Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục kiến nghị khi phát hiện các bất cập về hạ tầng giao thông ở thành phố Biên Hòa

Đăng Tùng
14:13, 11/06/2024

(ĐN) - Ngày 11-6, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trương Thị Mỹ Dung làm trưởng đoàn đã giám sát việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2023.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trương Thị Mỹ Dung phát biểu tại buổi giám sát tại Công an thành phố Biên Hòa. Ảnh: Đăng Tùng
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trương Thị Mỹ Dung phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Đăng Tùng

Theo Công an thành phố Biên Hòa, trong 9 tháng đầu năm 2023, qua tuần tra, kiểm soát đã xử phạt hơn 8,1 ngàn trường hợp vi phạm trật tự ATGT; qua đó phạt hơn 23 tỷ đồng và tước giấy phép lái xe hơn 2,1 ngàn trường hợp.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố Biên Hòa xảy ra 103 vụ tai nạn giao thông (đường bộ và đường thủy nội địa), làm chết 82 người, bị thương 30 người, thiệt hại tài sản ước tính 367 triệu đồng.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trương Thị Mỹ Dung đề nghị, Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục kiến nghị các vấn đề bất cập về hạ tầng, về quy định pháp luật được lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường bộ và đường thủy nội địa.

Khi kiến nghị cần tập trung sâu sát, chi tiết, cụ thể các vấn đề bảo đảm trật tự ATGT; nhất là tháo gỡ các “vướng mắc” về chính sách liên quan đến việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo thực chất hơn nữa. Đặc biệt là việc tận dụng tốt các trang mạng xã hội, đường dây nóng, để lan tỏa ý thức chấp hành quy định ATGT đến người dân, khu dân cư.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều