Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kẻ hành hung phóng viên truyền hình đang tác nghiệp đã sa lưới pháp luật?

09:06, 27/06/2006

Ngày 16-6, Công an huyện Trảng Bom đã thực hiện lệnh bắt giữ bị can Phạm Văn Đồng, sinh năm 1979, đối tượng chính trong vụ án hình sự số 115 của Công an huyện Trảng Bom về hành vi "chống người thi hành công vụ" xảy ra ngày 30-5-2006 tại khu vực Bàu Đế, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Sau khi bắt giữ Phạm Văn Đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ được nhiều hành vi côn đồ, bất chấp pháp luật của tên tội phạm nguy hiểm này.

Phạm Văn Đồng.

Ngày 16-6, Công an huyện Trảng Bom đã thực hiện lệnh bắt giữ bị can Phạm Văn Đồng, sinh năm 1979, đối tượng chính trong vụ án hình sự số 115 của Công an huyện Trảng Bom về hành vi "chống người thi hành công vụ" xảy ra ngày 30-5-2006 tại khu vực Bàu Đế, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom). Sau khi bắt giữ Phạm Văn Đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ được nhiều hành vi côn đồ, bất chấp pháp luật của tên tội phạm nguy hiểm này.

 

* "Vào đất của tao là tao đánh"

 

Sự việc bắt đầu vào sáng 30-5-2006, khi Ban pháp chế HĐND tỉnh do ông Huỳnh Chí Thắng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khu vực Bàu Đế để kiểm tra tình hình đền bù, giải tỏa phục vụ cho việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Sông Mây. Cùng đi với đoàn có ông Võ Văn Một, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều thành viên của HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo và các ban chuyên môn của huyện Trảng Bom. Tháp tùng đoàn kiểm tra còn có các phóng viên báo chí. Trong đó có anh Bùi Lê Thế Kiệt, là phóng viên đài PTTH Đồng Nai. Sau khi kiểm tra thực trạng của khu vực Bàu Đế, đoàn trở lại trụ sở UBND huyện Trảng Bom để tiếp tục làm việc. Riêng anh Bùi Lê Thế Kiệt do còn phải tiếp tục ghi những hình ảnh về thực trạng của khu Bàu Đế nên đã cùng một số thành viên khác trong đoàn đi sau. Trong lúc phóng viên Thế Kiệt đang vác máy quay phim để ghi hình thì bất ngờ có một thanh niên lạ mặt đến hỏi: "Làm gì ở đây?". Thế Kiệt trả lời: "quay phim". Thanh niên này lớn giọng: "Đất nhà tôi có gì mà anh quay phim?"- "Tôi là phóng viên truyền hình, quay phim làm tư liệu". Nghe Thế Kiệt trả lời, thanh niên này lớn tiếng đe dọa: "Bước vào đất của tao là tao đánh". Vừa nói, thanh niên đó vừa cúi xuống nhặt một khúc cây dài khoảng 1m đánh tới tấp vào vai, vào lưng phóng viên Thế Kiệt. Bị đánh bất ngờ, Thế Kiệt té ngã xuống đất, chiếc máy quay phim văng ra khỏi tay. Thấy Thế Kiệt đã ngã, hung thủ tiếp tục cầm cây xông tới đe dọa: "Mày mà đứng dậy là tao đánh chết". Lúc này đang đứng ở xa, chị Phi - chuyên viên của Văn phòng HĐND tỉnh phát hiện sự việc nên đã chạy đến la lên: "Không được đánh phóng viên". Đồng thời, chị lấy máy ảnh ra để chụp cảnh hung thủ đang hành hung phóng viên Bùi Lê Thế Kiệt. Thấy vậy, tên này liền lấy chiếc ná thun của một em nhỏ đứng gần đó kẹp viên đá nhắm bắn vào chị Phi nhưng không trúng. Ngay lúc đó có một người dân ở khu Bàu Đế chạy đến can thiệp thì việc đánh đập, hành hung nhà báo Bùi Lê Thế Kiệt mới chấm dứt.

