Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 10-9: Điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Cổng 11

 Báo Đồng Nai Online
07:00, 10/09/2026

Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031; 32 trường học tại 8 xã biên giới thành phố Đồng Nai phục vụ bữa ăn trưa cho học sinh; Thả khoảng 250 ngàn cá thể giống thủy sản xuống sông Đồng Nai; Điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Cổng 11; Lấy ý kiến quy hoạch đường vành đai và cao tốc kết nối vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

* Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 9-9, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) thành phố Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức dự và phát biểu chỉ đạo.

Ban Chấp hành Hội Cựu công an nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: Trần Danh
Ban Chấp hành Hội Cựu công an nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: Trần Danh

Đến nay, Hội Cựu CAND thành phố đã thành lập tổ chức hội tại 95/95 xã, phường, với gần 5 ngàn hội viên. Nhiệm kỳ mới, Hội xác định phương châm “Chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, nhân văn”, tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, phát huy vai trò hội viên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, phối hợp xây dựng các mô hình giữ gìn an ninh trật tự có sức lan tỏa, thực hiện tốt chương trình nghĩa tình đồng đội và chủ động nhận, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 đồng chí; Ban Thường vụ 13 đồng chí. Đại tá Nguyễn Xuân Kim được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND thành phố Đồng Nai khóa II.

* 32 trường học tại 8 xã biên giới phục vụ bữa ăn trưa cho học sinh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tại 8 xã biên giới của thành phố Đồng Nai bước đầu được triển khai ổn định, số học sinh đăng ký ăn trưa tại trường tăng trong tuần đầu năm học 2026-2027.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn Hoàng Mạnh Thường kiểm tra, động viên công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường THCS Lộc Tấn. Ảnh: Công Nghĩa
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn Hoàng Mạnh Thường kiểm tra, động viên công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường THCS Lộc Tấn. Ảnh: Công Nghĩa

Thực hiện Nghị định 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi học sinh tiểu học và THCS tại các xã biên giới được hỗ trợ 450 ngàn đồng/tháng và 8kg gạo. Thành phố Đồng Nai triển khai chính sách tại 32 trường thuộc 8 xã biên giới, đồng thời hỗ trợ kinh phí hợp đồng nhân viên cấp dưỡng.

Các trường được đầu tư bếp ăn, nhà ăn và khu vực nghỉ trưa; những trường chưa có cơ sở kiên cố được bố trí bếp, nhà ăn tiền chế hoặc tận dụng hội trường, phòng học, nhà thể thao đa năng. Sau 3 ngày triển khai, việc phục vụ bữa trưa cơ bản ổn định, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Suất ăn gồm cơm, món xào, món mặn, canh và trái cây hoặc sữa chua; thực đơn được chụp ảnh, công khai để phụ huynh giám sát.

Tại các trường liên cấp đông học sinh, bữa trưa được tổ chức thành 2 đợt cho học sinh tiểu học và THCS. Chính quyền các xã cũng huy động đoàn viên, hội viên các đoàn thể và lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ nhà trường trong những ngày đầu tổ chức bán trú.

* Thả khoảng 250 ngàn cá thể giống thủy sản xuống sông Đồng Nai

Sáng 9-9, tại Tổ đình Long Thiền (phường Biên Hòa), Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức thả giống thủy sản, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Nguyễn Văn Thắng thả giống thủy sản xuống sông Đồng Nai sáng ngày 9-9. Ảnh: Văn Truyên
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Nguyễn Văn Thắng thả giống thủy sản xuống sông Đồng Nai sáng ngày 9-9. Ảnh: Văn Truyên

Dịp này, khoảng 250 ngàn cá thể giống thủy sản bản địa có giá trị khoa học, kinh tế được thả xuống sông Đồng Nai.

Hoạt động nhằm góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đa dạng sinh học. Các đơn vị cũng tuyên truyền, vận động người dân, tăng ni, phật tử nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

* Điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Cổng 11

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ngày 8-9 khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai phối hợp các đơn vị kiểm tra, rà soát và thống nhất điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Cổng 11 nhằm giảm xung đột giữa các dòng phương tiện.

Đảo giao thông sẽ được lắp đặt trở lại tại khu vực nút giao Cổng 11 nhằm phân định rõ các hướng lưu thông, hạn chế phương tiện đi sai hướng, cắt dòng và tăng khả năng nhận biết của người điều khiển phương tiện. Ảnh: Phạm Tùng
Đảo giao thông sẽ được lắp đặt trở lại tại khu vực nút giao Cổng 11 nhằm phân định rõ các hướng lưu thông, hạn chế phương tiện đi sai hướng, cắt dòng và tăng khả năng nhận biết của người điều khiển phương tiện. Ảnh: Phạm Tùng

Theo phương án mới, đảo giao thông được lắp đặt trở lại để phân định hướng lưu thông, hạn chế đi sai hướng, cắt dòng. Biển báo cấm xe sơ-mi rơ-moóc trên quốc lộ 51 hướng từ Long Thành vào nút giao Cổng 11 để rẽ trái về Ngã tư Vũng Tàu cũng được thay bằng biển cấm toàn bộ ô tô theo hướng này.

Các hướng vào vòng xoay sẽ được bổ sung vạch dừng xe và đèn tín hiệu xanh - đỏ, giúp phương tiện dừng đúng vị trí, tăng khả năng quan sát. Thành phố cũng nghiên cứu mở rộng mặt đường tại hướng từ đường Võ Nguyên Giáp rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa và từ cầu Suối Quan rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp, tạo thêm không gian lưu thông cho xe máy.

Trong quá trình triển khai, cảnh sát giao thông sẽ điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm. Sau khi phương án mới đưa vào khai thác, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, đánh giá để kịp thời điều chỉnh những bất cập.

* Lấy ý kiến quy hoạch đường vành đai và cao tốc kết nối vùng Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng góp ý phương án quy hoạch một số tuyến vành đai, cao tốc kết nối vùng.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hình thành đường vành đai 4,5 - Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở các tuyến đường quốc lộ 56 và 56B qua Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Trong ảnh: Quốc lộ 56 đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hình thành đường vành đai 4,5 - Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở các tuyến đường quốc lộ 56 và 56B qua Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Trong ảnh: Quốc lộ 56 đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Trong đó, đề xuất đường vành đai 4,5 dài khoảng 192km, quy mô 8 làn xe; vành đai 5 dài khoảng 440-487km, quy mô 6-8 làn xe. Ngoài ra, nghiên cứu kéo dài cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 30km và điều chỉnh quốc lộ 51C thành cao tốc đô thị 8 làn, dài khoảng 70km.

Các tuyến nhằm tăng cường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và các địa phương Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng thời nâng năng lực kết nối các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và đô thị.

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 10-9-2026:

 

 Báo Đồng Nai Online

Tin xem nhiều