 100 USD, 65 đôla Singapore, 2 chiếc điện thoại di động, 1 máy nghe nhạc và một số giấy tờ cá nhân... Hay như lúc 11 giờ 40 ngày 16-7, chị Nguyễn Thị Thắng, ngụ ở khu phố 1, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa đang trên chạy xe gắn máy trên quốc lộ 1K thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe gắn máy từ phía sau trờ tới áp sát và giật chiếc túi xách đựng 1,2 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân khác. Mới đây, khoảng 8 giờ ngày 1-11, trên quốc lộ 15, đoạn gần Khách sạn Đồng Nai (phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa), một phụ nữ đang đạp xe trên đường thì bất ngờ bị 2 đối tượng ép xe giật sợi dây chuyền 2,2 chỉ vàng của chị...

 

* Người đi đường vẫn cần cảnh giác

 

Nạn cướp giật người đi đường xảy ra liên tục là một vấn nạn cần kiên quyết đấu tranh dẹp bỏ. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân ngán ngại mỗi khi có việc phải đi ra đường phố. Do đó, ngành công an luôn xác định tấn công trấn áp lọai tội phạm là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời cũng phát động sâu rộng trong quần chúng nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, hỗ trợ tích cực với lực lượng công an trong  đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ đây, nhiều băng nhóm cướp giật nguy hiểm đã bị triệt phá. Như chuyên án 206G chống cướp giật của Công an TP. Biên Hòa  đã đạt được kết quả tốt khi băng nhóm cướp giật do Trần Văn Anh Tuấn (20 tuổi, ngụ ở khu phố 1, phường Thống Nhất) và anh em tên Hoàng Xuân Hiền (18 tuổi), Hoàng Xuân Vũ (21 tuổi, quê ở TP. Nha Trang,  tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu đã bị hốt gọn. Theo đó, từ tháng 2 đến tháng 7-2006, Công an Biên Hòa đã lần lượt bắt giữ 14 tên trong băng nhóm này. Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2005 đến ngày 12-6-2006, băng nhóm này liên tục gây ra 12 vụ cướp và cướp giật tài sản. Hay mới đây, ngày 2-11, Công an Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lâm Thành Hiệp (27 tuổi, ngụ ở khu phố 1, phường Thanh Bình) và Văn Công Hải, (27 tuổi, ngụ ở khu phố 1, phường Tân Hiệp) về hành vi cướp giật tài sản. Đây là 2 đối tượng nghiện ma túy lâu năm và là dân có "tiếng tăm" trong giới ăn chơi ở Biên Hòa với nhiều tiền án, tiền sự. Trước đó một ngày, Công an quận 9 (TP. Hồ Chí Minh) cũng tiến hành bắt giữ và giao Công an Biên Hòa thụ lý 2 đối tượng Nguyễn Văn Nhất (21 tuổi, quê ở Hưng Yên, sống tạm trú tại khu phố 9, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) và Đàm Văn Hàm (21 tuổi, cùng quê với Nhất, nhưng sống tạm trú ở xã Hóa An, TP. Biên Hòa) cũng về hành vi cướp giật tài sản người đi đường trên địa bàn Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân cũng tích cực tham gia hỗ trợ công an trong công tác truy bắt bọn cướp giật. Thông thường, khi nghe tiếng tri hô cầu cứu của người bị hại, những người dân đi đường chứng kiến sự việc đều dũng cảm truy đuổi và bắt giữ các tên tội phạm giao cho công an xử lý. Cụ thể như lúc 10 giờ ngày 13-9, chị Tạ Thị Bích Huyền (35 tuổi, ngụ ở khu phố 4, phường An Bình, TP.Biên Hòa) đang đi xe gắn máy từ ngã 4 Amata về vòng xoay Tam Hiệp thì bất ngờ bị hai đối tượng nam nữ chạy xe Wave từ phía sau vượt lên giật phắt sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Nghe tiếng tri hô cầu cứu của chị, người dân đi đường đã đuổi theo truy bắt 2 đối tượng Trần Nguyễn Phước Hậu (22 tuổi, ngụ ấp Ngãi Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Phạm Thu Vân (17 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa) giao cho Công an phường Tam Hòa xử lý. Hay mới đây, khoảng 22 giờ ngày 28-10, chị Huỳnh Thị Hồng Nga đi xe gắn máy trên quốc lộ 1K (đoạn thuộc phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) thì bị một tên cướp đi xe gắn máy giật sợi dây chuyền 1,8 chỉ vàng. Chị Nga tri hô liền được người dân ở xung quanh hỗ trợ truy đuổi quyết liệt. Khi đến gần Công ty Pouchen, tên cướp Trần Thanh Tùng (ngụ ở phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) đã bị tóm cổ...

Còn rất nhiều tên cướp giật khác đã bị công an hoặc quần chúng nhân dân đuổi bắt giao cho cơ quan chức năng xử lý khi thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật vẫn cần có ý thức cảnh giác của người đi đường. Một cán bộ điều tra cho biết, hoạt động của bọn cướp giật thường mang tính manh động, cơ hội. Chúng thường lựa chọn "con mồi" là những phụ nữ đi đường có mang theo tài sản, giỏ xách... Khi đến những nơi đường vắng, ít người thì chúng sẽ ra tay hành động rồi tẩu thoát. Mặt khác, khi phụ nữ bị cướp giật cũng ít người dám chống trả, truy đuổi nên chúng càng dễ dàng ra tay. Để phòng tránh bị cướp giật, phụ nữ khi ra đường cần hạn chế mang nhiều đồ trang sức, tài sản, đồng thời cũng nên hạn chế đi trên những đoạn đường tối, vắng người nếu không cần thiết...

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều