(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Bang Tây Úc mong muốn hợp tác phát triển ngành nông nghiệp, năng lượng và giáo dục đào tạo tại Đồng Nai; Văn phòng Thành ủy triển khai kế hoạch 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số”; Ưu tiên hoàn thành khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga Sân bay Long Thành; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm việc tại phường Trị An và xã Thống Nhất.
* Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa |
Sáng 21-9, đoàn công tác của thành phố Đồng Nai do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM).
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh đã trao đổi với lãnh đạo ĐHQG TP.HCM về những cột mốc phát triển mới của địa phương. Trong bối cảnh mới, thành phố Đồng Nai đặc biệt coi trọng năng suất và chất lượng tăng trưởng, hàm lượng tri thức và khoa học, công nghệ phải đóng vai trò có tính chất nền tảng, đồng thời quá trình phát triển phải coi trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Do đó, thành phố mong muốn ĐHQG TP.HCM cùng các chuyên gia đồng hành, tư vấn giải quyết các bài toán về chiến lược, nhân lực, công nghệ, thực hiện hiệu quả mô hình liên kết “Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp”. Đồng Nai ưu tiên nhận chuyển giao các mô hình, phòng thí nghiệm hoặc sản phẩm đã thành công từ ĐHQG TP.HCM nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
Hai bên cũng thảo luận định hướng phát triển khu vực Sân bay Long Thành trở thành “thành phố sân bay” và khu kinh tế đặc biệt, đóng vai trò cửa ngõ quốc tế quan trọng. Đồng thời, tập trung xây dựng các khu công nghiệp thông minh, chuyển đổi số, áp dụng tự động hóa, robot và công nghệ lõi; phát triển các nhóm nghề nghiệp tương lai phục vụ thương mại dịch vụ, hàng không, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hiện đại. Thành phố Đồng Nai đề xuất thành lập tổ công tác chung để phối hợp chặt chẽ với ĐHQG TP.HCM trong việc triển khai thực tế các chương trình hành động.
* Bang Tây Úc mong muốn hợp tác phát triển ngành nông nghiệp, năng lượng và giáo dục đào tạo tại Đồng Nai
![]() |
| Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út tặng quà lưu niệm sau buổi làm việc với ông Roger Cook MLA, Thủ hiến bang Tây Úc. Ảnh: Ngọc Liên |
Sáng 21-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của bang Tây Úc (Úc).
Chia sẻ thông tin và những định hướng phát triển của thành phố Đồng Nai, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho biết: Đồng Nai sở hữu hệ thống giao thông đa phương thức, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không. Trong đó, nổi bật là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng Phước An và mạng lưới đường cao tốc sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Đồng Nai. Trong định hướng phát triển, Đồng Nai xác định phát triển đa lĩnh vực, nhiều định hướng và tầm nhìn khác biệt.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, sau sáp nhập, Đồng Nai có không gian lớn với lượng dân số cao, đây là nguồn lực lớn cho phát triển của thành phố Đồng Nai. Đồng Nai cũng quy hoạch và có những định hướng phát triển theo hướng bền vững trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, logistics…
Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Đồng Nai tuy là thành phố trẻ nhưng có tham vọng và muốn xây dựng nền tảng phát triển bền vững, trên các lĩnh vực giáo dục, dịch vụ, logistics… Mặc dù vậy, thời gian qua, Đồng Nai chưa có được nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Chủ tịch UBND thành phố hy vọng giữa Đồng Nai và bang Tây Úc sẽ có nhiều sự hợp tác phát triển. Đặc biệt, Đồng Nai còn rất nhiều quỹ đất cho nông nghiệp và sẵn sàng đón các nhà đầu tư.
* Văn phòng Thành ủy triển khai kế hoạch 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số”
![]() |
| Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Dương Thị Thảo triển khai Kế hoạch số 49-KH/VPTU tại hội nghị. Ảnh: Nhất Phương |
Chiều 21-9, Văn phòng Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 49- KH/VPTU ngày 19-9-2026 của Văn phòng Thành ủy về triển khai 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Thành ủy năm 2026.
Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Dương Thị Thảo cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 16-9-2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Đồng Nai về 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai năm 2026 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy ban hành Kế hoạch số 49-KH/VPTU.
Thông qua việc thực hiện 100 ngày cao điểm lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” tạo chuyển biến căn bản, rõ nét về nhận thức số, tư duy số và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu, tổng hợp, hậu cần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.
* Ưu tiên hoàn thành khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga Sân bay Long Thành
![]() |
| Thi công hoàn thiện công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng |
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay, Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, đối với gói thầu 5.10, nhà ga hành khách, ACV đang tập trung ưu tiên hoàn thành khu vực cánh Tây và khu vực trung tâm nhà ga bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác vận hành và khai thác.
Trong khi đó, các công tác hoàn thiện, sửa chữa khiếm khuyết tại một số khu vực còn lại cũng sẽ được tổ chức theo kế hoạch phù hợp với yêu cầu khai thác dự án.
Gói thầu 5.10 là gói thầu có quy mô lớn, phạm vi công việc phức tạp, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và lắp đặt đồng bộ nhiều hệ thống kỹ thuật, thiết bị phục vụ khai thác nhà ga. Đến cuối tuần đầu tháng 9-2026, giá trị thực hiện gói thầu 5.10 đạt hơn 77% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng, hoàn thiện đạt gần 83% giá trị; hệ thống điện đạt khoảng 94% giá trị và thiết bị nhà ga đạt hơn 70% giá trị.
Cũng theo ACV, trong giai đoạn hiện nay, khối lượng công việc của gói thầu 5.10 tập trung cao ở các công tác hoàn thiện kiến trúc, cơ điện, phòng cháy chữa cháy; công nghệ thông tin, truyền thông (ICT) và lắp đặt thiết bị công nghệ. Các hệ thống có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên việc bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công và tích hợp hệ thống cần được điều phối theo từng khu vực. Do đó, ACV đã yêu cầu Liên danh nhà thầu Vietur bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường công tác điều phối giữa các hạng mục, tổ chức thi công theo khu vực và ứng dụng các công cụ quản lý tiến độ, BIM (quy trình tạo và quản lý mô hình thông tin số cho công trình xây dựng).
* Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm việc tại phường Trị An và xã Thống Nhất
![]() |
| Đoàn công tác khảo sát thực tế tại các hộ gia đình tiêu biểu của phường Trị An. Ảnh: N.Hòa |
Sáng 21-9, đoàn công tác của Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH Việt Nam làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường Trị An, thành phố Đồng Nai nhằm đánh giá tình hình triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phường Trị An đạt được trong triển khai tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.
Cùng với đó, địa phương đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động sự chung tay của toàn dân, vận động các mạnh thường quân và các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn. Những kết quả này đã thúc đẩy phong trào giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống người dân, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sáng cùng ngày, đoàn giám sát do ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam làm trưởng đoàn, đã làm việc với xã Thống Nhất về tình hình sử dụng vốn và việc chấp hành các quy định của NHCSXH.
* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 22-9-2026:
![]() |
Báo Đồng Nai Online








![[Video] Giữ rừng cho phát triển xanh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/thum-giu-rung_20260921181748.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Nhiều hạng mục lớn tại sân bay Long Thành hoàn thành gần 100%](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/z8286753152616_9dd8cfd15ccac27870c95cd998a397d7_20260921100103.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 21-9-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia-9_20260921050759.jpg?width=300&height=-&type=resize)





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin