
Đã hơn 1 giờ khuya, ông lái xe T. với bước chân xiêu vẹo rời quán nhậu trở về nhà. Đi trên đường vắng, ông T. móc điện thoại di động lè nhè báo cho người nhà hãy chuẩn bị mở cửa. Bỗng có hai thanh niên bất ngờ phóng ra đường chụp cái điện thoại di động của ông T. rồi vọt mất.
Đã hơn 1 giờ khuya, ông lái xe T. với bước chân xiêu vẹo rời quán nhậu trở về nhà. Đi trên đường vắng, ông T. móc điện thoại di động lè nhè báo cho người nhà hãy chuẩn bị mở cửa. Bỗng có hai thanh niên bất ngờ phóng ra đường chụp cái điện thoại di động của ông T. rồi vọt mất. Bị giật điện thoại đột ngột làm ông T. tỉnh rượu. Ông bước vội đến trạm dân phòng ấp Vĩnh Cửu thuộc xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) trình báo. Nghe ông T. kể lại toàn bộ sự việc, đội viên dân phòng Nguyễn Đình Thái cùng công an viên Võ Hồng Tuyên do Phó trưởng công an ấp Nguyễn Xuân Dũng chỉ huy tức tốc đến khu vườn mì cách đó khoảng một cây số (nơi mà người bị hại khai là bọn cướp nhí sau khi giật điện thoại của ông đã chạy theo hướng đó). Cuộc vây bắt kéo dài đến 4 giờ sáng, cuối cùng 3 tên cướp điện thoại di động tuổi cỡ 15, 16 mới bị lực lượng công an ấp cùng đội dân phòng thộp cổ.
Kể ra cũng đã khá lâu trên địa bàn ấp Vĩnh Cửu cũng như cả xã Vĩnh Thanh mới lại xảy ra chuyện cướp giật này, mà lại xảy ra ngay trong cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Thiếu tá Bùi Tất Toản - Trưởng công an xã Vĩnh Thanh cho biết, mấy năm trước đây tình hình an ninh trật tự ở Vĩnh Thanh khá phức tạp. Cùng với "cơn sốt đất", các loại tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, mại dâm, ma túy... xuất hiện, tiếp đó là tình trạng trộm cắp, đánh lộn xảy ra liên miên. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ tích cực của các linh mục, ban hành giáo (Vĩnh Thanh có đến 85% đồng bào theo đạo Thiên Chúa với 1 đan viện Xi Lô và 8 giáo xứ), lực lượng công an ở Vĩnh Thanh được củng cố và kiện toàn lại từ ấp đến xã; các đội dân phòng cũng được xây dựng lại bằng việc tuyển chọn những thanh niên tích cực, nhiệt tình. Vừa củng cố lực lượng, Công an xã Vĩnh Thanh vừa trực tiếp đánh mạnh vào các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. Một phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được diễn ra sôi nổi trong vùng giáo Vĩnh Thanh. Nhiều vị chức sắc tôn giáo còn lên tiếng răn đe, ngăn chận các thanh thiếu niên đua đòi tập tành làm quen với ma túy, tụ tập chạy xe lạng lách, ăn cắp vặt ... Một thống kê về đời sống cho thấy: Năm 1998 ở Vĩnh Thanh có đến trên 65% nhà vách đất, nền đất thì nay 75% số hộ trong xã có nhà cấp 4, một số không ít còn xây được nhà lầu kiên cố. Đặc biệt, hiện nay toàn xã có đến 98% hộ dân sử dụng điện lưới, trong nhà có đầy đủ phương tiện sinh hoạt hiện đại. Năm 1998, toàn xã Vĩnh Thanh có 676 hộ nghèo thì nay chỉ còn 104 hộ nghèo theo... chuẩn mới. Trong số đó có khoảng trên 20 hộ trước đây nghèo quá phải bỏ xứ ra đi, nay đã lục đục kéo về.
