Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhịp sống địa phương ngày 22-10-2026

18:03, 22/10/2026

(ĐN) - Nhịp sống địa phương ngày 22-10-2026 có những nội dung đáng chú ý sau: 

*Mô hình buổi sáng với nhân dân tại phường An Lộc

*Chủ tịch UBND phường Trảng Bom đối thoại với thanh niên năm 2026

*Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Long hơn 159 tỷ đồng

*Xã Định Quán thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

*Nâng cao nghiệp vụ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

*Bộ Tổng Tham mưu khảo sát thực trạng dạy học ngoại ngữ tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

----------------------------

*Mô hình buổi sáng với nhân dân tại phường An Lộc

Sáng 22-10, phường An Lộc tổ chức mô hình buổi sáng với nhân dân. Từ 7h đến 8h sáng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường cùng đại diện các bộ phận chuyên môn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân trong không khí cởi mở, thân tình.

Mô hình buổi sáng với nhân dân tại phường An Lộc sáng 22-10. Ảnh: Hoài Thi
Mô hình buổi sáng với nhân dân tại phường An Lộc sáng 22-10. Ảnh: Hoài Thi

Tại đây, người dân có thể phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống, thủ tục hành chính hoặc các kiến nghị để được lãnh đạo địa phương lắng nghe, giải đáp kịp thời. Qua đó, UBND phường nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân bày tỏ ý kiến, mô hình còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân, tạo sự gần gũi, tin tưởng trong quá trình trao đổi, đối thoại.

Hoài Thi

*Chủ tịch UBND phường Trảng Bom đối thoại với thanh niên năm 2026

Chiều 22-10, UBND phường Trảng Bom tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2026 chủ đề “Thanh niên phường Trảng Bom tiên phong, sáng tạo, tham gia xây dựng chính quyền số, đô thị văn minh và phát triển”.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Vũ Ninh
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Vũ Ninh

Tại buổi đối thoại, các thanh niên, giáo viên trẻ, lực lượng vũ trang và thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Nội dung tập trung các nhóm vấn đề chính như: Thanh niên tham gia xây dựng chính quyền số, vai trò xung kích trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số và đề xuất các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; nhu cầu về định hướng nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, cũng như các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo UBND phường Trảng Bom cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã trực tiếp giải đáp thấu đáo những kiến nghị, vướng mắc của thanh niên trong học tập, lao động và khởi nghiệp.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND phường Lê Ngọc Tiên ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của thế hệ trẻ trong thời gian qua; đồng thời kỳ vọng lực lượng thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào công cuộc xây dựng phường Trảng Bom ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại.

Vũ Ninh

*Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Long hơn 159 tỷ đồng

Chiều 22-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phường Bình Long tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND phường Đặng Hoàng Thái, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Long phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Văn Tâm
Chủ tịch UBND phường Đặng Hoàng Thái, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Long phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Văn Tâm

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng nguồn vốn đến 30-9-2026 đạt hơn 162,3 tỷ đồng, tăng hơn 31,3 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng doanh số cho vay 9 tháng đạt hơn 45,8 tỷ đồng, với 520 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách, người chấp hành xong án phạt tù vay để sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho 432 lao động; hỗ trợ 72 học sinh, sinh viên; 14 người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện về địa phương có điều kiện ổn định cuộc sống… Tổng dư nợ đến 30-9-2026 là hơn 159,8 tỷ đồng, với 2.301 hộ vay, tăng hơn 34,8 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 28,53%.

Hiện nay, trên địa bàn phường có 43 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 42 tổ xếp loại tốt, 1 tổ xếp loại khá. Tổng dư nợ quá hạn là 12 triệu đồng, không có nợ khoanh.

Tại hội nghị, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường Bình Long tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hạn chế nợ quá hạn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể nhận ủy thác, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Văn Tâm

*Xã Định Quán thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Chiều 22-10, UBND xã Định Quán tổ chức hội nghị phát động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế số trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đan Nhi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đan Nhi

Tại hội nghị, đại diện Thuế cơ sở 4 đã phổ biến, hướng dẫn các đại biểu và hơn 100 hộ kinh doanh nắm rõ những nội dung cơ bản về chính sách thuế; đồng thời hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện kê khai, tra cứu thông tin và nộp thuế điện tử; hướng dẫn cách nhận diện các website, trang thông tin điện tử giả mạo ngành thuế, giúp các hộ kinh doanh nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Các hộ kinh doanh cũng được giới thiệu thêm những công cụ hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và giải đáp các vướng mắc thường gặp…

Thông qua hội nghị, các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất có cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng cơ hội phát triển và đảm bảo thực hiện đúng các quy định về thuế. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ nhằm hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Đan Nhi

*Nâng cao nghiệp vụ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Sáng 22-10, Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2026 tại Khu vực 2 - Ban Công đoàn các Khu công nghiệp. Hội nghị tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác tổ chức, quản lý tài chính công đoàn và hoạt động kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp.

Hội nghị tập huấn thu hút gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia. Ảnh: Viết Cường
Hội nghị tập huấn thu hút gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia. Ảnh: Viết Cường

Nội dung tập huấn đều là những vấn đề quan trọng, góp phần bảo đảm hoạt động công đoàn được triển khai đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả. Đặc biệt, việc nắm vững nghiệp vụ tài chính giúp cán bộ công đoàn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, phục vụ tốt hơn các hoạt động chăm lo đoàn viên. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao tính kỷ luật, trách nhiệm, kịp thời phát hiện những hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, cán bộ công đoàn cần phát huy năng lực, phẩm chất; thường xuyên cập nhật kiến thức về nghiệp vụ công đoàn để xứng đáng là chỗ dựa tinh thần của đoàn viên và người lao động. Mỗi cán bộ công đoàn phải không ngừng học hỏi, nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm, kỹ năng đối thoại, thương lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Viết Cường

*Bộ Tổng Tham mưu khảo sát thực trạng dạy học ngoại ngữ tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

Ngày 22-10, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng, TS Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - nhà trường làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 2 năm 2026, đóng tại thành phố Đồng Nai.

Thiếu tướng, TS Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì khảo sát. Ảnh: ĐVCC
Thiếu tướng, TS Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì khảo sát. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tướng, GS.TS.NGND Vũ Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng trường cho biết: Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy ngoại ngữ của cấp trên, Trường SQLQ 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, có nhiều chương trình được thực hiện trực tiếp song song giữa tiếng Việt và tiếng Anh, nhất là các chương trình liên quan văn hóa, văn nghệ, các phong trào thi đua.

Đặc biệt, Khoa Ngoại ngữ được tổ chức biên chế thành 2 bộ môn: Anh văn đại cương và Anh văn chuyên ngành. Mỗi năm học, khoa đảm nhiệm giảng dạy cho nhiều lớp với đối tượng đa dạng từ đại học đến sau đại học, góp phần quan trọng vào hành trình xây dựng đội ngũ sĩ quan chính quy, toàn diện, hội nhập.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác tập trung tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của trường; qua đó nắm tình hình triển khai thực hiện, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phùng Thị Phú đánh giá cao kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh tại Trường SQLQ2 và khẳng định: Hoạt động khảo sát là dịp để đoàn công tác nắm chắc kết quả thực hiện nhiệm vụ tại trường và nhà trường báo cáo, trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Qua đó, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của nhà trường trong tình hình mới.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều