Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triệt phá băng cướp giật trong chuyên án 706G

10:08, 08/08/2006

Liên tục trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến tháng 7-2006, trên địa bàn các xã, thị trấn nằm ven quốc lộ1A và các tỉnh lộ 765, 766 thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản khá táo bạo.

Từ trái sang: Sơn, Thành, Hòa, Lượng, Danh, Hưng.

Liên tục trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến tháng 7-2006, trên địa bàn các xã, thị trấn nằm ven quốc lộ1A và các tỉnh lộ 765, 766 thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản khá táo bạo. Nạn nhân trong các vụ cướp là những người đi bộ, đi xe đạp tập thể dục buổi sáng đã bị bọn cướp từ 2-4 tên chở nhau trên xe mô tô phân khối lớn bất ngờ xuất hiện, ép sát và cướp giật dây chuyền, vòng vàng. Bằng thủ đoạn nêu trên, bọn cướp đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ, gây nhiều thiệt hại cho các nạn nhân.

 

* Những chuyến "ăn hàng" lúc mờ sáng

 

Theo thống kê của Công an huyện Xuân Lộc, hầu hết các vụ cướp nêu trên đều xảy ra trong khoảng thời gian từ 4-5 giờ sáng. Lợi dụng lúc trời còn tối, đường sá vắng người, các nạn nhân chủ quan, mất cảnh giác, là bọn cướp ra tay hành động. Trong số 10 vụ cướp giật mà các nạn nhân đến khai báo cho cơ quan công an trong khoảng thời gian trên thì đã có 5 vụ bọn cướp thực hiện trót lọt trong vòng 10 ngày của trung tuần tháng 7. Cứ cách 2-3 ngày bọn cướp lại thực hiện trót lọt một chuyến "ăn hàng". Cụ thể như vào lúc 5 giờ ngày 17-7, chị Hoàng Thị Hiển, cư ngụ ở xã Xuân Thọ đi bộ ra khu vực ấp Thọ Bình để tập thể dục. Khi đang đi đến một đoạn đường vắng thì bị 2 tên cướp chở nhau trên xe mô tô ép sát và giật sợi dây chuyền 8 chỉ vàng 18K trị giá gần chục triệu đồng mà chị Hiển đang đeo trên cổ. Sau đó 3 ngày, lúc 4 giờ 30 ngày 20-7, chị Nguyễn Thị Quy, cư ngụ ở xã Xuân Hiệp trên đường đi lễ nhà thờ thì bị 2 tên cướp chạy xe mô tô kè theo giật sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng 18K. Trước diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn, Ban chỉ huy Công an huyện Xuân Lộc thấy cần phải xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh với bọn cướp. Ngày 25-7, chuyên án 706G đấu tranh chống bọn cướp giật của Công an huyện Xuân Lộc được mở ra.

 

* Truy tìm băng cướp giật

 

Phương tiện gây án của băng cướp giật bị thu giữ.

Những ngày đầu triển khai chuyên án, Công an huyện Xuân Lộc đã tập trung cao độ lực lượng nghiệp vụ phối hợp với công an các xã sưu tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Nhiều băng nhóm có dấu hiệu hoạt động bất minh đã được ban chuyên án đưa vào tầm ngắm. Trong quá trình truy xét, ban chuyên án thấy nổi lên 3 băng nhóm nghi ngờ liên quan đến các vụ cướp giật. Trong đó, đáng chú ý có băng nhóm do tên Trần Thái Sơn (Nã), 23 tuổi, cư ngụ ở thị trấn Gia Ray cầm đầu. Sơn là đối tượng trước đây bị công an địa phương xử lý hành chính về hành vi trộm cắp. Băng nhóm của Sơn có 6 đối tượng đều là những phần tử bất hảo, bỏ nhà sống lang thang, thường xuyên tụ tập ăn nhậu, gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép. Trong lúc các trinh sát đang tập trung xác minh, làm rõ các hành vi bất minh của băng nhóm do tên Sơn cầm đầu thì vào ngày 26-7, trên địa bàn ấp 3 (xã Xuân Tâm) lại xảy ra 1 vụ cướp giật dây chuyền. Nạn nhân trong vụ cướp này là bà Nguyễn Thị Cẩm, cư ngụ ở ấp 1. Bà Cẩm cho biết, sáng ấy khi đang đi bộ trên lề đường thì bà bị 2 thanh niên đi trên xe mô tô kè sát và giật của bà sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18K. Qua mô tả của bà Cẩm, 2 tên cướp đi trên xe Wave màu đỏ, vành và bánh xe màu đen. Từ đặc điểm nhận dạng phương tiện gây án của 2 tên cướp, các trinh sát đã nhanh chóng xác minh và xác định đúng là chiếc xe mà băng nhóm của Sơn thường sử dụng. Trực tiếp điều khiển chiếc xe là 2 đối tượng Lê Đức Hòa (19 tuổi, cư ngụ ở xã Suối Cát) và Lưu Xuân Hưng (17 tuổi, cư ngụ ở thị trấn Gia Ray). Xác định Hòa và Hưng có dấu hiệu phạm tội, Công an huyện Xuân Lộc đã bí mật tổ chức cho bà Cẩm nhận diện đối tượng. Sau khi nạn nhân xác định đúng Lê Đức Hòa và Lưu Xuân Hưng chính là kẻ đã giật sợi dây chuyền của mình, Công an huyện Xuân Lộc quyết định "bắt nóng" Hòa và Hưng để làm rõ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hòa và Hưng đành khai nhận chính chúng là thủ phạm đã cướp sợi dây chuyền của bà Cẩm vào sáng ngày 26-7. Từ lời khai của 2 tên này, Công an huyện Xuân Lộc đã lần lượt bắt các tên đồng bọn trong băng cướp này là Trần Thái Sơn (Nã), Phạm Công Thành (19 tuổi), Võ Lượng (19 tuổi), Hoàng Tập Oanh (20 tuổi) đều cư ngụ ở xã Xuân Hiệp và làm rõ các vụ cướp giật mà bọn chúng đã khai nhận thực hiện trước đó. Công an huyện Xuân Lộc đã thu hồi 3 chiếc xe Wave mà băng nhóm này sử dụng để đi gây án.

 Đ.V

 

 

Tin xem nhiều