(ĐN) - Nhịp sống địa phương ngày 12-9-2026 có những nội dung đáng chú ý sau:
*Phường Dầu Giây vận động, đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận giá bồi thường Dự án ĐT.769
*Xã Thanh Sơn khánh thành công trình “Không gian học tập trải nghiệm kỹ năng sống và sơ cấp cứu trong trường học”
*Phường Long Hưng ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”
*Sôi nổi hội thao kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Cụm thi số 10
*Bị “bỏ quên”, vòng tránh thai đâm xuyên gần hết cơ tử cung
----------------------------------------------
*Phường Dầu Giây vận động, đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận giá bồi thường Dự án ĐT.769
Ngày 12-9, Chủ tịch UBND phường Dầu Giây Mai Văn Hiền cùng đại diện các ngành chức năng tổ chức hội nghị vận động, đối thoại với các hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã phê duyệt thuộc dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.769 đi qua địa bàn phường Dầu Giây.
![]() |
| Một hộ dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Nhật Quang |
Tại buổi đối thoại, các hộ dân tiếp tục kiến nghị lên các cấp xem xét lại mức giá bồi thường; diện tích đất cấp đổi so với diện tích đất cấp lần đầu bị thu hẹp, ảnh hưởng đến giá trị bồi thường; các chính sách hỗ trợ về tháo dỡ các công trình trên đất, hỗ trợ tái định cư…
Các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân đã được các cơ quan chức năng, lãnh đạo UBND phường giải thích và trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại.
Được biết, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng nâng cấp ĐT.769 đi qua phường Dầu Giây có tổng diện tích đất bị thu hồi hơn 68,1ha/1.958 thửa, trong đó hộ gia đình quản lý, sử dụng là 35,2ha/1.773 thửa.
UBND phường Dầu Giây đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất; nhà, nhà ở; công trình xây dựng, cây trồng 14 đợt cho 1.528 trường hợp với tổng kinh phí gần 649,7 tỷ đồng. Đến nay, tổng số hộ đã nhận tiền là 504 hộ, số hộ chưa nhận tiền là 655 hộ.
Nhật Quang
*Xã Thanh Sơn khánh thành công trình “Không gian học tập trải nghiệm kỹ năng sống và sơ cấp cứu trong trường học”
Chiều 12-9, Đoàn xã Thanh Sơn phối hợp với Ban Giám hiệu Trường tiểu học Liên Sơn và Doanh nghiệp xã hội Fly To Sky tổ chức khánh thành công trình “Không gian học tập trải nghiệm kỹ năng sống và sơ cấp cứu trong trường học” (Safe Kids Lab).
![]() |
| Học sinh Trường tiểu học Liên Sơn cùng tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực tế. Ảnh: Hà Nội |
Tại buổi lễ, hơn 200 học sinh nhà trường đã được tiếp cận không gian học tập trực quan và tham gia các hoạt động giáo dục an toàn thiết thực. Điểm nhấn của chương trình là phần tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, học sinh được trực tiếp thực hành kỹ năng tự bảo vệ bản thân và xử lý các tình huống tai nạn thương tích học đường thường gặp. Song song đó, các em còn được tham gia 6 trạm trải nghiệm rèn luyện kỹ năng sống, thực hành trồng cây xanh và phân loại rác tái chế nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.
Văn Đức - Hà Nội
*Phường Long Hưng ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”
Sáng 12-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Hưng tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” tại khu phố 3 và cam kết bảo đảm an ninh trật tự năm 2026.
![]() |
| Lãnh đạo Đảng ủy phường Long Hưng tặng hoa chúc mừng Khu dân cư khu phố 3 được chọn làm điểm. Ảnh: Đỗ Hồng |
Mô hình nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò tự quản của người dân; vận động các hộ gia đình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Mục tiêu đề ra là 100% người dân được tiếp cận thông tin chính thống; khu dân cư không có tệ nạn ma túy, cờ bạc; trẻ em được quan tâm, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện.
Ban chỉ đạo thực hiện mô hình gồm 9 thành viên, do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường làm trưởng ban. Ban chỉ đạo phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hưng Kiều Minh Sinh đề nghị Ban chỉ đạo triển khai mô hình sát thực tế, phát huy vai trò chủ thể của người dân, đưa các tiêu chí trở thành những việc làm thường xuyên, thiết thực, qua đó tạo chuyển biến tích cực từ khu dân cư và từng bước nhân rộng mô hình.
