Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nạn côn đồ ở huyện miền núi Tân Phú

10:06, 13/06/2005

Hiện nay, ở địa bàn huyện Tân Phú, điều làm cho dư luận hết sức lo lắng là tình hình bạo lực trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Chỉ cần một xích mích, mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ, sinh hoạt là các đối tượng sẵn sàng dùng dao, búa, mã tấu để giải quyết với nhau.

Một băng nhóm mã tấu ở xã Phú Điền bị đưa ra công thẩm trước nhân dân.

     Hiện nay, ở địa bàn huyện Tân Phú, điều làm cho dư luận hết sức lo lắng là tình hình bạo lực trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Chỉ cần một xích mích, mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ, sinh hoạt là các đối tượng sẵn sàng dùng dao, búa, mã tấu để giải quyết với nhau. Hậu quả của những hành vi côn đồ này chẳng những đã làm cho nhiều nạn nhân tử vong hoặc mang thương tích trầm trọng, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn xã hội ở một huyện miền núi vốn hiền hòa, yên ả này.

Theo thống kê của Công an huyện Tân Phú, chỉ trong vòng 2 tháng (từ 1-4 đến 31-5- 2005), công an huyện đã trực tiếp thụ lý, giải quyết 12 vụ cố ý gây thương tích liên quan đến các băng nhóm mã tấu. Hậu quả của những hành vi côn đồ này đã làm 1 người chết, 11 người bị thương nặng với mức thương tật được xếp tạm thời từ 15 đến 56%. Đó là chưa kể hàng chục vụ đánh nhau bằng hung khí được công an các xã giải quyết, hòa giải tại xã. Thiếu tá Đinh Công Luận, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Phú cho biết, đa số các vụ cố ý gây thương tích liên quan đến các băng nhóm mã tấu mà cơ quan công an thụ lý giải quyết trong thời gian qua đều có chung một điểm giống nhau là kẻ phạm tội tuổi đời đều còn rất trẻ. Cá biệt có những đối tượng còn ở trong lứa tuổi vị thành niên. Tuy nhiên khi gây án, chúng đều có thừa tính hung bạo, sẵn sàng dùng mã tấu tước đoạt mạng sống của người khác.

Không riêng gì ở địa bàn thị trấn, khu đông dân cư mà nạn mã tấu cũng đã len lỏi vào các xã vùng sâu như Đắc Lua, Phú An, Phú Lập, Nam Cát Tiên, Tà Lài... Tuy không tập họp thành băng nhóm, nhưng khi "có chuyện" là chúng lôi kéo bè cánh để tấn công nạn nhân. Người cô thế nếu không may gặp phải bọn này thì khó có đường thoát. Điển hình vào đêm 31-3 rạng ngày 1-4-2005, Phạm Văn Tuyến, Phạm Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Linh Vương đều 15 tuổi và Phạm Văn Chiến, 17 tuổi cùng ngụ tại ấp Phương Mai 2, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích với Vũ Đức Tiến, 17 tuổi, cư ngụ ở ấp Thanh Thọ 1, xã Phú Lâm. Ngay sau khi xảy ra xích mích, Tuyến, Thắng, Chiến, Vương đã chặn đường và dùng tuýp sắt đánh Tiến đến chấn thương sọ não với tỉ lệ thương tích xếp tạm thời 56%. Sự tàn bạo xem thường pháp luật, xem thường mạng sống con người của các băng nhóm côn đồ miền núi còn được bộc lộ một khi đối tượng sử dụng chất kích thích như rượu, bia. Khi có rượu, chúng sẵn sàng đâm, chém giết chết nạn nhân nếu làm trái ý của chúng. Như trường hợp vào đêm 6- 5-2005, anh Hoàng Thanh Lợi, 20 tuổi, cư ngụ ở ấp 2A, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú cùng với 3 người bạn đi vào ấp 4, xã Phú An để nhậu. Trên đường trở về thì gặp nhóm của Nguyễn Đăng Chuyện, 17 tuổi, cư ngụ ở ấp 2, xã Phú Lập cùng 4 đối tượng khác cũng đi nhậu trở về. Thấy nhóm của Lợi đều chạy xe đạp nên Chuyện lên tiếng "Ê, mấy thằng kia lấy xe đạp chở tụi tao về nhà coi...". Bị Lợi phản đối nên Chuyện rút dao Thái Lan lao vào đâm Lợi một nhát xuyên phổi, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Mới đây nhất vào ngày 13-5- 2005, Đỗ Văn Huy, Hoàng Trung Hiếu, Hoàng Viết Tân, Hoàng Minh Quyền, Lại Anh Toàn, Trần Thanh Hòa, Nguyễn Đức Anh đều cư ngụ ở xã Phú Sơn rủ nhau vào ấp 2, xã Phú An dự tiệc cưới. Trong bữa tiệc, chúng gây xích mích với băng nhóm của Hà Vũ Liêm ở ấp 2, xã Phú An nên bị nhóm của Liêm chặn đường đánh, đập xe. Nhóm của Huy, Hiếu chạy về Phú Sơn rủ thêm hàng chục đối tượng khác, trang bị 2 con dao phạt cỏ, 2 mã tấu và 3 tuýp sắt rồi quay trở lại Phú An tìm băng nhóm của Liêm để thanh toán. Sau khi ngang nhiên xông vào nhà Liêm lục soát vẫn không tìm được "địch thủ", nhóm côn đồ Huy, Hiếu, phân công nhau tỏa đi truy lùng băng nhóm của Liêm ở trong khu vực. Phát hiện được Liêm lẩn trốn ở gò mối, ngay lập tức nhóm Huy, Hiếu xông vào dùng dao, mã tấu tấn công nạn nhân rồi áp giải nạn nhân về xã Phú Sơn để tiếp tục "xử lý". Tuy nhiên trên đường đi, bị nhân dân phát hiện báo cho công an nên đám côn đồ này mới tháo chạy, bỏ lại hiện trường nạn nhân Hà Vũ Liêm với cơ thể đầy thương tích.

Phân tích các vụ việc do các băng nhóm côn đồ, mã tấu gây ra trên địa bàn Tân Phú trong thời gian qua, thiếu tá Đinh Công Luận cho biết thêm, căn cứ vào mức độ, tính chất của từng vụ việc, công an huyện đã khởi tố điều tra 3 vụ, giải quyết dân sự 2 vụ do bị hại rút yêu cầu khởi tố và đang tiếp tục điều tra, khởi tố 3 vụ. Quan điểm của lãnh đạo công an huyện trong vấn đề này là tập trung đấu tranh không khoan nhượng với bất cứ hành vi nào của các băng nhóm côn đồ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn này, vấn đề đặt ra là cần phải có sự tiếp sức của gia đình, các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân cư, khu phố v.v... trong việc quản lý, giáo dục con cái. Riêng về phía công an huyện cũng sẽ phân công lực lượng đánh mạnh vào các băng nhóm mã tấu. Trước mắt là từ nay đến cuối năm, công an huyện sẽ mở hội thảo chuyên đề về việc giải quyết, xử lý các băng nhóm mã tấu, trong đó vai trò của cơ sở như tổ ANND, công an các ấp, các ban, ngành đoàn thể... là hết sức quan trọng.

 
Tin xem nhiều