Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trộm dây điện thoại, bị phạt 5 năm tù

11:12, 21/12/2005

Sáng ngày 21-12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Phá hoại công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" xảy ra trên địa bàn huyện Thống Nhất.

Bị cáo Đông (bên trái) và Nguyệt tại phiên tòa sơ thẩm.

Sáng ngày 21-12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Phá hoại công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" xảy ra trên địa bàn huyện Thống Nhất.

Bị cáo là Lê Ngọc Đông (còn gọi là Hoàng Minh Tuấn) sinh năm 1971, quê quán huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Năm 2000, Đông vào làm ăn, sinh sống tại ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất. Năm 2003, Đông tham gia xây dựng công trình mạng cáp bưu điện huyện Thống Nhất giai đoạn 2003-2005, nên biết rõ sơ đồ của đường dây cáp điện thoại ngầm. Lợi dụng sơ hở về quản lý, từ tháng 12-2004 đến ngày 22-2-2005, Đông đã 4 lần thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp ngầm điện thoại đem bán (lần thứ 4 khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị phát hiện). Tổng số dây cáp điện tên Đông đã lấy cắp là 446m. Hành vi của tên Đông đã gây thiệt hại cho Công ty điện báo điện thoại Đồng Nai trên 50 triệu đồng.

Đường dây điện thoại là một bộ phận quan trọng của hệ thống liên lạc quốc gia, do đó hành vi của tên Đông không chỉ phạm tội trộm cắp tài sản mà còn phạm vào tội phá hoại công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. TAND tỉnh đã tuyên phạt tên Đông 5 năm tù và buộc tên Đông phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

Ngoài ra, trong vụ án này TAND tỉnh còn tuyên phạt 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đối với bị cáo Lâm Thị Nguyệt, sinh năm 1962, cùng ngụ tại địa chỉ trên vì tội không cáo tố hành vi phạm tội của tên Đông.

B.L

 

 

Tin xem nhiều