Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giữ bình yên cho thành phố mới

Trần Danh
06:16, 30/08/2026

Từ những tuyến đường, khu dân cư đến các địa bàn trọng điểm, từ phòng ngừa tội phạm tại cơ sở đến ứng dụng công nghệ trong quản lý dân cư, lực lượng Công an Đồng Nai đang từng bước đổi mới phương thức công tác, chủ động giữ vững an ninh trật tự (ANTT), góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để thành phố mới phát triển.

Công an Đồng Nai thực hiện nghi thức chào cờ trong Lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào tháng 6-2026.
Công an Đồng Nai thực hiện nghi thức chào cờ trong Lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào tháng 6-2026.

Những “lá chắn” giữ bình yên

Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô địa bàn rộng, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp, tuyến giao thông huyết mạch và công trình trọng điểm. Điều này đặt ra cho lực lượng công an những nhiệm vụ mới, nặng nề hơn. Trước thực tế đó, Công an Đồng Nai triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Những ca tuần tra xuyên đêm trên các tuyến đường đã kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông. Sau khoảng một tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng từ giữa tháng 6-2026, qua kiểm tra hơn 3,2 ngàn phương tiện, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 1,6 ngàn trường hợp vi phạm, với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Công an thành phố cũng triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, với phương châm chủ động phòng ngừa, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Thời gian qua, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục được Công an thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Điển hình, tháng 2-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp với Công an xã Bình Minh, phường Nhơn Trạch triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 5kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Ở địa bàn đô thị hóa nhanh như Đồng Nai, giữ bình yên còn gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, quản lý cư trú, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và an toàn tại khu dân cư, nhà trọ, khu công nghiệp.

Đặc biệt, Công an Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát huy giá trị dữ liệu dân cư và Đề án 06. Hàng triệu người dân đã được cấp căn cước, hàng triệu tài khoản định danh điện tử được thiết lập.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Đồng Nai giảm 12,1%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 95,6%.

Dựa vào dân để giữ bình yên địa bàn

Nếu đấu tranh với tội phạm là nhiệm vụ thường xuyên thì xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân là nền tảng lâu dài để giữ vững bình yên.

Tại Hội nghị giao ban công tác công an tháng 6-2026, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: Trong bối cảnh Đồng Nai trở thành thành phố, toàn lực lượng phải “dốc toàn sức, toàn lực” bảo đảm ANTT phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; chủ động giám sát các đối tượng có dấu hiệu phạm tội, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm, tập trung vào tội phạm ma túy, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ; xử lý tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thực hiện chỉ đạo đó, công an các xã, phường chú trọng đưa công tác phòng ngừa xuống tận địa bàn dân cư; chủ động nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn, kịp thời phát hiện những vấn đề có thể phát sinh phức tạp.

Trong buổi làm việc với Đảng ủy xã Đak Lua về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng của năm 2026 vào ngày 16-8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đánh giá cao việc địa phương giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh, duy trì tiêu chí “xã không có ma túy”. Đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, quản lý cư trú, nắm chắc tình hình trong nhân dân; kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng của người dân ngay từ cơ sở.

Tại Lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng ngày 19-6, Đaị tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, nắm chắc địa bàn, đối tượng; quản lý chặt các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các dấu hiệu tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Lực lượng công an phải phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

Bên cạnh lực lượng công an, người dân cũng phát huy vai trò trong giữ gìn ANTT. Tại phường Hố Nai, nhiều mô hình tự phòng, tự quản được duy trì, góp phần phát hiện, cung cấp thông tin về ANTT; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tham gia phòng, chống tội phạm.

Tại phường Long Thành, trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ngày 14-8), Công an phường gắn hoạt động của ngày hội với công tác dân vận, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tổ chức diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Thành phố mới đang mở ra những cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý xã hội. Cùng với các tuyến đường, khu đô thị, khu công nghiệp, sân bay và công trình trọng điểm đang hình thành, yêu cầu về môi trường sống an toàn, văn minh càng trở nên cấp thiết.

Từ thế trận nghiệp vụ đến thế trận lòng dân, từ ứng dụng công nghệ đến những cách làm gần dân, Công an Đồng Nai đang từng bước xây dựng hệ thống phòng ngừa nhiều tầng, nhiều lớp. Trong đó, sức mạnh của lực lượng công an được kết nối với sức mạnh của nhân dân, hướng tới mục tiêu giữ vững bình yên, tạo nền tảng để thành phố Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại và bền vững.

Trần Danh

Tin xem nhiều