
Đang lau rửa chiếc xe du lịch 4 chỗ ngồi để chạy dịch vụ thì anh Đỗ Đức Đoàn, cư ngụ ở xã An Phú, huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) nghe người nhà báo có khách đến tìm...
Đang lau rửa chiếc xe du lịch 4 chỗ ngồi để chạy dịch vụ thì anh Đỗ Đức Đoàn, cư ngụ ở xã An Phú, huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) nghe người nhà báo có khách đến tìm. Tạm gác lại công việc, anh Đoàn ra phía trước nhà và thấy một người đàn ông trung niên đang đứng chờ. Vừa thấy Đoàn, người đàn ông lịch sự gật đầu chào và lên tiếng:
- Chào bác, nghe nói nhà ta có xe 4 chỗ cho thuê?
Vốn đã quen nói chuyện phục vụ khách hàng nên anh Đoàn vui vẻ trả lời khách:
- Dạ đúng rồi! Ông định thuê xe đi đâu?
- Chẳng giấu gì bác, tôi tên là Hà, nhờ bác giúp cho chuyến xe về TP. HCM để đón người nhà lên thăm chơi nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1- 5. Đi và về, bác tính cho tôi bao nhiêu?
Thấy ông khách cũng khá vui vẻ nên anh Đoàn không chút đắn đo:
- Trước đây thì khác, nay xăng dầu lên giá quá, chạy không khéo sẽ lỗ. Tôi tính giá hữu nghị cho ông 400 ngàn đồng cho 2 lượt đi và về. Đây là giá sát nút, rồi không thể thấp hơn được.
Sau một lúc suy nghĩ, tính toán, ông khách lên tiếng:
- Tưởng bác bớt được chút ít thì tôi nhờ, còn không, tôi cũng chấp nhận vậy. Bây giờ tôi đặt cọc trước 100 ngàn đồng, mai (1-5) bác cho xe chờ sẵn, tôi sẽ đến.
Nhận số tiền đặt cọc từ tay ông khách trao cho, anh Đoàn vui vẻ tiễn khách và hứa sẽ chuẩn bị xe thật tốt để hôm sau lên đường. Tuy nhiên, khi đến hẹn mà vẫn không thấy tăm hơi của ông khách ở đâu, anh Đoàn hơi sốt ruột. Đang trong lúc chờ đợi thì có tiếng chuông điện thoại reo, từ bên kia đầu dây, giọng nói của ông khách vang lên:
- Tôi là Hà đây, bác đưa xe đến ngã ba cách nhà bác khoảng 200m để đón tôi.
- Dạ, dạ, tôi cho xe ra ngay
Khi ông khách đã yên vị trên xe, anh Đoàn cho xe quẹo ra hướng quốc lộ để về TP. HCM thì ông khách đưa tay vỗ vào vai Đoàn và bảo:
- Có chút thay đổi, giờ không đi TP. HCM mà lên Biên Hòa. Bác cứ cho xe chạy về Biên Hòa, tôi trả thêm cho bác 100 ngàn đồng nữa. Vị chi chuyến xe này là 500 ngàn đồng. Vừa nói, ông khách vừa móc túi đưa đủ tiền cho Đoàn .Thấy cự ly của tuyến đường không chênh lệch bao nhiêu nên anh Đoàn đồng ý và cho xe chạy về hướng Biên Hòa. Khi đến ngôi nhà số 16A/30, thuộc tổ 8, KP5, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa), ông khách kêu anh Đoàn đưa xe vào trong và bảo anh ngồi chờ ở đó, còn ông ta thì mượn chiếc honda của chủ nhà để đi công việc. Trong khi chờ ông khách quay trở lại, Đoàn phát hiện trong nhà có 4 người đang đánh bài. Ghé mắt quan sát một lúc, anh Đoàn thấy một người trong sòng bài đứng dậy đi về với lý do "vì có công việc". Lúc này trong sòng bài chỉ còn lại 3 tay chơi nên nhóm người này đã rủ anh Đoàn vào "thế chỗ cho vui". Mặc dù đã từ chối ngay từ đầu, nhưng do bị số người kia lôi kéo mãi nên anh Đoàn cũng xiêu lòng và ngồi vào sòng bài. Chơi được khoảng 30 phút thì đám người này nhao nhao lên vì lý do anh Đoàn đã "phạm luật" chơi và phải có trách nhiệm "đền bài" với số tiền là 38 triệu đồng. Vì không có tiền để đền và trước những gương mặt xa lạ, dữ tợn của đám người nọ nên anh Đoàn đành phải để cho chúng lấy xe và giấy tờ xe. Sau khi bọn chúng bỏ đi, anh Đoàn chỉ còn nước đến công an trình báo sự việc. Trong khi cơ quan điều tra tiến hành thụ lý vụ án, thì khoảng 19 giờ cùng ngày 1- 5- 2005), anh Đoàn nhận được cú điện thoại của Hà - ông khách thuê xe - với nội dung yêu cầu anh Đoàn đem 10 triệu đồng đến quán cà phê "Dạ Uyên" ở phường An Bình chuộc lại xe. Đúng hẹn, anh Đoàn đem tiền đến nơi để giao cho bọn chúng. Trong lúc các đối tượng đang nhận tiền thì bị Công an TP. Biên Hòa bắt quả tang gồm các tên: Nguyễn Văn Quang, 43 tuổi, cư ngụ ở An Dương, Hải Phòng; Bùi Sĩ Nhỏ (Hà), 48 tuổi (đối tượng thuê xe), cư ngụ ở An Lão, Hải Phòng và Lê Văn Chinh, 35 tuổi, cư ngụ ở quận Lê Chân, Hải Phòng. Công an Biên Hòa đã thu hồi tang vật của vụ án.
Theo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Biên Hòa, đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Không riêng gì đối với Đỗ Đức Đoàn, các tên Quang, Nhỏ, Chinh còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt theo kiểu trên với nhiều nạn nhân khác. Để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án và xác định rõ mức độ phạm tội của các bị can, Công an TP. Biên Hòa đề nghị ai là nạn nhân của băng cưỡng đoạt này hãy nhanh chóng liên hệ với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Biên Hòa theo số ĐT: 0918.338575, hoặc số 061.825098.
Đức Việt

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)