 

* Cuộc truy lùng kẻ gây án

 

Ngay sau khi vụ án xảy ra, xác định đây là hành vi chống người thi hành công vụ rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt là làm chậm tiến độ xây dựng khu xử lý nước thải, bảo vệ môi trường ở Bàu Đế nên BCH Công an huyện Trảng Bom đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc. Ngày 31-5, Công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự về "hành vi chống người thi hành công vụ" để điều tra. Nhưng khi vào cuộc đã gặp một số khó khăn. Cần nói thêm, trên khu quy hoạch Bàu Đế (94.950m2) có 14 hộ dân với 79 nhân khẩu đang sinh sống. Việc thông báo quy hoạch, giải tỏa khu vực này đã được triển khai từ đầu năm 2004. Tuy nhiên, đa số những hộ dân nằm trong khu quy hoạch giải tỏa này đều chưa đồng thuận với mức đền bù của hội đồng giải tỏa đền bù huyện Trảng Bom  nên họ chưa chịu di dời. Đặc biệt là họ không chịu hợp tác với chính quyền để thỏa thuận mức đền bù. Mời họp thì họ không đi hoặc nếu có đi thì giữa chừng bỏ về. Do vậy, tháng 4-2005, UBND huyện Trảng Bom đã phải thực hiện phương án kiểm kê bắt buộc. Ngày 22-3, UBND huyện đã ra quyết định thu hồi đất của 14 hộ dân, trong đó có 6 hộ là anh em ruột thịt. Từ khi nhận quyết định di dời, đến ngày 17- 6 mới chỉ có  2/14 hộ dân đến nhận tiền đền bù. Số còn lại vẫn không chịu nhận tiền, giao đất. Vụ án xảy ra ngay trên khu vực "nhạy cảm" này nên rất khó phát hiện kẻ thủ ác. Mặt khác, tuy lúc hung thủ đang đánh đập phóng viên Bùi Lê Thế Kiệt, nhiều cán bộ đi trong đoàn có nhìn thấy nhưng không ai là người biết gốc gác, lai lịch cũng như kịp ghi lại hình ảnh của kẻ gây án. Trong khi đó thì nhiều người dân ở khu vực Bàu Đế lại thoái thác việc cung cấp thông tin về kẻ gây án cho cơ quan điều tra. Riêng ông Phạm Văn Lương, cư ngụ ở Bàu Đế, người xuất hiện ở hiện trường ngay sau khi phóng viên Bùi Lê Thế Kiệt bị đánh ngã, cho biết: "Thằng đánh nhà báo là cu Ròm, con ông Ba Hưng...".

 

* Truy bắt

 

Trước thông tin quá ít ỏi thu thập được các điều tra viên đã tiến hành xác minh người mang tên cu Ròm. Tuy nhiên, hơn 10 ngày trời việc truy tìm vẫn không có kết quả. Ở Bàu Đế không ai có tên cu Ròm con ông Ba Hưng. Tin mà ông Phạm Văn Lương cung cấp cho cơ quan điều tra hoàn toàn sai sự thật. Trước áp lực của dư luận, lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom  đã tích cực đeo bám, chỉ đạo cho bộ phận điều tra chuyển phương án điều tra tập trung đi sâu vào những đối tượng hiềm nghi, những người cố tình không chịu hợp tác với chính quyền trong việc đền bù, giải tỏa đất. Qua sàng lọc 37 đối tượng nổi cộm cư ngụ trên địa bàn, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Phạm Văn Đồng, sinh năm 1979, là con ruột của ông Phạm Văn Lương. Nơi phóng viên Thế Kiệt ghi hình và bị đánh ngã là nằm trong phần đất hơn 3 hécta của gia đình ông Lương. Trong lúc đoàn kiểm tra giám sát của HĐND tỉnh đến kiểm tra, làm việc thì Phạm Văn Đồng đang làm cỏ ở gần đó. Tiếp tục xác minh thêm các thông tin liên quan đến đối tượng Phạm Văn Đồng, các điều tra viên được biết sau khi xảy ra vụ án, bị các cơ quan thông tin đại chúng và dư luận lên án, Phạm Văn Đồng đã đột ngột biến khỏi địa phương và đi đâu không rõ. Để làm rõ vấn đề, Công an huyện Trảng Bom  đã quyết định truy bắt Đồng. Lần tìm dấu vết của Đồng, cơ quan điều tra đã xác định hiện Đồng đang ở tại nhà của một người thân tại xã Thanh Miện, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương). Ngày 16-6, Công an huyện Trảng Bom  đã cử 2 cán bộ điều tra tìm đến Hải Dương. Được sự giúp đỡ tích cực của Công an huyện Thanh Miện, Phạm Văn Đồng đã bị bắt giữ. Phải mất hơn 3 giờ đấu tranh, Đồng mới thành thật khai nhận chính y là thủ phạm đã đánh đập phóng viên Bùi Lê Thế Kiệt vào ngày 30-5-2006. Do sợ bị pháp luật trừng trị nên y đã chạy về Hải Dương lẩn trốn.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Trảng Bom  tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Đ.V

 

Tin xem nhiều