Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nguy cơ cháy nổ từ các chợ

10:05, 10/05/2006

Theo thống kê của Sở Thương mại - du lịch (TMDL) và Ban quản lý chương trình phát triển chợ của tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 54 chợ lớn, nhỏ đã xây dựng, cải tạo và đưa vào hoạt động. Các chợ đã góp phần rất lớn trong việc giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế, quốc dân. Tuy nhiên đứng về góc độ an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) thì đây lại là nơi có khá nhiều nguy cơ cháy nổ rình rập và thiệt hại do cháy nổ sẽ khó lường...

Thực tập phương án chữa cháy chợ Biên Hòa.

Theo thống kê của Sở Thương mại - du lịch (TMDL) và Ban quản lý chương trình phát triển chợ của tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 54 chợ lớn, nhỏ đã xây dựng, cải tạo và đưa vào hoạt động. Các chợ đã góp phần rất lớn trong việc giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế, quốc dân. Tuy nhiên đứng về góc độ an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) thì đây lại là nơi có khá nhiều nguy cơ cháy nổ rình rập và thiệt hại do cháy nổ sẽ khó lường...

 

Mới đây, trong đợt kiểm tra an toàn PCCC phục vụ cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, phòng cảnh sát PCCC đã tiến hành kiểm tra đột xuất 13 chợ lớn, nhỏ ở TP. Biên Hòa và các huyện, Định Quán, Tân Phú, Long Thành, thị trấn xã Long Khánh. Trong đó có 4 chợ loại 1, 6 chợ loại 2 và 3 chợ loại 3. Nội dung kiểm tra đối với các chợ là hồ sơ theo dõi và quản lý hoạt động PCCC; kiểm tra thiết kế, thẩm định nghiệm thu các công trình PCCC; việc thành lập lực lượng PCCC chợ, trang thiết bị, phương tiện PCCC, nguồn nước, lập và thực tập các phương án chữa cháy tại chỗ, kiểm tra hệ thống điện và việc chấp hành các quy định PCCC theo quy định.

Qua kiểm tra cho thấy công tác đảm bảo an toàn PCCC, việc chấp hành các quy định về PCCC ở các chợ trong tỉnh còn bộc lộ nhiều nhược điểm cần phải được nhanh chóng khắc phục. Là những trung tâm thương mại lớn, chứa nhiều của cải, tài sản, gắn liền với cuộc sống của hàng trăm, hàng ngàn gia đình. Nếu chẳng may để xảy ra cháy thì hậu quả để lại cho xã hội không phải là nhỏ. Tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa được ban quản lý các chợ thực sự quan tâm, còn để xảy ra nhiều sai phạm mang tính cơ bản về an toàn PCCC. Trước hết cần phải nói là đa số ban quản lý các chợ chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn nghiệp vụ về PCCC của cấp trên, nên khi tham mưu cho đơn vị chủ quản về công tác PCCC ở chợ còn khá nhiều lúng túng. Rất nhiều chợ cho đến nay vẫn chưa thực hiện được việc lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động công tác PCCC; không xây dựng được kế hoạch công tác đảm bảo an toàn PCCC hàng năm, không xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ và không thực tập các phương án chữa cháy theo quy định. Thái độ dửng dưng, bỏ ngỏ của nhiều ban quản lý chợ trong công tác PCCC đã dẫn đến nguy cơ cháy chợ treo lơ lửng trên đầu. Trong số 13 chợ được kiểm tra lần này, chỉ có 5 chợ là chợ Biên Hòa, chợ thị trấn Định Quán, chợ Tân Phong, chợ Bửu Hòa, chợ Tân Mai là có hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt về công tác PCCC. Số còn lại chưa có hồ sơ thẩm duyệt và cũng chưa có hệ thống PCCC, nguồn nước phục vụ chữa cháy. Bên cạnh những yếu kém nêu trên, một vi phạm quan trọng khác khá phổ biến đối với các chợ là đã để các hộ tiểu thương tự ý câu móc điện bừa bãi, tự ý lấn chiếm hành lang, đường đi, che dù, bạt... gây cản trở cho hoạt động của xe chữa cháy; không chấp hành các quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy khi bố trí các quày hàng. Đó là chưa kể đến việc rất nhiều hộ tiểu thương trong các nhà lồng chợ đốt hương, vàng mã cúng kiến hoặc dùng củi nấu ăn, rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ.

Trước thực trạng nêu trên, phòng cảnh sát PCCC đã tiến hành uốn nắn, nhắc nhở ban quản lý các chợ tìm các biện pháp khả thi để khắc phục các thiếu sót trong việc thực thi các phương án PCCC. Đồng thời qua đó cũng đã lập biên bản xử phạt hàng chục hộ tiểu thương có những hành vi vi phạm các quy định về an toàn PCCC. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tình thế. Về lâu dài, khi cải tạo, xây dựng mới các chợ kiên cố và bán kiên cố, vấn đề cốt lõi là các chủ đầu tư phải trình hồ sơ thiết kế thẩm duyệt tại cơ quan cảnh sát PCCC. Chủ đầu tư và các BQL chợ phải chấp hành nghiêm việc lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC theo đúng quy định và phải có quyết định thành lập lực lượng PCCC cơ sở, trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC, nguồn nước phục vụ chữa cháy, lập và thực tập các phương án chữa cháy thường xuyên hàng năm.

Có lẽ yêu cầu trên đây cũng không khó khăn đối với các nhà quản lý nếu như xem cháy nổ là hiểm họa lớn đối với con người và phải có tâm huyết vì sự an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và sự bình yên của xã hội.

 Đ.V

 

Tin xem nhiều