Ông Mười Phương (Huỳnh Minh Phương), Bí thư Đảng ủy xã rất tự hào về kết quả phát triển kinh tế - xã hội ở Vĩnh Thanh trong quá trình kết hợp gắn bó giữa Đảng - chính quyền với các chức sắc tôn giáo và giáo dân qua công tác vận động quần chúng của Đảng bộ xã nhà: "Từng xứ đạo ở Vĩnh Thanh đều thi đua xây dựng ấp văn hóa. Có những công trình như: vét mương khai thông đường thoát nước, chặt bỏ cây trồng lấn đường nông thôn, xây cống... được nhiều linh mục cùng với cán bộ xã, ấp trực tiếp điều hành lao động, hoặc tham gia vận động nhân dân tự chặt cây, tháo gỡ hàng rào lấn đường ... Có trường hợp các vị linh mục đề xuất với xã, ấp làm một số công trình công cộng mà kinh phí họ sẵn sàng đóng góp 50% như thực hiện trải nhựa 1.007 mét đường ở ấp Hòa Bình với tổng kinh phí lên đến 400 triệu đồng. Nhiều vị linh mục, chức sắc tôn giáo tham gia đầu tư một số công trình khác như: xây trường mẫu giáo, hiến đất để xây dựng trạm xá, trường học hoặc cùng vận động xây dựng một số công trình phụ của trường học, làm đường nông thôn trong xóm, ấp, gắn đèn chiếu sáng ở các tuyến đường chính phục vụ cho nhân dân... Các vị chức sắc tôn giáo còn tham gia tích cực việc bài trừ các tệ nạn xã hội; khi phát hiện trong ấp có những hiện tượng không lành mạnh về xã hội thì kịp thời trao đổi để có biện pháp giải quyết. Tương tự, ngay cả các vấn đề có liên quan đến trật tự an toàn xã hội cũng được sự hỗ trợ tích cực của các vị linh mục, các ban hành giáo và đông đảo bà con giáo dân".
Ông Mười Phương còn cho biết, việc tạo ra cho được khối đoàn kết gắn bó giữa tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể của xã với các chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhằm cùng thực hiện mục đích chung là "tốt đời đẹp đạo" là cả một quá trình đấu tranh để làm chuyển biến về tư tưởng và nhận thức trong cán bộ, đảng viên để thực hiện đúng quan điểm đổi mới về công tác vận động quần chúng theo tinh thần Nghị quyết 8 của BCH.TW Đảng khóa VI và Chỉ thị II của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Đồng thời, Đảng ủy đề ra kế hoạch đi sâu đi sát tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ở các ấp có đạo thật cụ thể và thiết thực, khắc phục tình trạng quan liêu trước đó là chỉ nghe báo cáo từ cán bộ của xã, ấp. Qua tiếp cận với các linh mục, các chức sắc trong các ban hành giáo và gần gũi với bà con giáo dân, chúng tôi mới phát hiện ra được một số khuyết, nhược điểm của tổ chức Đảng, cơ quan và các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các biện pháp vận động quần chúng... Qua đó, xã quyết định trực tiếp cùng các chức sắc tôn giáo trao đổi cách vận động thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu từng năm của ấp, hưởng ứng các cuộc vận động do xã, huyện phát động. Ngay trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khi xây dựng các hương ước đều có trao đổi với các vị trong ban hành giáo và linh mục phụ trách xứ đạo. Do đó, ngay cả với những hoạt động khác như bầu cử, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư, vận động cứu trợ, làm nhà tình thương ... đều đạt kết quả cao gấp nhiều lần so với yêu cầu công tác đề ra.
Thiếu tá Bùi Tất Toản thì cho rằng: "Đến nay Vĩnh Thanh đã dẹp yên nạn quấy rối lộn xộn và cơ bản kềm chế được ma túy và mại dâm. Lực lượng công an, dân phòng đã trải rộng khắp 10 ấp. Đặc biệt, tất cả 75 tổ nhân dân trong toàn xã đều hoạt động có nền nếp, đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vĩnh Thanh có bước phát triển mạnh. Quần chúng ở xứ đạo này đã phối hợp tích cực với công an truy bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã, vận động 2 đối tượng tội phạm ra đầu thú. Nổi bật nhất là trường hợp các anh Nguyễn Văn Tốt, Nguyễn Đình Lập, Nguyễn Văn Lượng - giáo dân ở ấp Hòa Bình và Nhất Trí đã mưu trí, dũng cảm dùng xe cải tiến chặn bắt 2 tên cướp xe có trang bị vũ khí thuộc băng cướp Nha Trang trốn chạy về Vĩnh Thanh. Hoặc như cụ Nguyễn Văn Thám, 74 tuổi, đã động viên cả 3 người con trai của mình tham gia vào đội dân phòng, làm công an ấp để góp phần giữ gìn bình yên cho xóm đạo, được bà con tin yêu!".
Bùi Thuận

![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc trước giờ ‘G’ tại các xã sắp sửa lên phường tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5_20260429174522.jpg?width=500&height=-&type=resize)








