Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng, quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong bối cảnh đó, xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại không chỉ là câu chuyện của quy hoạch, hạ tầng hay tăng trưởng kinh tế, mà trước hết phải là một thành phố an toàn, kỷ cương, nơi pháp luật được thực hiện nghiêm minh và mỗi người dân ý thức rõ trách nhiệm đối với cộng đồng.
![]() |
| Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đạo các sở, ngành tham gia Giải chạy “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”. |
Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua cùng những định hướng tại Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị đang mở ra khuôn khổ pháp lý mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính quyền thành phố trong quản trị, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội.
An toàn là nền tảng của đô thị phát triển
Từ ngày 30-4-2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi hay mô hình tổ chức hành chính mà mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới. Thành phố phải đồng thời quản lý địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều khu công nghiệp, đô thị, vùng nông thôn, khu vực biên giới, các trung tâm logistics, hệ thống giao thông kết nối liên vùng và hệ sinh thái kinh tế gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Định hướng này được xác lập rõ trong Nghị quyết số 16. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2035 xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh, thông minh; đến năm 2045 trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có quản trị đô thị hiện đại, xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.
Những mục tiêu nêu trên đặt ra yêu cầu có tính nền tảng là phát triển phải đi đôi với bảo đảm ANTT, an toàn xã hội. Đây cũng là nhiệm vụ đang được chính quyền thành phố, đặc biệt là lực lượng Công an thành phố chú trọng thực hiện.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn được kéo giảm hơn 14,3% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 94,43%.
Tuy nhiên, thực tế vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần chủ động giải quyết. Tại Lễ ra quân xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng vào giữa tháng 6-2026, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết: Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng vẫn còn xảy ra.
Đáng lo ngại là nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để liên hệ, lôi kéo, hẹn tụ tập, tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất ANTT. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và môi trường sống bình yên của người dân.
Trước thực tế đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu thay đổi chuyển sang quản trị đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của thành phố.
Đây chính là điểm mấu chốt, quản lý một thành phố không thể chỉ dừng ở xử lý vi phạm khi đã xảy ra, mà phải chuyển sang quản trị rủi ro, dự báo nguy cơ và chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
Đối với Đồng Nai, yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng. Khi chính quyền được trao thêm quyền chủ động để giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thì đồng thời phải nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước người dân về kết quả quản trị.
Kiến tạo đô thị kỷ cương
Tại Hội nghị giao ban khối nội chính quý II-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các cơ quan nội chính tiếp tục đánh giá đúng kết quả, khó khăn, tồn tại; thống nhất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Nghị quyết số 16-NQ/TW xác định xây dựng Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, đồng thời xem bảo đảm quốc phòng - an ninh là điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh, bền vững. Đó cũng là nền tảng để Đồng Nai hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị sân bay, đô thị đa trung tâm, thông minh, xanh, hiện đại và hạnh phúc trong những thập niên tới.
Trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2026 vào đầu tháng 7-2026, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu thống nhất nhận thức mới về nhiệm vụ bảo đảm ANTT, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; rà soát, bảo đảm mô hình công an địa phương 2 cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; không để hình thành điểm nóng; kéo giảm tội phạm một cách thực chất, đánh trúng nguyên nhân phát sinh tội phạm. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng Công an thành phố hiện đại.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị hiện đại. Giữ gìn ANTT không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà phải trở thành trách nhiệm chung của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.
Tại cơ sở, nhiều mô hình tự quản về ANTT đang được xây dựng và phát huy hiệu quả. Ở khu phố Tiến Hưng 2, phường Bình Phước, mô hình “Khu phố tự quản, tự phòng về ANTT” được ra mắt trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 vào đầu tháng 8-2026.
Ở nhiều địa bàn khác, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục gắn với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống và giải quyết những vấn đề cụ thể của người dân. Tại ấp Phú Hữu, xã Đại Phước, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp trao quà cho hộ khó khăn, khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho người dân.
Những hoạt động nêu trên góp phần đưa chính quyền và lực lượng công an gần dân hơn, tạo nền tảng để người dân chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm.
Trong thời gian tới, Đồng Nai cần tiếp tục xây dựng đô thị an toàn, kỷ cương. Trước hết là hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa chính quyền, công an, các cơ quan tư pháp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu đối với từng địa bàn, lĩnh vực.
Cùng với đó là tăng cường quản trị bằng dữ liệu, chuyển đổi số trong quản lý dân cư, giao thông, đô thị, phòng cháy, chữa cháy, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện; chủ động nhận diện những khu vực, nhóm đối tượng và lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.
Công tác tuyên truyền pháp luật cần chuyển mạnh từ “phổ biến” sang hình thành ý thức tuân thủ pháp luật. Khi người dân hiểu pháp luật, tự giác chấp hành và cùng tham gia giữ gìn trật tự, an toàn thì sức mạnh bảo vệ thành phố sẽ được lan tỏa trong toàn xã hội.
Trần Danh












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin