Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kinh tế Đồng Nai - tốc độ tăng chậm trong 2 tháng đầu năm 2009

10:02, 25/02/2009

Không nằm ngoài dự đoán, sự suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tác động xấu đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng. Qua 2 tháng đầu năm 2009 đã cho thấy điều này.

Không nằm ngoài dự đoán, sự suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tác động xấu đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng. Qua 2 tháng đầu năm 2009 đã cho thấy điều này.

 

* Vẫn có tăng trưởng dương

 

Ước tính trong 2 tháng đầu năm 2009, công nghiệp ở Đồng Nai  là ngành kinh tế chủ lực vẫn tăng trưởng dương với giá trị sản xuất đạt khoảng hơn 12.700 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 14% so với kế hoạch năm và tăng gần 10% (so với cùng kỳ năm 2008). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này được xem là thấp.

 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai trong 2 tháng đầu năm tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2008

Ngành bưu chính - viễn thông có tăng trưởng khá. Qua 2 tháng, phát triển thêm 11.000 máy điện thoại cố định, đạt gần 15% kế hoạch năm, 80.000 máy điện thoại di động, bằng 20% kế hoạch năm và  3.300 thuê bao internet, đạt xấp xỉ 17% kế hoạch năm.

 

Huy động và cho vay vốn tăng trưởng thấp. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 28.326 tỷ đồng, tăng 1,3% (so với cuối năm 2008), trong đó tiền gởi tiết kiệm hơn 17.300 tỷ đồng, tăng gần 6%. Tổng dư nợ ước tính đến cuối tháng 2-2009 đạt 28.429 tỷ đồng, tăng 4,2%. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, nhận định nguồn vốn tín dụng không thiếu, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chần chừ, chưa dám vay do không có hợp đồng sản xuất và thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. 

 

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện 2 tháng đầu năm khoảng 974 tỷ đồng, đạt 13,2% kế hoạch năm, tăng 2,2%. Thị trường bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 19%...

 

* Sự sút giảm đáng lo

 

Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng trên địa bàn Đồng Nai qua 2 tháng đầu năm đã có biểu hiện giảm sút đáng lo ngại, nhất là về xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư trong nước (ĐTTN) và vốn nước ngoài (FDI). Tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng khoảng hơn 869 triệu USD, đạt 10,3% kế hoạch năm, giảm gần 9% (so với cùng kỳ năm ngoái). Sự sút giảm xuất khẩu xảy ra kể cả DN địa phương, DN trung ương và DN FDI. Trong đó, khu vực các doanh nghiệp FDI, chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất ở Đồng Nai, giảm 9%. Theo ông Nguyễn Mạnh Văn, Phó ban quản lý các KCN Đồng Nai, nhiều DN FDI đang gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ phải thu hẹp sản xuất, nhất là đối với các DN xuất hàng qua Mỹ và EU. Các DN này cho biết sẽ giảm khoảng 8.000 lao động.

 

Không có thị trường xuất khẩu tất nhiên sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư vào để sản xuất. Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn 2 tháng khoảng 771 triệu USD, đạt 7,6% kế hoạch năm, giảm 27%.

Tính đến ngày 20-2-2009, trên địa bàn Đồng Nai có 960 giấy phép FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 14,25 tỷ USD và 8.321 doanh nghiệp dân doanh với tổng vốn đăng ký 52.500 tỷ đồng.

 

Thu hút vốn FDI có hiện tượng chững lại, chỉ có khoảng 41 triệu USD vốn dự án mới và doanh nghiệp tăng vốn, đạt 2% kế hoạch năm và bằng 16% so với cùng kỳ 2008. Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho rằng mục tiêu thu hút 2 tỷ USD vốn FDI trong năm 2009 (kể cả vốn DA mới và DN tăng vốn) là không đáng lo ngại. Vấn đề đáng quan tâm là thu hút dự án gì, vào đâu và công nghệ ra sao.

 

 Tình hình thu hút nguồn vốn trong nước cũng kém khả quan. Gần 2 tháng qua, Đồng Nai mới cấp 2 giấy chứng nhận đầu tư trong nước với tổng vốn 49,7 tỷ đồng, bằng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực kinh tế dân doanh có vốn đăng ký kinh doanh 1.359 tỷ đồng, đạt 7,2% kế hoạch năm, giảm 15%.

Xuân Phú

 

 

 

Tin xem nhiều