
Huyện miền núi Xuân Lộc hiện còn khoảng 1.200 hộ dân đang sống trong tình trạng không có điện, chủ yếu tập trung tại những khu vực vùng sâu, vùng xa, do vậy việc kéo đường điện vào đến nơi là hết sức khó khăn và tốn kém. Hầu hết các hộ này đều sử dụng bình ắc quy phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vừa tốn tiền lại phải mất nhiều thời gian, công sức vào việc sạc bình.
Huyện miền núi Xuân Lộc hiện còn khoảng 1.200 hộ dân đang sống trong tình trạng không có điện, chủ yếu tập trung tại những khu vực vùng sâu, vùng xa, do vậy việc kéo đường điện vào đến nơi là hết sức khó khăn và tốn kém. Hầu hết các hộ này đều sử dụng bình ắc quy phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vừa tốn tiền lại phải mất nhiều thời gian, công sức vào việc sạc bình.
Không chấp nhận cảnh "nghèo ánh sáng", ông Huỳnh Văn Hồng, ngụ tại ấp Suối Đục - xã Xuân Tâm, là người đầu tiên đã biết tận dụng dùng nguồn nước suối gần nhà để làm ra điện.
Việc làm ra nguồn điện của ông Hồng xem ra khá đơn giản. Từ nguồn nước suối chảy qua đất rẫy của gia đình, ông dùng những cột cây và tấm bạt để chắn cho dòng nước dâng lên cao khoảng 1m, đồng thời đặt một mô tơ điện hơi thấp hơn một chút để dòng nước chảy qua tạo ra lực đẩy làm xoay cánh quạt và phát ra điện.
Theo chiết tính của ông Hồng, chi phí đầu tư lắp đặt cho 1 mô tơ điện công suất 1,5 kWh tốn khoảng 2 triệu đồng. Trong khi tiền mua một bình ắc quy từ 900 ngàn - 1,2 triệu đồng và thời gian sử dụng chỉ được trên 1 năm là phải thay bình mới. Đó là chưa kể hàng tuần, ông còn phải đi hàng chục cây số để đem bình ắc quy đi sạc. Ông Hồng cho biết, trước kia tuần nào cũng phải đem bình ắc quy đi sạc xa hàng chục cây số và mất 7 ngàn đồng/lần sạc. Bình ắc quy còn có nhược điểm là chỉ xài cho 1 loại thiết bị điện như xem tivi thì không có quạt, đèn và ngược lại. Còn nguồn điện do mô tơ phát ra từ nguồn nước suối thì dùng thoải mái, cùng một lúc có thể cung cấp cho tất cả các thiết bị điện trong nhà và không tốn tiền.
Từ mô hình tận dụng nguồn nước suối tạo ra điện của gia đình ông Huỳnh Văn Hồng, đến nay đã có thêm một số hộ dân trong ấp Suối Đục làm theo. "Sáng kiến" này đã góp phần quan trọng giải quyết nguồn điện cho nhu cầu sinh hoạt của người dân ở vùng sâu, vùng xa với chi phí đầu tư thấp.
Thanh Cường

![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)










