
Bắt đầu từ ngày 1-3-2009, giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế VAT) trên toàn quốc sẽ là 948,5 đồng/kWh, tăng 8,92% so với giá điện năm 2008. Tâm trạng của doanh nghiệp và người tiêu dùng nói chung tỏ ra lo lắng.
Bắt đầu từ ngày
* Giá điện tăng, khó khăn nhân đôi
Trong tình hình kinh tế khó khăn, thêm một chút chi phí là thêm một gánh nặng. Do vậy, giá điện tăng từ ngày
Bà Nguyễn Thị Hồng Khanh, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Biên Hòa, cũng khá lo ngại vì hàng tháng chi phí sử dụng điện của siêu thị lên đến 500 triệu đồng. Bà Khanh nói, trước mắt mức tăng giá điện sẽ tương đương với mức giảm lợi nhuận vì tăng giá hàng hóa là điều không dễ trong thời điểm cạnh tranh gay gắt này và sức mua đang giảm sút.
Không chỉ các doanh nghiệp, nông dân cũng đang lo lắng với việc tăng giá điện. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Chủ nhiệm HTX rau an toàn Xuân Bắc xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), nói: "Trung bình 1 hécta rau dùng bơm điện nước tưới hết 2 triệu đồng/tháng. Trong thời điểm giá rau đang thấp như hiện nay mà phải cộng thêm chi phí trăm ngàn đồng/hécta/tháng thì nông dân sẽ không còn lời. Còn lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm để giảm chi phí thì hiện nay đa số xã viên trong HTX chưa đủ điều kiện". Một số hộ nông dân trồng lúa ở xã Bảo Vinh (TX. Long Khánh) cho biết, do thường xuyên phải dùng máy bơm nước cho ruộng lúa, điện tăng giá trở thành gánh nặng, vì làm lúa lời chẳng bao nhiêu giờ phải trả thêm một khoản tiền điện nữa như vậy lợi nhuận sẽ giảm xuống thấp hơn.
* "Đối phó" với giá điện tăng
Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng điện nhiều cho sản xuất đều đã lên kế hoạch tiết kiệm, cắt giảm một số chi phí khác để bù lại cho chi phí tiền điện tăng. Ông Phùng Khôi Phục, Phó tổng giám đốc Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, nói: "Riêng nhà máy D&F của công ty mỗi tháng dùng khoảng 40 triệu đồng tiền điện, nếu giá điện tăng thêm khoảng 7% thì tiền điện của nhà máy sẽ đội thêm gần 3 triệu đồng/tháng. Mức tăng này sẽ được cộng vào giá thành của sản phẩm. Tuy nhiên, nhà máy dự định chưa tăng giá bán sản phẩm mà sẽ tiết kiệm trong các khâu sản xuất khác, cắt giảm những chi phí không quan trọng và nghiên cứu các sản phẩm mới nhằm tăng giá trị để bù lại tiền điện tăng". Theo bà Hồng Khanh, giải pháp duy nhất là tiết kiệm tối đa mức tiêu hao điện năng và điều này thì không cần đến khi giá điện tăng, doanh nghiệp mới làm. Hiện tại, siêu thị đang nghiên cứu kế hoạch thay đổi dùng các thiết bị có mức tiêu thụ điện năng ít hơn.
Ông Trần Đức Thành, Giám đốc siêu thị BigC Đồng Nai, cho biết, mức tăng cụ thể chưa có nên chưa thể nói được gì, song với mức tiền điện mỗi tháng khoảng gần 1 tỷ đồng, siêu thị sẽ phải tiếp tục giảm lãng phí sử dụng điện tối đa và nghiên cứu thêm các phương án khác để không ảnh hưởng tới chiến lược "giá tốt nhất" đang áp dụng thường xuyên cho hàng hóa tại đây. Bà Bích Phượng cũng cho biết, sắp tới sẽ phải lên kế hoạch áp dụng các hệ thống tự động ngắt điện đồng loạt khi ra khỏi phòng làm việc để tiết kiệm điện hơn nữa. Hiện tại, các bóng đèn trong toàn bộ hệ thống nhà hàng, khách sạn đã được thay bằng đèn tiết kiệm điện. Ông Phan Minh Nghĩa, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai, cho hay nếu giá điện cho sản xuất tăng khoảng 7% thì mỗi tháng công ty sẽ phải trả thêm 1 tỷ đồng tiền điện. Như vậy, bình quân 1 tấn giấy có giá thành cao hơn 120-130 ngàn đồng. Hiện tại giấy bán ra không thể tăng, do giấy nhập khẩu thấp hơn giá trong nước nên công ty bù lại bằng cách áp dụng mọi biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, sinh hoạt và tận dụng tối đa các hỗ trợ của Nhà nước về giãn thuế, giảm lãi suất, hỗ trợ lãi suất, giảm thuế VAT.
Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các hộ nông dân phải tự tìm ra cho mình một phương pháp giảm chi phí để bù cho giá điện tăng trong tháng 3 này. Anh Nguyễn Thanh Sơn, chủ trang trại gà ở ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2, (huyện Thống Nhất), bộc bạch: "Trang trại của tôi chi phí tiền điện để thắp sáng, làm mát, úm gà mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Để giảm chi phí tiền điện tôi sẽ chuyển qua dùng các loại bóng tiết kiệm điện, hệ thống làm mát chỉ sử dụng khi thật cần thiết". Nhiều hộ trồng cà phê ở xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) cho biết, trước đây về mùa khô cứ 3 - 4 ngày tưới tràn cho cà phê 1 lần, nhưng giờ họ đã kéo giãn ra 5 ngày mới tưới một lần và chỉ tưới vừa đủ chứ không tưới tràn lan như trước. Với những hộ có điều kiện thì lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm sẽ giảm được 2/3 lượng điện và nước tưới.
H.Giang - K.Ngân

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)