Xuân Nương - Đỗ Hồng
*Sôi nổi hội thao kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Cụm thi số 10
Sáng 12-9, tại phường Minh Hưng, Cụm thi số 10 tổ chức Hội thao kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026. Hội thao thu hút 9 đội dân phòng của 9 xã, phường gồm: Minh Hưng, Bình Long, An Lộc, Chơn Thành, Tân Khai, Minh Đức, Nha Bích, Tân Quan, Tân Hưng và 26 đội đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia tranh tài.
![]() |
| Các đội tham gia hội thao. Ảnh: Tiến Công |
Hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá kỹ năng, nghiệp vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản ngay từ ban đầu.
Ở nội dung thi dành cho lực lượng dân phòng, đội hình tổng hợp 300m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, 9 đội thi đã thể hiện tinh thần khẩn trương, chính xác, phối hợp chặt chẽ trong từng thao tác. Kết thúc nội dung thi, giải nhất thuộc về Đội dân phòng phường Minh Hưng; giải nhì Đội dân phòng xã Nha Bích và giải ba Đội dân phòng phường Bình Long.
Ở nội dung đội hình máy bơm chữa cháy, có 26 đội thi đến từ doanh nghiệp. Kết quả, Công ty Gỗ MDF VRG Dongwha giành giải nhất, giải nhì thuộc về Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Becamex Bình Phước, giải ba thuộc về Công ty HaoHua Việt Nam.
Tiến Công
*Bị “bỏ quên”, vòng tránh thai đâm xuyên gần hết cơ tử cung
Các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai vừa thực hiện nội soi buồng tử cung lấy vòng tránh thai đâm xuyên gần hết cơ tử cung của một phụ nữ sau 5 năm đặt vòng.
Khoảng 2-3 tháng nay, chị N.T.P., 43 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai thường xuyên đau âm ỉ vùng bụng dưới nhưng chủ quan không đi khám ngay. Tình trạng đau bụng kéo dài, không thuyên giảm, chị P. mới đi khám tại Bệnh viện Âu Cơ. Khi siêu âm, các bác sĩ ghi nhận chân vòng tránh thai đã đâm xuyên gần hết lớp cơ đoạn dưới tử cung, chỉ còn lại lớp thanh mạc mỏng và dây vòng không còn xuất hiện ở cổ tử cung.
Chị P. đã sinh 3 con và đặt vòng tránh thai cách đây 5 năm.
![]() |
| Bác sĩ thực hiện nội soi buồng tử cung lấy vòng tránh thai đâm xuyên gần hết cơ tử cung cho chị P. sau 5 năm đặt vòng. Ảnh: Bích Nhàn |
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Đương, Khoa Phụ sản - hiếm muộn, Bệnh viện Âu Cơ, với trường hợp của chị P., nếu rút vòng qua đường âm đạo theo cách truyền thống dễ làm thủng lớp thanh mạc tử cung còn lại, nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng cao do mất dây và chân vòng vùi sâu trong cơ tử cung. Còn khi mổ mở, bệnh nhân phải chịu xâm lấn lớn, mất sức, phục hồi chậm và chi phí cao.
“Do đó, chúng tôi thực hiện lấy vòng tránh thai vùi sâu trong cơ tử cung bằng phương pháp nội soi buồng tử cung. Thủ thuật diễn ra trong khoảng 30 phút, người bệnh không phải trải qua ca mổ mở và được xuất viện sau vài giờ theo dõi tại bệnh viện” - bác sĩ Đương nhấn mạnh.
Bác sĩ Đương khuyến cáo: Phụ nữ đặt vòng tránh thai không nên chủ quan, cần khám phụ khoa theo hướng dẫn của bác sĩ, lưu ý thời hạn sử dụng của từng loại vòng và đi kiểm tra khi đau bụng dưới kéo dài, chảy máu bất thường…
Bích Nhàn






![[Video] Bình Phước Runners - những bước chạy kết nối đam mê](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/buocchay_20261020095417.jpg?width=400&height=-&type=resize)












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin